Dự án trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân thi công gây sụt lún, nứt nhà dân

(Kiến Thức) - Một số ngôi nhà của người dân tại dãy số 16 Phùng Hưng (Hà Nội) đang bị rạn nứt, sụt lún do ảnh hưởng bởi việc thi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân.

Dự án thi công làm nứt nhà dân
Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân tọa lạc tại số 17 Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Tổng Cục chính trị làm chủ đầu tư, nhà thầu là Tổng Công ty Duyên Hải - CTCP.
Dự án này được khởi công vào tháng 4/2019, với tổng diện tích sàn xây dựng là 19.675m2. Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ thi công xong tầng hầm trong quý I-2020, phần thô hoàn thành trong quý II-2020 và thi công hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt xong thiết bị cơ điện, doanh cụ, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức nghiệm thu bàn giao trong quý IV-2020.
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan
 Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân tọa lạc tại số 17 Lý Nam Đế (Hà Nội).
Tuy nhiên, trong quá trình dự án thi công đã làm sụt lún, nứt nhà cửa của một số người dân ở dãy nhà số 16 Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm). Đến nay các vết rạn nứt tiếp tục chạy dài và lan rộng ra xung quanh, tiềm ẩn mối nguy hiểm trực chờ người dân nơi đây.
Trao đổi với PV Kiến Thức vào chiều ngày 2/6, ông Q. một trong số các hộ dân bị ảnh hưởng, cho biết, gia đình ông hiện có 6 người đang sinh sống trong ngôi nhà (nằm cách dự án chỉ một bức tường). Từ khi dự án bắt đầu thi công đã làm cho nhà ông bị nứt tường, nứt sân, bụi bẩn bám đầy cả ngoài lẫn trong.
Gia đình ông Q. đã thông báo đến phía nhà thầu ngay khi phát hiện sự việc để họ sớm đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả.
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan-Hinh-2
Phần tường nhà của gia đình ông Q. bị ảnh hưởng.
“Nhận được ý kiến của dân, người phụ trách công trình cũng tới kiểm tra, đo đạc. Nhưng họ cho biết, phải chờ bên bảo hiểm mới quyết định đền bù mức độ thiệt hại, còn hiện nay họ chưa có quyết định chính thức”, - ông Q. thông tin.
Bước đầu, nhà thầu đã cho công nhân sửa chữa lại phần diện tích bức tường nhà của gia đình ông Q. bị rạn nứt nhiều nhất.
Một gia chủ khác tại số 16 Phùng Hưng cho biết, các vết rạn nứt chạy dài, lan rộng trên tường nhà ông và khắp lối đi chung trong ngõ, ông tỏ ra lo lắng, nói: “Mùa mưa đang đến gần rồi mong nhà thầu, chủ đầu tư tiến hành sửa chữa, khắc phục sớm không sẽ rất nguy hiểm”.
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan-Hinh-3
Các vết rạn nứt chạy dài trên tường, dưới bậc thềm của nhà dân ở dãy số 16 Phùng Hưng bởi việc thi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân. 
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan-Hinh-4
Các vết rạn nứt còn xuất hiện khắp ngõ đi chung tại dãy nhà số 16 Phùng Hưng (ảnh trái). Người dân không thể khóa được cửa nhà do ngôi nhà đang bị sụt lún và nghiêng (ảnh phải). 
Ghi nhận của PV cho thấy, bên cạnh những vết rạn nứt xuất hiện có ít nhất 3 ngôi nhà ở đây bị sụt lún, nghiêng về phía dự án. Bởi vậy, một trong ba ngôi nhà này hiện không còn cài then, chốt khóa cửa được.
Mặc dù lo lắng trước việc nhà cửa bị rạn nứt, sụt lún nhưng người dân ở dãy nhà số 16 Phùng Hưng cho biết, họ vẫn “đặt niềm tin” vào lời hứa bồi thường, khắc phục hậu quả từ phía đại diện dự án.
Trả lời PV Kiến Thức, ông Đào Quang Năm - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã, cho biết: “Phường đã mời đại diện công trình số 17 Lý Nam Đế ra làm việc và báo chí đã vào cuộc. Chủ đầu tư thông báo sẽ kiểm tra thông tin và có công văn gửi đến các đơn vị”.
Đề cập về trách nhiệm của phường trong sự việc, ông Năm cho biết: “Công trình ảnh hưởng đến nhà dân nhưng đây là dự án nhà nước, chủ đầu tư đã mua bảo hiểm đền bù chứ có phải công trình tư nhân đâu mà sợ”?.
Có dấu hiệu vi phạm hàng loạt quy định về luật an toàn lao động
Theo ghi nhận của PV, tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân hiện còn tồn tại tình trạng công nhân ngang nhiên được chủ đầu tư, cũng như nhà thầu bố trí cho ăn ở sinh hoạt ngay trong dự án. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lớn về dịch bệnh và các vấn đề liên quan đến cháy nổ, nhất là công tác an toàn lao động.
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan-Hinh-5
 Chủ đầu tư và nhà thầu bố trí cho công nhân ăn ở sinh hoạt ngay trong dự án này.
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan-Hinh-6
 
