Ford khai tử động cơ Bi-Turbo 2.0L trên Ranger và Everest từ 2026

Ford đang lên kế hoạch loại bỏ động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L 4 xi-lanh, một trong những cấu hình truyền động chủ lực trên Everest và Ranger trong năm 2026.

Video: Giới thiệu Ford Everest bản Sport mới tại Việt Nam.

Theo thông tin từ chuyên trang CarExpert, Ford Australia sẽ tiến hành điều chỉnh lớn trong danh mục động cơ diesel của hãng. Cụ thể, hãng dự kiến sẽ ra mắt một phiên bản động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L được nâng cấp toàn diện và mở rộng phạm vi sử dụng động cơ V6 3.0L nhằm thay thế dần cho động cơ Bi-Turbo hiện tại. Đáng chú ý, phiên bản tăng áp đơn mới sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên Everest, trở thành tùy chọn tiêu chuẩn ở nhiều thị trường thay cho Bi-Turbo.

2-614.jpg
Ford khai tử động cơ Bi-Turbo 2.0L trên Ranger và Everest từ 2026.

Ford dự kiến sẽ giới thiệu Ranger và Everest phiên bản nâng cấp vào nửa đầu năm 2026. Các mẫu xe mới sẽ được trang bị động cơ 2.0L tăng áp đơn thế hệ mới, với nhiều thay đổi nhằm cải thiện độ bền và hiệu suất, bao gồm: Hệ thống phun nhiên liệu mới; Dây xích cam mới; Hộp số tự động được nâng cấp từ 6 cấp lên 10 cấp – tương tự các phiên bản sử dụng động cơ V6 và Bi-Turbo.

Mặc dù thông số kỹ thuật chi tiết như công suất đầu ra và mức tiêu hao nhiên liệu vẫn chưa được công bố, nhưng đây được xem là nỗ lực nhằm tối ưu hóa hiệu năng vận hành trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải khắt khe như Euro 6.

1-9263.jpg
Ford dự kiến sẽ giới thiệu Ranger và Everest phiên bản nâng cấp vào nửa đầu năm 2026. Các mẫu xe mới sẽ được trang bị động cơ 2.0L tăng áp đơn thế hệ mới.

Bi-Turbo 2.0L từng là cấu hình bán chạy nhất trong dải sản phẩm Ranger và đóng vai trò là động cơ cơ bản cho Everest ở nhiều thị trường. Việc Ford quyết định chấm dứt dòng động cơ này đánh dấu một bước ngoặt lớn, phản ánh sự dịch chuyển trong định hướng phát triển sản phẩm giữa bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chịu áp lực cắt giảm phát thải toàn cầu.

Triệu hồi 434 xe Ford Mustang Mach-E chạy điện tại Việt Nam

Chương trình triệu hồi Ford Mustang Mach-E nhằm xử lý lỗi phần mềm liên quan hệ thống chiếu sáng, có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn và mức độ an toàn khi vận hành.

Video: Đánh giá nhanh Ford Mustang Mach-E chạy điện tại Việt Nam.

Ford Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi 434 xe điện Mustang Mach-E đời 2025 - 2026 tại thị trường trong nước để kiểm tra và lập trình lại mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED (LDCM). Chương trình được thực hiện theo chiến dịch triệu hồi mã 25C71 của Ford Motor Company.

Geely Trung Quốc có thể sản xuất ôtô tại nhà máy Ford ở châu Âu

Một mô hình hợp tác mới giữa Ford và Geely đang được thảo luận, trong đó hãng xe Trung Quốc có thể tận dụng nhà máy của Ford tại châu Âu để sản xuất ôtô.

Video: Đánh giá nhanh Ford Mustang Mach-E chạy điện tại Việt Nam.

Ford Motor Company đang xem xét việc hợp tác với một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, được cho là Geely để tận dụng nhà máy đang chưa tận dụng hết công suất ở châu Âu. Mục tiêu chính là sản xuất xe điện ngay tại thị trường EU, giúp xe không phải chịu các loại thuế nhập khẩu EV từ Trung Quốc theo quy định hiện hành. Điều này không chỉ giúp đối tác Trung Quốc giảm chi phí thuế mà còn giúp Ford lấp đầy công suất nhà máy, tạo thêm doanh thu và giữ chân lao động.

Suzuki dừng sản xuất ôtô tại Thái Lan, bán nhà máy cho Ford

Thương vụ đánh dấu một bước chuyển lớn tại trung tâm sản xuất ôtô ASEAN trong bối cảnh các hãng ôtô Nhật Bản dần mất lợi thế trước làn sóng xe điện Trung Quốc.

Video: DDahs giá mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid tại Việt Nam.

Sự kiện Suzuki chính thức đạt được thỏa thuận bán lại nhà máy sản xuất ôtô tại tỉnh Rayong, Thái Lan cho Ford Motor đã tạo nên một làn sóng quan tâm lớn trong giới công nghiệp xe hơi khu vực. Quyết định này không chỉ đơn thuần là việc tất toán tài sản của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự xoay trục đầy kịch tính tại "Detroit của châu Á" khi các nhà sản xuất truyền thống đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới