Do biết một số người dân không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe hạng A1, Mạnh đã đưa ra thông tin có thể “giúp” thi đỗ với chi phí 2.500.000 đồng/người.
Thuốc giả, hiểm họa “giết người thầm lặng” vẫn hiện diện trên thị trường dưới nhiều hình thức tinh vi gây hại đến sức khỏe. Người tiêu dùng phải làm gì để tự bảo vệ mình trước vấn nạn này?
"Nếu không may dùng phải thuốc giả không những thất bại trong điều trị mà còn tăng độc tính, tăng kháng thuốc, bệnh nhân có nguy cơ cao tử vong", ThS.DS Lê Quốc Thịnh phân tích sự nguy hại của thuốc giả.
Hacker đang sử dụng CAPTCHA giả để đánh lừa người dùng cài đặt mã độc mà không hề hay biết. Khi truy cập vào một số trang web chứa nội dung như phim, nhạc, người dùng có thể thấy yêu cầu tick vào ô “Tôi không phải người máy”.
Công cụ AI miễn phí giúp kẻ lừa đảo tạo danh tính giả thuyết phục, từ giọng nói, biểu cảm đến video gọi điện, khiến việc phát hiện gian lận trở nên khó khăn.
Công cụ AI miễn phí giúp kẻ lừa đảo tạo danh tính giả thuyết phục, từ giọng nói, biểu cảm đến video gọi điện, khiến việc phát hiện gian lận trở nên khó khăn.
Chiều 20/8, tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện sách giáo khoa và đồ dùng học tập”.
Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Biology Letters đã mô tả khả năng giả chết của loài rắn kẻ ô (Natrix tessellata), một loài rắn nước không có nọc độc, phân bố rộng rãi trên nhiều nước châu Á, châu Âu và Bắc Phi.
Ngày nay, nhiều loại mật ong kém chất lượng bán tràn lan trên thị trường, chúng ta cần phân biệt được để tránh mua phải mật ong kém chất lượng vừa tốn kém vừa có hại cho sức khỏe khi sử dụng.
(Kiến Thức) - Người đàn ông khai nhận cầm khẩu súng giả để dọa 2 mẹ con ở Sài Gòn do có mâu thuẫn với nhau từ trước đó. Người này cho biết, ông ta chỉ đi lui đi tới trước căn nhà ở ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.
(Kiến Thức) - Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và bắt quả tang 10 công nhân đang đóng gói hàng ngàn chai nước ngọt giả vào thùng để tuồn bán ra thị trường Tết nguyên đán 2020.
(Vietnamdaily) - Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và bắt quả tang 10 công nhân đang đóng gói hàng ngàn chai nước ngọt Number One giả vào thùng để tuồn bán ra thị trường Tết nguyên đán 2020.