Là một trong những bãi đậu xe ôtô đẹp nhất thế giới, toà nhà số 1111 phố Lincoln được hoàn thành năm 2010 bởi Herzog & de Meuron Architekten, một công ty kiến trúc ở Thụy Sỹ. Kể từ khi khai trương, toà nhà này đã thu hút được sự quan tâm đáng kể do thiết kế hoàn toàn khác với các thiết kế hầm để xe truyền thống.
Autostadt có nghĩa là “Thành phố của Ôtô” trong tiếng Đức. Tháp đỗ xe ôtô Autostadt được xây dựng bên cạnh nhà máy của Volkswagen ở Wolfsburg, Đức nên rất thu hút khách thăm quan.
Được lấy tên ghép từ “đại dương” (umi) và "đom đóm" (hotaru), mỗi khi đêm xuống, Umihotaru thực sự giống một con tàu khổng lồ chở đầy đom đóm tỏa sáng vịnh Tokyo.
Axel Peemoeller, nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng thế giới, là người đứng sau dự án sáng tạo mang tên Eureka Car Park ở Melbourne, Úc.
Vào năm 2007 kiến trúc sư Takuya Tsuchida người Nhật đã đối mặt với thử thách không nhỏ khi thiết kế ngôi nhà với gara để được 9 xe hơi, mà phải có khả năng đưa bất kỳ chiếc xe nào trong số đó lên phòng khách khi cần.
Bãi đỗ xe Parc des Célestins nằm dưới mặt đất hoàn thành năm 1994 từng giành giải thưởng nhờ thiết kế độc đáo. Bãi đỗ xe thông minh Parc des Célestins có hình dánh như một chiếc kính vạn hoa. Lối xe lên xuống bao tròn quanh “giếng” trung tâm và dưới đáy được biến thành tấm gương tròn chuyển động. Phản chiếu những khung cửa hình vòm đồng thời mang lại ảo giác về sự vô tận.
