Đối tượng cướp tài sản đến Công an đầu thú sau 30 năm lẩn trốn

Đối tượng Ngân Văn Thiên bị truy nã về hành vi “Cướp tài sản” xảy ra năm 1996 tại Gia Hội (Lào Cai), sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong thời gian dài.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Gia Hội (Lào Cai) đã phát hiện nhiều thông tin bất thường liên quan đến đối tượng Ngân Văn Thiên (sinh năm 1964, trú tại thôn Đồng Bú, xã Gia Hội).

Tiến hành tra cứu, đối chiếu hồ sơ các vụ án xảy ra trên địa bàn, Công an xã xác định Ngân Văn Thiên chính là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 06 ngày 16/3/1996 về hành vi “Cướp tài sản” xảy ra năm 1996 tại xã Gia Hội, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong thời gian dài.

cats-439.jpg
Đối tượng Ngân Văn Thiên tại cơ quan Công an.

Bằng việc chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát hồ sơ, đối chiếu danh chỉ bản, xác minh nhân thân, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng và gia đình, ngày 10/02/2026, Công an xã Gia Hội đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vận động thành công Ngân Văn Thiên ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Công an xã Gia Hội đã lập biên bản tiếp nhận người đầu thú và bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng đổ thải trái phép ra môi trường

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạt sau khi phát hiện hành vi thu gom, đổ hàng trăm mét khối chất thải xây dựng trái phép ra môi trường.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, trú tại địa phương) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

z7519743976727-b5abe71921bcbdc4e0e7fc165373d4a5.jpg
Khu vực đối tượng đổ chất thải ra môi trường.

'Cái bẫy' pháp lý khi đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết

Không chỉ người tổ chức đổi tiền trái phép, người sử dụng dịch vụ cũng đứng trước nhiều rủi ro.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, lễ chùa, cúng bái lại tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các dịch vụ đổi tiền trái phép tiếp tục “nở rộ” trên không gian mạng, hoạt động ngày càng tinh vi, công khai và tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng cho cả người cung cấp lẫn người sử dụng dịch vụ.

RAO ĐỔI TIỀN CÔNG KHAI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Thị trường vé xe Tết sôi động trước giờ G

Dự báo từ nay đến sát ngày nghỉ Tết, phần lớn chuyến xe trên các tuyến này sẽ nhanh chóng được đặt kín.

Chỉ còn 3 ngày nữa bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thị trường vận tải hành khách đường bộ đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về nhu cầu đi lại. Nhiều tuyến đường dài xuất phát từ Hà Nội đã kín vé trong các ngày cao điểm, buộc doanh nghiệp vận tải và các bến xe phải kích hoạt phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện nhằm bảo đảm năng lực phục vụ.

TUYẾN ĐƯỜNG DÀI GHI NHẬN TÌNH TRẠNG 'CHÁY VÉ' SỚM

Đọc nhiều nhất

Tin mới