Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026

Sáng 22/8, 6 đội tuyển đến từ 6 tỉnh, thành phố tranh tài chung kết Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng cùng đại biểu Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà trường có học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức trong hơn một thập kỷ qua, từng bước trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực dành cho học sinh, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với biển, đảo quê hương, đất nước.

kto-br_3.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự cuộc thi. Ảnh: Trà Khánh.

Thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo (Đề án 3934), năm học 2025-2026, cuộc thi được tổ chức tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển và một số địa bàn trọng điểm trên phạm vi cả nước, gắn với các chương trình an sinh xã hội, hoạt động hướng về biển, đảo.

Qua các vòng thi cấp xã (phường), cấp tỉnh (thành phố) và cấp khu vực, 6 đội tuyển xuất sắc nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc, gồm: TP Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau. Mỗi đội tuyển gồm 5 học sinh.

Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 được tổ chức theo hướng đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ, qua đó tạo điều kiện để học sinh tham gia chủ động, trải nghiệm thực tế và tiếp cận kiến thức về biển, đảo một cách sinh động, gần gũi.

2.jpg
kto-br_4.jpg
kto-br_7.jpg
Các đội tranh tài tại chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: Trà Khánh.

Tại vòng chung kết, 30 học sinh cùng tranh tài, tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam, truyền thống dân tộc và các quy định của pháp luật về biển, đảo thông qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Trong đó, phần thi “Vượt sóng” được thiết kế theo hình thức bốc thăm chủ đề, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn và phát huy khả năng xử lý tình huống, kiến thức, kỹ năng của các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, đội Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải nhất với 476 điểm.

6.jpg
Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho 6 đội chơi.

Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng 28 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2026).

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho các đội tuyển, giáo viên, phụ huynh và đại biểu tham dự.

1.jpg
Các đội tại phần thi hùng biện.

Tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và học sinh có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức, triển khai và tham gia Cuộc thi. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, trách nhiệm và đóng góp trong suốt hành trình đưa Cuộc thi đến với đông đảo học sinh trên cả nước.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” góp phần đưa kiến thức về biển, đảo đến với thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tăng cường năng lực tuyên truyền Đề án 1219 tại các tỉnh biên giới đất liền

Sáng 20/8, Tổng Cục Chính trị tổ chức Hội nghị khai mạc tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền Đề án 1219 khu vực miền Bắc.

Tại Tuyên Quang, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (gọi tắt là Đề án 1219) năm 2026, khu vực miền Bắc.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức tập huấn, dự và phát biểu khai mạc.

Củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới ở Tuyên Quang

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn, đặc biệt tại 17 xã biên giới.

Ngày 19/8, đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền" (Đề án 1219) tại tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh biên giới thuộc Quân khu 2 và các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Làm chủ bầu trời, rèn luyện bản lĩnh

Ngày 11/8 và 12/8 Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2, tỉnh Gia Lai.

Đây là một trong những nội dung huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chiến đấu của phi công, tổ bay và khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, bảo đảm hoạt động bay trong điều kiện sát thực tế chiến đấu.

Trong ngày 11/8 và 12/8 các đơn vị thuộc Quân chủng đã sử dụng các loại máy bay chiến đấu Su-30MK2, Su-27 cùng trực thăng Mi-8, Mi-17 tham gia thực hành công kích mục tiêu mặt đất. Các tổ bay thực hiện nhiều khoa mục như bay bằng, bổ nhào ném bom, phóng rốc-két, bắn pháo và cơ động theo biên đội cũng như đơn chiếc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới