AP đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi hôm 16/2, một ngày trước khi vòng đàm phán thứ hai với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran diễn ra tại Geneva.
“Tôi có mặt tại Geneva với những ý tưởng thực chất nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng và hợp lý. Điều không có trên bàn đàm phán: Đầu hàng trước các mối đe dọa", Bộ trưởng Araghchi viết trên mạng X.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết ông cũng sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi.
Iran sẵn sàng thỏa hiệp để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt
Hôm 15/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran có thể sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề hạt nhân, nhưng mong muốn được nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này.
“Quả bóng hiện đang ở phía Mỹ. Họ phải chứng minh rằng họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận với chúng tôi. Nếu chúng tôi thấy sự chân thành từ phía họ, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ đi đến một thỏa thuận”, Thứ trưởng Takht-Ravanchi cho hay.
“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề liên quan đến chương trình của chúng tôi, với điều kiện họ cũng sẵn sàng nói về (nới lỏng) các lệnh trừng phạt”, Thứ trưởng Takht-Ravanchi nói tiếp.
Trước đó, vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại Oman vào ngày 6/2.
Cuộc gặp trực tiếp của Ngoại trưởng Iran với ông Grossi là một bước tiến quan trọng sau khi Iran đình chỉ mọi hợp tác với IAEA sau cuộc tấn công của Israel hồi tháng 6/2025. Hai bên cũng đã gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2025.
IAEA cho biết họ không thể xác minh tình trạng kho uranium gần đạt cấp độ vũ khí của Iran kể từ sau cuộc tấn công hồi tháng 6/2025. Iran đã cho phép IAEA tiếp cận một số địa điểm không bị hư hại, nhưng chưa cho phép thanh tra đến các địa điểm khác.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ quan điểm rằng Iran không được phép làm giàu uranium trong bất kỳ thỏa thuận nào. Tehran khẳng định sẽ không chấp nhận điều đó. Iran luôn nhấn mạnh chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025