Hải cẩu dành phần lớn thời gian của mình ở dưới nước nhưng chúng giao phối, sinh nở và chăm sóc con cái ở trên bờ.Bộ lông và lớp mỡ dày giúp bảo vệ hải cẩu khỏi sự đáng sợ của nhiệt độ giá lạnh.Khi ở trên bờ, hải cẩu sống thành từng bầy lớn với số lượng lên đến hàng ngàn con.Loài hải cẩu lớn nhất là hải cẩu voi phương nam với độ dài 4m và nặng tới 2 tấn. Loài hải cẩu bé nhất là hải cẩu lông mao Galapagos chỉ dài 1,2m và nặng 29kg.Cơ thể hải cẩu có máu nhiều hơn các loài động vật khác. Do máu chứa oxy nên những con hải cầu có thể lặn dưới nước lâu hơn.Hải cẩu có thể nín thở trong 2 tiếng đồng hồ - đây được xem là một kỉ lục trong thế giới động vật.Khi lặn, hải cẩu giảm nhịp tim đi 50-80%. Hải cẩu voi sẽ giảm nhịp tim đập từ 112 lần xuống còn 20-50 lần khi chúng lặn.Khi tìm kiếm thức ăn, hải cẩu có thể lặn sâu tới 300m-396m.Hải cẩu thường ăn mực ống và cá. Kẻ thù lớn nhất của nó là cá kình, gấu trắng và cá mập.Bộ râu của hải cẩu giúp chúng phát hiện được sự chuyển động của con mồi ở dưới nước.
Hải cẩu dành phần lớn thời gian của mình ở dưới nước nhưng chúng giao phối, sinh nở và chăm sóc con cái ở trên bờ.
Bộ lông và lớp mỡ dày giúp bảo vệ hải cẩu khỏi sự đáng sợ của nhiệt độ giá lạnh.
Khi ở trên bờ, hải cẩu sống thành từng bầy lớn với số lượng lên đến hàng ngàn con.
Loài hải cẩu lớn nhất là hải cẩu voi phương nam với độ dài 4m và nặng tới 2 tấn. Loài hải cẩu bé nhất là hải cẩu lông mao Galapagos chỉ dài 1,2m và nặng 29kg.
Cơ thể hải cẩu có máu nhiều hơn các loài động vật khác. Do máu chứa oxy nên những con hải cầu có thể lặn dưới nước lâu hơn.
Hải cẩu có thể nín thở trong 2 tiếng đồng hồ - đây được xem là một kỉ lục trong thế giới động vật.
Khi lặn, hải cẩu giảm nhịp tim đi 50-80%. Hải cẩu voi sẽ giảm nhịp tim đập từ 112 lần xuống còn 20-50 lần khi chúng lặn.
Khi tìm kiếm thức ăn, hải cẩu có thể lặn sâu tới 300m-396m.
Hải cẩu thường ăn mực ống và cá. Kẻ thù lớn nhất của nó là cá kình, gấu trắng và cá mập.
Bộ râu của hải cẩu giúp chúng phát hiện được sự chuyển động của con mồi ở dưới nước.