Mỹ đặt ra hạn chót cho Nga-Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

AP đưa tin ngày 8/2, Tổng thống Zelensky nói rằng Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gây áp lực lên cả hai bên.

"Phía Mỹ đề xuất các bên chấm dứt xung đột vào đầu mùa hè này và có thể sẽ gây áp lực lên các bên để đạt được điều đó", ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 6/2.

ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

"Mỹ muốn hoàn tất mọi việc trước tháng 6/2026. Họ sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Họ muốn có một lịch trình rõ ràng cho tất cả sự kiện", nhà lãnh đạo Ukraine nói tiếp.

Theo ông Zelensky, Mỹ đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine vào tuần tới tại Mỹ, nhiều khả năng là ở Miami. "Chúng tôi xác nhận sẽ tham gia", ông Zelensky cho hay.

Hạn chót mới nhất được đưa ra sau các cuộc đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Cuộc đàm phán không đạt được bước đột phá nào khi Nga và Ukraine vẫn giữ lập trường đối lập, nhất là về vấn đề lãnh thổ.

Nga đang gây sức ép buộc Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass, nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt - một điều kiện mà Kiev tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Ông Trump nói về thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Mỹ-Iran tiếp theo

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.

Theo NBC News, vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Oman vào ngày 6/2. Một quan chức Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ và Iran không gặp trực tiếp mà trao đổi quan điểm thông qua các nhà trung gian hòa giải Oman.

Đô đốc Hải quân Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ, đã tham dự cuộc đàm phán ở Oman. Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump, là những nhà đàm phán chính của phái đoàn Mỹ. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.

Kết quả vòng đàm phán 3 bên mới nhất giữa Nga, Mỹ và Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá vòng đàm phán 3 bên mới nhất với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), là hiệu quả.

RT đưa tin ngày 5/2, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá vòng đàm phán 3 bên mới giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi là hiệu quả, đồng thời thông báo rằng Nga và Ukraine đã nhất trí về việc trao đổi tù binh sau các cuộc tham vấn.

Trong một tuyên bố trên mạng X ngày 5/2, Đặc phái viên Witkoff cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi 314 tù binh.

Ông Trump nói ông Putin 'đã giữ lời hứa' về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ lời hứa về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine.

RT dẫn lời Tổng thống Trump ngày 4/2 cho biết Tổng thống Nga Putin đã giữ lời hứa về việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine trong một tuần trong bối cảnh Ukraine đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông.

Tuần trước, giữa lúc xuất hiện thông tin cho rằng Kiev và Moscow đã đạt được "thỏa thuận ngừng bắn năng lượng", Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã đề nghị Tổng thống Putin đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công vì "thời tiết cực giá lạnh".

Đọc nhiều nhất

Tin mới