“Đường Trường Chinh cong không vì lợi ích cá nhân nào“

(Kiến Thức) - Đó là ý kiến của ông Dương Đức Tuấn,  Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay (8/4).

Liên quan đến việc đường Trường Chinh bị nắn cong, chiều 8/4, Phó chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết: Khi triển khai thực hiện, TP phải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan chức năng và cộng đồng, đường Trường Chinh được điều chỉnh nhưng vẫn đảm bảo theo quy chuẩn. Theo ông Tuấn thì phương án điều chỉnh nào đảm bảo lợi ích kinh tế, ổn định tình hình xã hội, ít động đến đất của người dân nhất thì nên lựa chọn.
Đường Trường Chinh hơi cong so với quy hoạch ban đầu.
 Đường Trường Chinh hơi cong so với quy hoạch ban đầu.
Diễn giải cụ thể hơn, ông Tuấn cho biết: “Đoạn đường này có đất của Bộ Quốc phòng, trước khi triển khai buộc phải xin ý kiến Bộ. Bên cạnh đó, phía Quân chủng Phòng không Không quân và một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã có 2 văn bản yêu cầu phải điều chỉnh xuống phía Nam khoảng 20 mét. Trước đề nghị đó, TP đã thực hiện điều chỉnh 20 trên tổng số 800 mét đi qua khu đất của Bộ Quốc phòng”.
Tuy nhiên ông Tuấn khẳng định: “Việc điều chỉnh đó vẫn hoàn toàn đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và tiêu chuẩn. Lý giải về vấn đề dễ dàng phát hiện các đoạn cong khi nhìn từ phía Ngã Tư Sở, ông Tuấn cho rằng: “Một bên đường chưa được GPMB nên mới có cái nhìn cảm quan như thế, còn thực chất con đường không phải cong đến mức như vậy. Dự án này được thực hiện công phu, có sự trao đổi của nhiều cơ quan đơn vị và không hề có lợi ích cá nhân nào cả”.
Ông Tuấn (người đứng) trả lời báo chí về việc đường Trường Chinh bị cong.
Ông Tuấn (người đứng) trả lời báo chí về việc đường Trường Chinh bị cong.

Ông Tuấn nhấn mạnh thêm: “Theo quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt đến năm 2020, hướng tuyến chỉ giới đường đỏ của đường Trường Chinh là đường thẳng. Tuy nhiên, từ quy hoạch chung là tỷ lệ 1/10.000 đến quy hoạch chi tiết cuối cùng là 1/500 là một quá trình cụ thể hóa hướng tuyến. Luật Xây dựng cho phép được nghiên cứu cụ thể hóa quy hoạch chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế".

Bãi xe nằm giữa đồng cỏ khô chờ “bà hỏa” viếng thăm

(Kiến Thức) - Hàng nghìn ô tô, xe máy vi phạm nằm ở bãi giữ xe của Đội CSGT CA Thủ Đức đầy cỏ khô rậm rạp khiến người dân quanh đó lo sợ nguy cơ cháy nổ. 

Vụ cháy thiêu rụi hơn 300 ôtô, xe máy gây thiệt hại nghiêm trọng tại bãi giữ xe trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 (đối diện bệnh viện quận 8) bước đầu được cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ bãi rác cạnh bên. Vụ hỏa hoạn là bài học cảnh tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các bãi trông giữ xe - loại phương tiện dễ bắt lửa, phát hỏa, nhất là trong tiết trời nắng nóng ở TP HCM hiện nay.

Hiện trường bãi giữ xe bị cháy rụi vì cỏ khô trên đường Cao Lỗ, quận 8 gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.
  Hiện trường bãi giữ xe bị cháy rụi vì cỏ khô trên đường Cao Lỗ, quận 8 gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Từ phản ánh của người dân địa phương trước nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại bãi giữ xe vi phạm của Đội CSGT Công an quận Thủ Đức (trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) nằm giữa khu dân cư, trường học... PV Kiến Thức đã tiếp cận, ghi nhận.
Bãi giữ xe vi phạm của Công an quận Thủ Đức nằm trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
 Bãi giữ xe vi phạm của Công an quận Thủ Đức nằm trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
Bãi trông giữ những chiếc xe vi phạm nằm trong khu đất trống hàng trăm mét vuông có hàng nghìn phương tiện xe máy, ôtô, xe bagac tự chế... bị tạm giữ, mà đa số là vi phạm giao thông.
Hàng ngàn phương tiện các loại của người vi phạm nằm ngổn ngang lộ thiên, xung quanh đầy cỏ khô rậm rạp.
 Hàng ngàn phương tiện các loại của người vi phạm nằm ngổn ngang lộ thiên, xung quanh đầy cỏ khô rậm rạp.

Tiền đầu tư cho khoa học: Thiếu cứ thiếu mà thừa vẫn thừa

(Kiến Thức) - 2% tiền ngân sách dành cho khoa học hằng năm, thiếu thì quá thiếu mà vẫn cứ thừa!

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
PGS.TS Phạm Gia Điền, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam kể, ông vừa đi công tác lên Hà Giang để triển khai trồng cây thuốc. Dự án trồng dược liệu được coi là hướng đi mới để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo tính toán, đầu tư trong 1ha mất khoảng 350 triệu đồng/năm bao gồm thuê nhân công, mua cây giống, phân bón, chăm sóc... Dự án đầu tư 1.000ha sẽ mất khoảng 300 - 350 tỷ đồng. Theo quy định của Nhà nước, địa phương được phép chi 2% tổng thu ngân sách cho khoa học. Thế nhưng 2% của Hà Giang không đủ cho 1 dự án, chưa nói gì đến phát triển các lĩnh vực khoa học khác. Vậy là dự án vẫn chỉ là ý tưởng, chưa thể triển khai đồng bộ được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới