Đội tuyển Việt Nam và 'cánh cửa đóng chặt' của thầy Park

Google News

HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào các nhân tố cũ thay vì làm mới đội tuyển.

Một điểm đáng chú ý, đây tiếp tục là bản danh sách mà ông Park không trao cơ hội cho những cái tên mới mẻ.
Mới ở đây không phảu mới toanh, không phải vô danh mà là những cầu thủ ít được hoặc chưa được cống hiến cho đội tuyển như Văn Kiên, Xuân Nam, Xuân Mạnh, Văn Thiết…
Doi tuyen Viet Nam va 'canh cua dong chat' cua thay Park
 Đội tuyển Việt Nam luôn tập hợp những cầu thủ quen thuộc. Ảnh VFF
Trong 27 cái tên được ông Park lựa chọn, tính ra chỉ có duy nhất Văn Xuân thực sự mới mẻ.
Còn lại đại đa số là những cầu thủ quá quen mặt ở đội tuyển Việt Nam hoặc ít nhất là U22 Việt Nam.
Trường hợp Xuân Mạnh khiến nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Anh mới được triệu tập khi đàn anh Trọng Hoàng Chấn thương.
Những tưởng cơ hội đã đến với anh nhưng chỉ sau vài ngày, hậu vệ SLNA phải chia tay toàn đội.
Sẽ không có gì đáng nói nói hàng thủ tuyển Việt Nam đang tập hợp nhiều cầu thủ mẫn cảm với chấn thương và chưa đảm bảo thể lực tốt nhất.
Đình Trọng, Tiến Dũng đều vừa bình phục chấn thương, thi đấu ở cường độ cao là tương đối mạo hiểm.
Sau trận đấu với Australia, HLV Đức Thắng nhận định đoàn quân áo đỏ đang thiếu sức bật bởi các nhân tố cũ đã đạt đến giới hạn.
Ông Thắng cũng cho rằng đội tuyển cần vài nhân tố mới để tạo ra luồng sinh khí mới. Nhưng quả thực, với HLV Park Hang-seo, đây quả là điều xa xỉ.
Nhà cầm quân Hàn Quốc luôn nhấn mạnh, cơ hội lên đội tuyển, cống hiến trong màu áo đội tuyển luôn mở cho mọi cầu thủ.
Dù vậy, đây chỉ là lý thuyết, còn thực tế, cánh cửa thực ra luôn đóng. 4 năm qua, ông Park chỉ tin dùng một nhóm nhỏ học trò, sự bổ sung nếu đến đều không đáng kể.
Hệ quả của việc này là rất nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương vì phải cày ải quá nhiều.
Dĩ nhiên, vị thuyền trưởng Hàn Quốc có cái lý của mình và ông chịu hoàn toàn trách nhiệm cho quyết định đưa ra.
Chỉ đáng tiếc cho nhiều cầu thủ luôn ngày đêm nỗ lực, chứng tỏ khả năng nhưng không thể bước qua nổi cánh cửa của đội tuyển.
Theo Phương Linh/ Báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)