Nga không kích phiến quân ở Syria, hơn 400 tay súng bỏ mạng

Một Đại tá Nga cho biết hơn 400 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích ở Syria.

RT đưa tin, Đại tá Oleg Ignatiuk, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria, ngày 29/11 cho biết Quân đội Nga và Syria đã tiêu diệt hơn 400 tay súng phiến quân trong một loạt các cuộc không kích gần thành phố Aleppo và Idlib. Trước đó, ngày 27/11, nhóm phiến quân đã mở cuộc phản công bất ngờ nhằm vào Quân đội chính phủ Syria.
Báo cáo của Đại tá Oleg Ignatiuk được đưa ra sau khi truyền thông Syria đưa tin rằng chiến đấu cơ của Nga và Syria đã ném bom vào các mục tiêu ở hàng chục địa điểm trên khắp các tỉnh Idlib và Aleppo. Quân đội Syria khẳng định các cuộc không kích đã gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng thánh chiến.
Nga khong kich phien quan o Syria, hon 400 tay sung bo mang
Khói bốc lên khi các cuộc giao tranh diễn ra giữa nhóm phiến quân và lực lượng chính phủ Syria gần Aleppo, ngày 27/11/2024. Ảnh: Getty. 
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin ngày 28/11, nhóm phiến quân tuyên bố đã chiếm được khoảng 400 km2 lãnh thổ, tiến đến vùng ngoại ô thành phố Aleppo vào ngày 27/11. Chúng cũng tuyên bố chiếm được vũ khí hạng nặng và các thiết bị quân sự khác từ Quân đội Syria.
Khi tin tức về cuộc không kích xuất hiện, kênh truyền hình Al Mayadeen có trụ sở tại Beirut (Lebanon) đưa tin rằng Quân đội Syria đã buộc các chiến binh thánh chiến phải rút lui ở một số khu vực.
Phát biểu trước các phóng viên ngày 29/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow coi cuộc tấn công của nhóm phiến quân là "một cuộc tấn công vào chủ quyền của Syria trong khu vực" và muốn "chính quyền Syria khôi phục trật tự tại đây càng sớm càng tốt".
Phiến quân Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) - trước đây gọi là Jabhat al-Nusra - và một nhóm đồng minh đã tấn công lãnh thổ do Chính phủ Syria kiểm soát ở miền bắc Syria ngày 27/11, phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập vào năm 2020.
Jabhat al-Nusra là một trong những phe phái chính chống lại chính quyền Tổng thống Bashar Assad trong cuộc chiến ở Syria. Nga đã can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria năm 2015, giúp Tổng thống Assad giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước từ Jabhat al-Nusra, phiến quân IS và hàng chục nhóm nổi dậy khác.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Syria: Xúc động cảnh người cha tìm thấy con gái trong đống đổ nát
 

Mỹ phủ nhận rút quân khỏi Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ tin đồn cho rằng Washington có thể rút quân khỏi lãnh thổ Syria, gọi đây là thông tin sai lầm.

Trả lời câu hỏi của RIA Novosti hôm 24/1, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin được đăng tải bởi tạp chí Foreign Policy và hãng tin Trung Đông Al-Monitor.

Tờ Foreign Policy cho biết các quan chức chính quyền Mỹ đang có "những cuộc thảo luận nội bộ" về cách thức và thời điểm rút quân khỏi Syria. Trong khi đó, hãng Al-Monitor đưa tin hôm thứ Hai (22/1) rằng Lầu Năm Góc đã đề xuất một kế hoạch để các đối tác người Kurd ở Syria hợp tác với chính phủ Syria trong cuộc đối đầu với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện trường vụ sập cần cẩu khi đang xây cầu, nhiều thương vong

Tính đến thời điểm hiện tại, 6 người tử vong và 8 người khác bị thương trong vụ sập cần cẩu ở Thái Lan hôm 29/11.

Bangkok Post đưa tin, vụ sập cần cẩu khi đang xây cầu xảy ra tại một công trường xây dựng đoạn đường cao tốc liên tỉnh Ekkachai - Ban Phaeo 82 (M82) ở Khok Krabue vào khoảng 4h13 sáng 29/11.
Khi đó, một cần trục giàn phóng dầm cầu và một số đoạn bê tông đúc sẵn bất ngờ đổ sập trên đường Rama II, khiến nhiều công nhân thương vong. Báo cáo ban đầu cho biết, 4 công nhân xây dựng tử vong và 10 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, đến nay, số người tử vong là 6 người.

Quân đội Syria trừng phạt nhóm khủng bố vi phạm lệnh ngừng bắn

(Kiến Thức) - Lực lượng chính phủ Syria dồn dập nã pháo vào nhiều khu vực ở Aleppo và Idlib nhằm đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn gần đây của nhóm phiến quân.

Theo South Front, Quân đội Syria đã nã pháo dồn dập vào các ngôi làng Kafr Amma, Teqad, và Kfar Ta’al, phía tây Aleppo, cùng thị trấn Fatira và Sufuhun ở núi Zawiya, phía nam Idlib. Động thái này nhằm đáp trả hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của các tay súng phiến quân ở vùng Greater Idlib.
Nguồn tin cho hay, phiến quân HTS và đồng minh của chúng gần đây liên tục pháo kích các khu vực do chính phủ Syria nắm quyền kiểm soát ở Nam Idlib, Bắc Latakia, Tây Bắc Hama và Tây Aleppo.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.