• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
TRENDING CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ

Cực nóng: Sửng sốt phát hiện “thần thú” thiên mã kỳ lạ

Cập nhật lúc: 06:40 01/02/2023

Mới đây, các nhân viên khu bảo tồn ở Trung Quốc kinh ngạc khi nhìn thấy con vật kỳ lạ trông giống ngựa thần Pegasus trong thần thoại Hy Lạp, nhưng màu đen.

  • Chim cổ rắn xuất hiện ở Gò Vấp: Động vật quý hiếm trong Sách đỏ
  • Nhiều loài động vật quý hiếm trong rừng Pù Mát Nghệ An
Thiên Trang (TH)
Sự kiện: Thế Giới Động Vật
Chia sẻ
Trang: 1/13

Khi kiểm tra, phân loại dữ liệu của camera hồng ngoại, các nhân viên Trạm quản lý Bình Phong thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Đổ Hà Nguyên, huyện Trúc Sơn, thành phố Thập Yển, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hết sức bất ngờ phát hiện một sinh vật đặc biệt rất giống thiên mã Pegasus trong thần thoại Hy Lạp, nhất là sừng nhọn hoắt, mọc ngay trước trán chĩa thẳng lên trời.Nhưng khác với Pegasus, nó có hẳn 2 chiếc sừng, và bộ lông thì màu đen.Trong hình ảnh mà camera ghi lại, con thiên mã đen này mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn vào máy ảnh, vẻ ngoài đáng yêu và tinh nghịch dường như muốn hỏi "Đây là cái gì?". Tất cả những hình ảnh được chụp lại đều rõ nét.Các nhân viên khu bảo tồn đã rất ngạc nhiên và thích thú khi xem những hình ảnh và video về con thiên mã đen này, bởi đây là loài động vật hoang dã rất quý hiếm.Theo các nhà sinh vật học, con vật có dáng dấp kỳ lạ này chính là sơn dương lục địa (hay sơn dương Trung Quốc), rất quý hiếm, là động vật hoang dã được bảo vệ cấp 2.Loài này có thân giống ngựa, đầu giống cừu, móng giống bò và đuôi như đuôi lừa. Chúng từng được tìm thấy ở phía nam Trung Quốc và bán đảo Đông Dương, sống ở vùng rừng núi đá, chủ yếu là núi đá vôi có độ cao khoảng từ 50 - 2.000 mét.Do môi trường sống bị thu hẹp nên loài này ngày càng hiếm, được bảo vệ gắt gao. Vì linh dương Trung Quốc có ngoại hình độc đáo giống như con lai của nhiều loài nên nó hay được gọi là thiên mã đen theo tên của sinh vật thần thoại.Trong thần thoại Hy Lạp, thiên mã Pegasus là con ngựa thần có cánh như chim đại bàng, lông trắng muốt, một chiếc sừng nhọn mọc giữa trán. Nó là con của thần biển Poseidon và nữ quỷ Medusa.Sơn dương lục địa (tên khoa học: Capricornis milneedwardsii), hay Sơn dương Trung Quốc (Chinese serow), là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, bộ Artiodactyla, bản địa ở Trung Quốc và Đông Nam Á.Loài này được David mô tả năm 1869. Trước đây tên gọi "sơn dương lục địa" đề cập đến loài Capricornis sumatraensis khi mà đây còn là tên khoa học dành cho tất cả sơn dương (serow) sống ở lục địa và đảo Sumatra. Tuy nhiên, bây giờ đã có 3 loài được tách riêng ra từ C. sumatraensis, và tên khoa học này chỉ còn dành cho sơn dương ở đảo Sumatra và bán đảo Mã Lai.Sơn dương bờm trắng (C. m. milneedwardsii) David, 1869 (Cam Túc, Quý Châu, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Vân Nam, Trung Quốc). Sơn dương Đông Dương (C. m. maritimus) Heude, 1888 (Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan): Ở Việt Nam, loài này được gọi đơn giản là sơn dương, dê rừng hoặc con than.Chúng sống ở vùng rừng núi đá, chủ yếu là những vùng núi đá vôi có độ cao khoảng từ 50 m tới 2000 m, phân bố từ biên giới giáp Trung Quốc tới tận nam Tây Nguyên và Bình Thuận. Tuy nhiên số lượng của chúng hiện nay ngày càng suy giảm do do săn bắn và bẫy bắt thường xuyên, môi trường sống bị thu hẹp và chia cắt. Loài này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.>>>Xem thêm video: Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị được cho là “hoa hậu Mèo”? Nguồn: Kienthucnet.

Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la
Khi kiểm tra, phân loại dữ liệu của camera hồng ngoại, các nhân viên Trạm quản lý Bình Phong thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Đổ Hà Nguyên, huyện Trúc Sơn, thành phố Thập Yển, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hết sức bất ngờ phát hiện một sinh vật đặc biệt rất giống thiên mã Pegasus trong thần thoại Hy Lạp, nhất là sừng nhọn hoắt, mọc ngay trước trán chĩa thẳng lên trời.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-2
Nhưng khác với Pegasus, nó có hẳn 2 chiếc sừng, và bộ lông thì màu đen.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-3
Trong hình ảnh mà camera ghi lại, con thiên mã đen này mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn vào máy ảnh, vẻ ngoài đáng yêu và tinh nghịch dường như muốn hỏi "Đây là cái gì?". Tất cả những hình ảnh được chụp lại đều rõ nét.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-4
Các nhân viên khu bảo tồn đã rất ngạc nhiên và thích thú khi xem những hình ảnh và video về con thiên mã đen này, bởi đây là loài động vật hoang dã rất quý hiếm.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-5
Theo các nhà sinh vật học, con vật có dáng dấp kỳ lạ này chính là sơn dương lục địa (hay sơn dương Trung Quốc), rất quý hiếm, là động vật hoang dã được bảo vệ cấp 2.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-6
Loài này có thân giống ngựa, đầu giống cừu, móng giống bò và đuôi như đuôi lừa. Chúng từng được tìm thấy ở phía nam Trung Quốc và bán đảo Đông Dương, sống ở vùng rừng núi đá, chủ yếu là núi đá vôi có độ cao khoảng từ 50 - 2.000 mét.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-7
Do môi trường sống bị thu hẹp nên loài này ngày càng hiếm, được bảo vệ gắt gao. Vì linh dương Trung Quốc có ngoại hình độc đáo giống như con lai của nhiều loài nên nó hay được gọi là thiên mã đen theo tên của sinh vật thần thoại.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-8
Trong thần thoại Hy Lạp, thiên mã Pegasus là con ngựa thần có cánh như chim đại bàng, lông trắng muốt, một chiếc sừng nhọn mọc giữa trán. Nó là con của thần biển Poseidon và nữ quỷ Medusa.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-9
Sơn dương lục địa (tên khoa học: Capricornis milneedwardsii), hay Sơn dương Trung Quốc (Chinese serow), là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, bộ Artiodactyla, bản địa ở Trung Quốc và Đông Nam Á.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-10
Loài này được David mô tả năm 1869. Trước đây tên gọi "sơn dương lục địa" đề cập đến loài Capricornis sumatraensis khi mà đây còn là tên khoa học dành cho tất cả sơn dương (serow) sống ở lục địa và đảo Sumatra. Tuy nhiên, bây giờ đã có 3 loài được tách riêng ra từ C. sumatraensis, và tên khoa học này chỉ còn dành cho sơn dương ở đảo Sumatra và bán đảo Mã Lai.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-11
Sơn dương bờm trắng (C. m. milneedwardsii) David, 1869 (Cam Túc, Quý Châu, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Vân Nam, Trung Quốc). Sơn dương Đông Dương (C. m. maritimus) Heude, 1888 (Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan): Ở Việt Nam, loài này được gọi đơn giản là sơn dương, dê rừng hoặc con than.
Cuc nong: Sung sot phat hien “than thu” thien ma ky la-Hinh-12
Chúng sống ở vùng rừng núi đá, chủ yếu là những vùng núi đá vôi có độ cao khoảng từ 50 m tới 2000 m, phân bố từ biên giới giáp Trung Quốc tới tận nam Tây Nguyên và Bình Thuận. Tuy nhiên số lượng của chúng hiện nay ngày càng suy giảm do do săn bắn và bẫy bắt thường xuyên, môi trường sống bị thu hẹp và chia cắt. Loài này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.
>>>Xem thêm video: Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị được cho là “hoa hậu Mèo”? Nguồn: Kienthucnet.

Tin tài trợ

  • Ông Lã Giang Trung: VN-Index có thể sẽ thủng đáy năm trước

    Ông Lã Giang Trung: VN-Index có thể sẽ thủng đáy năm trước

    20 học sinh trường tiểu học ở TP HCM nhiễm cúm A (H1N1)

    20 học sinh trường tiểu học ở TP HCM nhiễm cúm A (H1N1)

    DN thi công gói thầu giao thông 115 tỷ ở Thanh Hóa là ai?

    DN thi công gói thầu giao thông 115 tỷ ở Thanh Hóa là ai?

  • Thấy gì từ việc Moody's thay đổi xếp hạng Techcombank?

    Thấy gì từ việc Moody's thay đổi xếp hạng Techcombank?

