Thiết kế sư Sergey Urzhumtsev của tập đoàn Kalashnikov Concern cho biết, phiên bản mới của súng trường tấn công AK-12 ra đời từ phản hồi của các binh sĩ trên chiến trường Ukraine.
Là mẫu súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới và là “cảm hứng” cho các mẫu súng trường tấn công nổi tiếng sau này như AK-47 hay M-16; vậy hiệu suất của súng trường tấn công STG44 của Đức như thế nào trong thế chiến II?
Giữa hàng loạt các lựa chọn vũ khí, súng trường là một loại vũ khí tự động hiệu quả, dễ sử dụng. Dưới đây là top 5 khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất thế giới.
Khẩu súng trường tấn công phổ biến nhất trên thế giới AK-47, do kỹ sư Kalashnikov chế tạo ra cách đây 75 năm và phiên bản mới nhất hiện nay có gì khác biệt?
StG-44 là một vũ khí mang tính cách mạng, nâng cao sức mạnh hỏa lực cho từng người lính và ảnh hưởng đến sự phát triển vũ khí nhỏ trong nhiều thập kỷ sau đó.
Súng trường tấn công đặc biệt ShAK-12 được trang bị cho các biệt đội tấn công. Vũ khí cận chiến có khả năng xuyên không chỉ áo giáp chống đạn mà cả gạch.
Theo thống kê mới đây, giá trị hợp đồng giữa công ty bán vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport với các quốc gia châu Phi cận sa mạc Sahara đã đạt 2,5 tỷ Euro.
Căn cứ Quân sự 201 của Nga đã tham gia đợt tái vũ trang quy mô lớn trong thời gian qua và tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự để nâng cao năng lực tác chiến.
(Kiến Thức) - Chuyên trang về quốc phòng của Mỹ đã nêu tên 5 loại vũ khí nguy hiểm nhất trong lịch sử quân sự hiện đại, trong đó có cả trang bị từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam và là cơn ác mộng với lính Mỹ một thời.
Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 12/10, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine nói rằng họ có kế hoạch thay thế toàn bộ súng trường tấn công AK sang khẩu UAR-15 (phiên bản sản xuất nội địa của khẩu AR-15 Mỹ).
Tính đến nay, trên toàn thế giới, mẫu súng trường tiến công AK-47 đã cán mốc 100 triệu khẩu; nhưng số súng AK-47 “xịn” do Liên Xô, quê hương của khẩu AK sản xuất, chỉ chiếm 1/3; còn lại là các quốc gia khác.
Đặc nhiệm FSB Nga đã được trang bị ShAK-12, đây là khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lên tới 12,7mm, có thể xuyên thủng các bức tường kiên cố và hạ gục kẻ thù đang mặc áo giáp ẩn nấp phía sau chỉ với một phát bắn.
Loại vũ khí bộ binh này có thể xuyên thủng các bức tường kiên cố và ngay cả khi trúng đạn nhẹ nhất của nó, cũng có thể gây chết người. Đây chính là súng dùng cho lực lượng chống khủng bố của Nga.
Nga vừa cho ra mắt phiên bản AK mới cho các đơn vị đặc nhiệm của nước này; loại vũ khí này đã được chế tạo ra đặc biệt cho các đơn vị hoạt động bí mật vào ban đêm và đang trải qua các cuộc thử nghiệm chiến đấu trong các đơn vị đặc nhiệm Nga.