Mực nước trên các sông ở Quảng Bình đã rút xuống, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và đường sá để sớm ổn định cuộc sống, nhưng hậu quả của nó để lại là vô cùng nặng nề.
Sáng 29/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, trời lạnh, có nơi dưới 17 độ C.
Do ảnh hưởng của bão số 6, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa rất to khiến mực nước các sông dâng cao, hơn 17.000 ngôi nhà ngập sâu trong biển nước.
Tính đến 14h00 ngày 27/10, Quảng Nam đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 6 (bão Trami) gây ra. Theo đó, 2 người bị thương, nhiều ngôi nhà tốc mái...
Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn cùng gió mạnh gây ngập lụt. Hai người dân đã tử vong do bị nước lũ cuốn trôi.
Chiều nay (27/10), bão số 6 đã quét qua các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Bão đang gây mưa to, sóng lớn, ngập đường và khu dân cư ở Thừa Thiên Huế.
Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, giao thông ách tắc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Dự báo trong sáng đến trưa 27/10, bão Trà Mi sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung trước khi ngược ra biển. Ngày và đêm nay là đỉnh điểm mưa lớn, gió giật mạnh ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.
Chiều tối 26/10, rất nhiều khách sạn trên các tuyến đường ven biển Đà Nẵng như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa… tất bật chằng chống cửa kính, mặt tiền trước khi bão Trà Mi đổ bộ.
Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã lên phương án sẵn sàng di dời 1.341 hộ dân với 5.832 nhân khẩu trước nguy cơ sạt lở vì mưa lớn do bão Trami gây ra.
Từ sáng 26/10, nhiều khu vực ở miền Trung bắt đầu có mưa kéo dài. Hầu hết các địa phương đều cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão Trami.
Từ chiều tối và đêm 26/10 đến đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.
4 sân bay gồm: Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Bài và Đồng Hới sẽ tạm dừng bay trong các khung giờ nhất định để đảm bảo an toàn khi bão Trà Mi đổ bộ vào miền Trung.
Chiều tối 24/10, UBND TP.Đà Nẵng đã có công điện về ứng phó với bão Trà Mi. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Trà Mi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024.
Bộ GTVT vừa ra Công điện về việc ứng phó với bão Trami trên Biển Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h và thường xuyên báo cáo.
Từ năm 2000, Việt Nam đã đề cử với Ủy ban Bão quốc tế 10 tên bão bao gồm: SonTinh (Sơn Tinh); Lekima (Lekima); Ba Vi (Ba Vì); Conson (Côn Sơn); Sơn ca (Sơn Ca); Trami (Trà Mi)...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng của 8 Bộ và Chủ tịch UBND của 11 tỉnh, thành phố chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa, lũ...