Nguy hiểm hơn, cần trục tháp của dự án này hoạt động thường xuyên vươn dài “cánh tay sắt” khỏi công trình về phía đường Lý Nam Đế, treo lơ lửng trên đầu khu dân cư, nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông.
Trong khi đó, đối chiếu các quy định cho thấy, đối với trường hợp vùng hoạt động của cần trục tháp vượt ra khỏi phạm vi công trình, có ảnh hưởng tới giao thông đi lại của nhân dân và công trình lân cận, thì cần trục tháp chỉ được phép hoạt động từ 22h đến 6h sáng hôm sau.
Tuy nhiên, một số người dân phản ánh, nhiều ngày và tại nhiều góc độ khác nhau, ngoài thời gian quy định cần trục tháp này vẫn vô tư vượt ra khỏi phạm vi thi công dự án.
Du an tru so lam viec dien anh Quan doi nhan dan thi cong gay sut lun, nut nha dan-Hinh-7
 Cần trục tháp của dự án hoạt động thường xuyên vươn dài “cánh tay sắt” khỏi công trình về phía đường Lý Nam Đế khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng.
“Ban ngày đi qua đây, nếu cần trục cẩu tháp chẳng may xảy ra sự cố bị gãy hoặc đổ rất nguy hiểm cho người đi đường”, một người dân tham gia giao thông lo lắng.
Về vấn đề cần trục tháp của dự án được biết, năm 2019, UBND phường Hàng Mã từng lập biên bản báo cáo UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt hành chính vì hành vi vận hành cần trục tháp khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.
Bên cạnh đó, người dân xung quanh khu vực dự án còn bức xúc trước việc chủ đầu tư dự án và nhà thầu cho thi công dự án suốt ngày đêm gây tiếng ồn, cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.
Nhằm khách quan và làm rõ các thông tin liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc điện ảnh Quân đội nhân dân, PV Kiến Thức đã liên hệ với lãnh đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
*Kiến Thức tiếp tục thông tin...

Choáng với nhà mặt phố Hoàn Kiếm giá 520 triệu/m2

Giá nhà mặt phố tại quận trung tâm Hoàn Kiếm đang giữ ở mức cao nhất thị trường, hơn cả TP.HCM, lên tới 520 triệu đồng/m2.
 

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, cho biết, nhà mặt phố khu vực cận trung tâm Hà Nội như quận Hai Bà Trưng và Ba Đình đang được rao ở mức khá cao, khoảng 315-325 triệu đồng/m2, ở quận Đống Đa và Cầu Giấy lần lượt là 288 triệu đồng/m2 và 275 triệu đồng/m2.

Tài sản "khủng" toàn hàng hiệu, nhà đẹp, xe sang... của Sơn Tùng M-TP

(Kiến Thức) - Ở tuổi 26, Sơn Tùng M-TP đã nắm trong tay căn hộ cao cấp, siêu xe bạc tỷ và hàng loạt phụ kiện đắt đỏ từ quần áo, giày dép...cho tới đồng hồ.

Tai san
 Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước nghi vấn Jack chính là người trong đoạn clip nói xấu Sơn Tùng M-TP. Mặc lùm xùm đang rần rần trên mạng xã hội,  Sơn Tùng vẫn thản thiên cập nhật các thông tin của dự án sắp ra mắt. Ảnh: Internet. 

Có gì đặc biệt tại khu đất công ở Hồ Gươm bị yêu cầu chấm dứt liên doanh?

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc liên doanh liên kết và thu hồi nhà, đất tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ).

Co gi dac biet tai khu dat cong o Ho Guom bi yeu cau cham dut lien doanh?
 Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc sử dụng diện tích nhà, đất tại số 02 phố Lê Thái Tổ để liên doanh và thu hồi để quản lý, sử dụng theo quy định, đồng thời nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết không đúng quy định (nếu có) vào ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.