Người đàn ông chết tại trụ sở công an: tự tử hay bị đánh chết?
(Kiến Thức) - Lãnh đạo CA huyện Thanh Hà khẳng định, nạn nhân nhảy từ tầng 2 xuống, trong khi người nhà nạn nhân cho rằng, anh Hải bị đánh dẫn đến tử vong.
Thiên Ninh
Cái chết bất thường tại trụ sở Công an huyện?
Vào sáng 20/1, trụ sở Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện một người đàn ông chết bất thường ngay tại sân trụ sở. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hải (SN 1970) tạm trú tại ngõ 40, phường Lãm Hà (Kiến An, Hải Phòng), quê xã Thanh Xuân (huyện Thanh Hà, Hải Dương).
Phó trưởng CA huyện Thanh Hà, ông Lê Minh Hoàn cho biết, nạn nhân là nghi can tàng trữ trái phép chất ma túy, bị lực lượng công an huyện Thanh Hà phát hiện và bắt tạm giam 3 ngày từ ngày 17/1. Nguyên nhân nạn nhân chết do nhảy từ tầng 2 xuống đất.
Đông đảo người dân và người nhà yêu cầu làm rõ cái chết của nạn nhân.
“Vào lúc 16h ngày 17/1, tổ công tác công an huyện Thanh Hà qua nguồn tin trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Hải có tàng trữ chất ma túy đang trên đường đi. Sau đó, công an huyện đã phục mật bắt ở chân cầu Hợp Thanh thuộc xã Thanh Xuân, qua kiểm tra thì phát hiện trong tất chân của đối tượng có 10 tép heroin và đưa đi giám định xác định trọng lượng đó là 1,308 gam.
Căn cứ biên bản quả tang và kết quả giám định, công an huyện Thanh Hà đã ra lệnh tạm giữ 3 ngày đối với Nguyễn Văn Hải từ 20h ngày 17/1 đến khoảng 20h ngày 20/1, và lệnh đã được chuyển lên VKSND huyện Thanh Hà.
Trong thời gian ở nhà tạm giữ công an huyện, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với biên bản (khi bắt quả tang). Đến 8h ngày 20/1 thì điều tra viên đã dẫn anh Hải từ nhà giam giữ lên tầng 2 phòng điều tra ma túy để lập danh chỉ bảng với mục đích làm hồ sơ khởi tố.
Sau đó, anh Hải xin đi vệ sinh, lúc đó đồng chí dẫn giải cầm còng số 8 một tay và đưa anh đi ra nhà vệ sinh. Lúc ra khỏi cửa nhà vệ sinh khoảng 2,5m thì anh Hải đã lao xuống sân bê tông và bị thương ở vùng mặt”, ông Lê Minh Hoàn cho biết.
Thi thể nạn nhân được đặt trong nhà xác bệnh viện Đa khoa Thanh Hà.
“Ngay sau đó, công an huyện đã đưa đi cấp cứu, đến bệnh viện thì kíp trực làm một số thủ thuật để cứu chữa nhưng anh Hải đã tử vong. Công an huyện với chức năng đã báo cáo lên công an tỉnh. Công an tỉnh cử đoàn công tác thành lập đầy đủ hội đồng và khám nghiệm theo đúng pháp luật”, ông Hoàn cho hay.
Cũng theo vị Phó công an huyện Thanh Hà, nạn nhân Nguyễn Văn Hải từng là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án cướp, 1 tiền án trộm và 1 tiền án ma túy tù 16 năm và mới ra tù từ đầu năm 2012. Lúc gây án, Hải đang ở Hải Phòng.
Người nhà khăng khăng nạn nhân bị đánh chết từ trước
Sáng 21/1, tại nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà, người nhà nạn nhân tập trung rất đông xung quanh thi thể nạn nhân. Lực lượng công an cũng có mặt đông tại đây.
Hàng chục người nhà nạn nhân bức xúc cho rằng, anh Hải không thể tự tử vì tầng 2 trụ sở công an huyện thấp, nạn nhân lại có sức khỏe nên không thể chết như thế.
Hơn nữa, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thâm tím ở mặt mũi, ngực, tai và sau lưng đều có những vết thương. Gia đình nạn nhân cho rằng “Nạn nhân bị đánh chết trước khi bị ném xuống sân”.
Người nhà anh Hải cho rằng nạn nhân đã bị đánh chết trước khi bị ném xuống sân.
Anh Phạm Thế Vương (SN 1988), con trai nạn nhân cho biết: “Vào hồi 9h30 ngày 18/1, tôi nhận được cuộc gọi của một cán bộ công an huyện Thanh Hà nói là bố tôi bị bắt, bảo gia đình mang quần áo và đồ ăn vào. Khi tôi đến gặp bố tại trụ sở công an huyện thì thấy bố tôi mặt mũi đã sưng bầm tím, ngực và sau lưng sưng tấy và bố nói với tôi là bị đánh.
Đến ngày 20/1, công an điện báo cho gia đình tôi là bố tôi đã chết. Khi gia đình đến thì công an đã mang xác bố tôi ra mổ tử thi tại sân nhà xác bệnh viện đa khoa Thanh Hà. Quá trình khám nghiệm tử thi gia đình tôi không được thông báo, trên thi thể bố tôi có nhiều vết bầm tím ở những bộ phận như mũi, lưng, các ngón tay, không thể do ngã mà tạo nên được. Việc bố tôi có bị đánh hay không tôi đề nghị công an cần làm rõ”, anh Phạm Thế Vương bức xúc.
Anh Phạm Thế Vương, con trai nạn nhân.
Hàng chục người thân nạn nhân cho rằng, anh Nguyễn Văn Hải bị đánh chết. Họ yêu cầu công an tỉnh Hải Dương cần sớm điều tra làm rõ về cái chết của anh Hải tại trụ sở công an huyện. Khi nào sáng tỏ vụ việc, gia đình mới đưa xác nạn nhân về mai táng.
(Kiến Thức) - Biết rõ hành vi cầm gậy đánh vào đầu ông Phước là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vị PGĐ Sở Tư pháp Phú Yên vẫn cố ý thực hiện hành vi côn đồ...
Thời gian gần đây, dư luận tỉnh Phú Yên và cả nước phẫn nộ trước hành vi đánh người của ông PGĐ Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Theo nguồn tin từ Công an huyện Tây Hòa, vào khoảng 11h30 trưa 16/12, ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bị ông Nguyễn Ngọc Bảo, PGĐ Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên dùng thanh gỗ đánh vào đầu, bất tỉnh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc ông Phước cùng người dân thôn Phước Mỹ phát dọn đường để làm đường giao thông nông thôn, ông Bảo khi đó cho rằng, ông Phước đã chỉ đạo xây đường nông thôn lấn vào phần đất nhà mình, nên đã ra tay đánh ông Phước.
Ngoài việc dùng gậy đánh người, vị Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên cũng đã từng bị khai trừ Đảng do việc vay mượn tiền không trả và tổ chức đường dây nhận tiền chạy việc. (Ảnh minh họa)
Xe tải rơi bánh, lao sang làn đường ngược chiều
(Kiến Thức) - Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông giữa 4 xe tải và xe du lịch khiến lực lượng CSGT "toát mồ hôi" điều tiết, phân luồng giao thông trên XLHN
Trưa nay, chiếc xe tải BKS 60P-2528 do tài xế Nguyễn Thành Long (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên xa lộ Hà Nội đến khu vực cầu vượt thép ngã tư Thủ Đức (quận 9, TP HCM) bất ngờ lao vào dải phân cách, rơi bánh khỏi xe...
Chiếc xe tải lao sang phần đường ngược chiều rồi đâm tiếp vào xe du lịch BKS 56N-4866 đang xuống dốc cầu vượt. Tài xế xe tải dính chặt trong cabin, bị thương nặng
Giám đốc Mai Linh “nói lại” kiều nữ Hải Dương nghi cưỡng dâm
(Kiến Thức) - Ông Đỗ Viết Tuấn từng trả lời "như thật" trên báo chí về kiều nữ Hải Dương, nhưng giờ "khổ chủ" lặn lội về Việt Nam tẩy vết ô nhục thì vị giám đốc "nói lại cho rõ...".
56 gói thầu tại Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh (Lâm Đồng) đều chỉ định thầu, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 1,8%, dấy lên lo ngại về tính minh bạch.
Dự án Đường Tân Thành 53 do Phòng Kinh tế xã Tân Thành làm chủ đầu tư vừa được chỉ định thầu cho Công ty TNHH xây dựng cầu đường Nam Phát, tiết kiệm 0,0013%.
Khảo sát hàng loạt gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Bình An (tỉnh An Giang) cho thấy bức tranh đối lập về hiệu quả kinh tế. Có gói thầu đấu thầu cạnh tranh giúp tiết kiệm lên tới 23,33%, nhưng cũng có dự án hàng tỷ đồng chỉ giảm giá 0,56%.
Liên danh Công ty Anh Thuận Phát và Công ty Tú Thọ Lộc vừa trúng gói thầu xây lắp đường ĐX19 tại xã Đơn Dương với thời gian thực hiện giảm còn 270 ngày.
Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập vừa chỉ định Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh thực hiện gói thầu xây lắp đường GTNT với giá trúng thầu 1,95 tỷ đồng.
Dù thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu mua sắm thiết bị dạy học bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tại Trường Trung cấp An Giang 1 chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham gia. Mức tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" chưa tới 0,1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả kinh tế và công tác lập hồ sơ mời thầu.
Nhận thầu loạt dự án do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân liên tiếp trúng chỉ định thầu với giá trúng sát giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0%.
Dự án Kiên cố hóa đập Rạch Ất vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp trị giá hơn 1,9 tỷ thông qua hình thức chỉ định thầu, tiết kiệm 491 đồng
Dự án Kiên cố hóa đập Rạch Ất vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp trị giá hơn 1,9 tỷ thông qua hình thức chỉ định thầu, tiết kiệm 491 đồng
Liên danh Công ty Anh Thuận Phát và Công ty Tú Thọ Lộc vừa trúng gói thầu xây lắp đường ĐX19 tại xã Đơn Dương với thời gian thực hiện giảm còn 270 ngày.
Ngay sau khi duyệt kế hoạch LCNT, Ban QLDA xã Cam Lâm đã chính thức giao gói thầu xây lắp Trường Tiểu học Cam Đức 1 cho Công ty TNHH Xây dựng Q.C Cam Lâm.
Dự án Đường Tân Thành 53 do Phòng Kinh tế xã Tân Thành làm chủ đầu tư vừa được chỉ định thầu cho Công ty TNHH xây dựng cầu đường Nam Phát, tiết kiệm 0,0013%.
Dù thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu mua sắm thiết bị dạy học bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tại Trường Trung cấp An Giang 1 chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham gia. Mức tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" chưa tới 0,1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả kinh tế và công tác lập hồ sơ mời thầu.
56 gói thầu tại Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh (Lâm Đồng) đều chỉ định thầu, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 1,8%, dấy lên lo ngại về tính minh bạch.
Nhận thầu loạt dự án do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nhân liên tiếp trúng chỉ định thầu với giá trúng sát giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0%.
Dự án khắc phục sạt lở đường 79 vừa có kết quả chọn nhà thầu, Công ty Nam Việt Đắk Nông vượt qua các vòng đánh giá để giành quyền thi công khi độc lập dự thầu.
Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập vừa chỉ định Công ty TNHH SX TM DV Trang Linh thực hiện gói thầu xây lắp đường GTNT với giá trúng thầu 1,95 tỷ đồng.
Khảo sát hàng loạt gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Bình An (tỉnh An Giang) cho thấy bức tranh đối lập về hiệu quả kinh tế. Có gói thầu đấu thầu cạnh tranh giúp tiết kiệm lên tới 23,33%, nhưng cũng có dự án hàng tỷ đồng chỉ giảm giá 0,56%.
Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thành Duy trúng gói xây lắp đèn chiếu sáng tại xã Hiệp Thạnh với giá 3,27 tỷ đồng, giúp tiết kiệm hơn 720 triệu cho ngân sách.
Sau quá trình xét duyệt hồ sơ kỹ thuật và tài chính, Công ty Tú Thọ Lộc đã vượt qua đối thủ để giành quyền thực hiện gói thầu xây lắp giá 13 tỷ tại xã Ka Đô.
Gói thầu xây lắp công trình đường cặp kênh trục 9 X02 có giá hơn 6,3 tỷ đồng vừa hoàn thành việc chọn nhà thầu. Điểm bất ngờ là nhà thầu bỏ giá thấp hơn lại bị loại vì lỗi kỹ thuật.
Sau những phân tích về thực trạng đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Thuận, vấn đề đặt ra là cần những giải pháp căn cơ để đưa hoạt động đầu tư công trở nên minh bạch hơn.