Hôm nay (27/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.
Ngoài 4 bản án, 30 năm tù giam, ông Đinh La Thăng còn phải bồi thường tổng cộng 830 tỷ đồng. Vậy trường hợp không còn tài sản, ông Đinh La Thăng sẽ bồi thường như thế nào?
Sau 3 ngày nghị án, chiều 15/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm về những sai phạm xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ.
Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ethanol Phú Thọ. Trước đó, đại diện VKSND đã đề nghị 12-13 năm tù với ông Đinh La Thăng và 21-23 năm tù đối với Trịnh Xuân Thanh...
Ông Đinh La Thăng khẳng định bản thân cũng như các bị cáo khác hoàn toàn vô tội và xin nhận trách nhiệm thay bị cáo Bình nếu cơ quan tố tụng xác định sai phạm.
Hôm nay (11/3), phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ tiếp tục với phần tranh luận. Được quyền tự bào chữa, ông Đinh La Thăng dành thời gian biện luận về thiệt hại của vụ án.
Sáng 8/3, bị cáo Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm có những sai phạm trong Dự án Ethanol Phú Thọ hầu toà.
Do vắng mặt bị cáo Trần Thị Bình (cựu Phó Tổng Giám đốc PVN) và một số luật sư cùng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên HĐXX vụ án Ethanol Phú Thọ đã hoãn phiên xử, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.
TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ ra xét xử vào ngày 22/1 tới. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.
HĐXX cáo buộc ông Đinh La Thăng bằng chức vụ của mình đã gây áp lực để cán bộ dưới quyền tạo điều kiện cho Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
(Kiến Thức) - Sáng 22/12, TAND TP.HCM bắt đầu phiên làm việc cuối cùng, đưa ra phán quyết đối với ông Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") và 18 bị cáo trong vụ bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng xin nhận mọi trách nhiệm về mình và mong HĐXX miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trường và các bị cáo thuộc Bộ GTVT.
Trình bày trước tòa, ông Thăng nhận trách nhiệm là người đứng đầu và bác bỏ trách nhiệm hình sự ở dự án đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Ngày 15/12, tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ sai phạm liên quan thu phí Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận việc bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT đã giúp để công ty của ông Hệ được quyền thu phí trên cao tốc này.
Minh thừa nhận biết rõ các quy định về việc bán tài sản Nhà nước nhưng do biết Út "Trọc" có mối quan hệ với ông Đinh La Thăng nên đã bán đấu giá quyền thu phí cao tốc Trung Lương.
Ông Đinh La Thăng bị buộc chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của cán bộ tại Bộ GTVT trong việc tổ chức bán đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.