Tiền điện tăng cao đột biến sau kỳ nghỉ lễ, có nơi gấp 2-3 lần so với tháng trước khiến không ít người dân phải thắc mắc. Theo Điện lực TP. HCM, sở dĩ có việc này là do áp dụng cách ghi kỳ hoá đơn mới.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có gửi văn bản góp ý góp ý vào dự thảo quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng, đồng tình phương án 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần.
Theo dự thảo mới vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN được điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng.
Dự kiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc, thay vì 6 bậc như hiện hành, và giá điện ở bậc cao nhất (701kWh trở lên) khoảng 3.457 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).
Cùng với việc giá bán lẻ điện tăng 3%, nhu cầu tiêu thụ điện của người dân trong ngày hè cao khiến cho hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng gấp nhiều lần tháng trước.
Thiếu điện, cắt điện luân phiên đang ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và các hộ gia đình. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong khi nhiều nơi thiếu điện thì nguồn điện năng lượng tái tạo lại dư thừa, đắp chiếu.
Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu Tổng Giám đốc EVN chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, phục vụ làm việc với đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về cung ứng điện.
Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu tăng cao khiến điện lực Nghệ An liên tục cắt điện đột ngột. Nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ dây chuyền sản xuất kinh doanh vì bị cắt điện không báo trước.
Dự báo nắng nóng sẽ đạt đến cực hạn trong tháng 6-7, cộng thêm mùa khô kéo dài sẽ khiến áp lực cấp điện gia tăng. Giải bài toán thiếu điện đã được nhiều chuyên gia thảo luận.
Hạn hán làm cho các hồ thủy điện ở miền Bắc về dưới mực nước chết, nhiều tổ máy dừng hoạt động. Điều này khiến miền Bắc vốn đã thiếu điện càng thêm thiếu, tình trạng cắt điện ngày càng trầm trọng.
EVN giải thích, hàng chục nghìn tỷ với số dư nợ ngắn hạn của các công ty thành viên là để duy trì dòng tiền cho sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ gốc, lãi vay.
Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện cũng vì thế tăng cao, khiến tiền điện cũng tăng theo, trở thành nỗi lo của không ít người.
EVN và 40 nhà đầu tư nhà đầu tư dự án NLTT chuyển tiếp thống nhất mức giá tạm mua điện bằng 50% giá trần. Sau khi thống nhất sẽ thanh quyết toán theo quy định giá chính thức kể từ ngày phát điện lên lưới.
Kinh doanh thua lỗ khiến EVN phải tăng giá điện, trong khi đó tình trạng thiếu điện vẫn thường xuyên xảy ra khiến EVN phải nhập khẩu, kêu gọi người dân tiết kiệm điện, nhưng còn hàng nghìn MW điện tái tạo chưa thể vận hành thương mại.
Vào mùa cao điểm nắng nóng, cộng thêm giá điện tăng, trở thành nỗi lo lạm chi kinh tế của nhiều gia đình khiến nhiều người đang đổ xô, tìm mua các loại thiết bị tiết kiệm điện.