    Vi phạm CBTT, Bất động sản VRC bị phạt gần 100 triệu đồng

    Vi phạm CBTT, Bất động sản VRC bị phạt gần 100 triệu đồng

    Chứng khoán ngày 23/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

    Chứng khoán ngày 23/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

  • Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo tại Đất Xanh Long An

    Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo tại Đất Xanh Long An

    Chủ tịch TP HCM chỉ đạo gỡ vướng loạt dự án chậm tiến độ

    Chủ tịch TP HCM chỉ đạo gỡ vướng loạt dự án chậm tiến độ

    Vì sao Licogi 166 bi thảm đến mức tạm ngừng kinh doanh 1 năm?

    Vì sao Licogi 166 bi thảm đến mức tạm ngừng kinh doanh 1 năm?

Tin tức Khoa học & Công nghệ mới nhất

  • Giật mình động vật máu lạnh ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất thế giới

    Giật mình động vật máu lạnh ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất thế giới

  • Những hóa thạch quý hiếm được tìm thấy một cách tình cờ

    Những hóa thạch quý hiếm được tìm thấy một cách tình cờ

  • Người dân TP.HCM bàn giao cá thể vượn đen má trắng: Loài cực hiếm!

    Người dân TP.HCM bàn giao cá thể vượn đen má trắng: Loài cực hiếm!

  • Bất ngờ sự sống ngoài hành tinh tồn tại ở “khu vực hủy diệt“?

    Bất ngờ sự sống ngoài hành tinh tồn tại ở “khu vực hủy diệt“?

  • Phát hiện “bộ sưu tập phù thủy” khổng lồ trong hang động Kỷ băng hà

    Phát hiện “bộ sưu tập phù thủy” khổng lồ trong hang động Kỷ băng hà

  • Nóng: Tìm ra vị trí bí mật của tam giác TR-3B UFO trên Google Earth?

    Nóng: Tìm ra vị trí bí mật của tam giác TR-3B UFO trên Google Earth?

Tin hình ảnh mới

  • Sống chung với bụi bẩn, kẹt xe vì dự án đường 800 tỷ chậm tiến độ

    Sống chung với bụi bẩn, kẹt xe vì dự án đường 800 tỷ chậm tiến độ

  • SUV Landian E5 2023 của Trung Quốc từ 478 triệu đồng có gì hay?

    SUV Landian E5 2023 của Trung Quốc từ 478 triệu đồng có gì hay?

  • Cận cảnh biệt thự “cực phẩm” chuẩn Đông Dương giữa Hà thành

    Cận cảnh biệt thự “cực phẩm” chuẩn Đông Dương giữa Hà thành

  • Mê đắm nàng “búp bê sống” xinh đẹp mặc gì cũng hút mắt

    Mê đắm nàng “búp bê sống” xinh đẹp mặc gì cũng hút mắt

  • Giật mình động vật máu lạnh ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất thế giới

    Giật mình động vật máu lạnh ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất thế giới

  • Những câu chuyện khó tin nhưng có thật trong lịch sử

    Những câu chuyện khó tin nhưng có thật trong lịch sử

  • Thăm chùa Vạn Linh trên núi Cấm, chốn bình yên giữa thiên nhiên

    Thăm chùa Vạn Linh trên núi Cấm, chốn bình yên giữa thiên nhiên

  • Hoàng Hường và loạt TikToker gây tranh cãi vì "lộng ngôn"

    Hoàng Hường và loạt TikToker gây tranh cãi vì "lộng ngôn"

  • “Bỏ phố về quê”, đại gia chi 6 tỷ xây homestay chuẩn Nhật

    “Bỏ phố về quê”, đại gia chi 6 tỷ xây homestay chuẩn Nhật

  •  Huy Khánh chia sẻ ảnh cũ bên quý tử, bất ngờ nhận nhiều lời khen

    Huy Khánh chia sẻ ảnh cũ bên quý tử, bất ngờ nhận nhiều lời khen

  • Ford Everest Wildtrak 2023 từ 1,3 tỷ tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

    Ford Everest Wildtrak 2023 từ 1,3 tỷ tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

  • Khoa Pug và Vương Phạm bất ngờ nối lại tình xưa gây chú ý

    Khoa Pug và Vương Phạm bất ngờ nối lại tình xưa gây chú ý

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
Tin Tức Thế Giới Tin Xa Hoi Xem Phong Thuy Bao Dien Tu Tin Tuc Quan Su Gia Xang Dau Phiến Quân Is Điểm Chuẩn Đại Học 2015 Ducati Việt Nam Tin Tức Ôtô Xe Máy Siêu Xe Việt Nam Phụ Kiện Xe Hơi Xe Độ Việt Nam Tin Tức Truyền Hình Bản Tin 113 Online Clip Hot Trong Tuần Tin Tức Khám Phá Thế Giới Động Vật Hình Ảnh Vũ Trụ Đề Thi Môn Toán Đề Thi Môn Văn Đề Thi Môn Vật Lý Đề Thi Môn Hóa Học Đề Thi Môn Sinh Học Đề Thi Môn Tiếng Anh

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Trụ sở: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu