Bóc gỡ đường dây làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn…

Ngày 8/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

1-1778224138876.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng An ninh kinh tế, An ninh điều tra, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập đấu tranh với số đối tượng có liên quan.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ các sai phạm có liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố, gồm: Lê Đăng Liêu (SN 1985) - Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco; Lê Văn Hùng (SN 1983) - Trưởng phòng thí nghiệm; Bùi Đình Dũng (SN 1988) - Thí nghiệm viên; Lê Mạnh Hùng (SN 1981) - Chỉ huy trưởng công trình; Nguyễn Văn An (SN 1994) - Tư vấn giám sát và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987).

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm video giám đốc mua khống 100 tỷ hoá đơn để kiếm lời. Nguồn: NTV.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng

Cùng một đường dây, nhưng các đối tượng không biết nhau, mỗi người được giao phụ trách một mảng riêng như quản lý tài khoản cá độ, nhận chuyển tiền thắng thua…

Ngày 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 100 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, cuối năm 2025, cơ quan Công an phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường. Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn, nhưng các đối tượng không tụ tập, gặp gỡ trực tiếp, mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP Hồ Chí Minh).

4 giờ nghẹt thở trong "sào huyệt" tội phạm tại Tam Giác Vàng

Tín hiệu phá án phát đi, trinh sát bắt đầu tiếp cận, đột kích vào toà cao ốc để lục soát... đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế tại nơi được mệnh danh là vùng “bất khả xâm phạm” – Tam Giác Vàng dần bị bóc gỡ.

Cuộc đột kích nghẹt thở

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) được mệnh danh là vùng “bất khả xâm phạm”, nơi hoạt động của tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế do người nước ngoài cầm đầu. Từ những thông tin tố giác của bị hại, sau nhiều tháng tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập một ban chuyên án để triệt phá đường dây.

Bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu ở Quảng Trị

Sau khi nhận đơn hàng qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Chí sử dụng máy tính thiết kế, chỉnh sửa tài liệu theo mẫu có sẵn, rồi in thành các loại giấy tờ, văn bản…

Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú tại 83/1B Long Thới, phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Hữu Chí quen biết một đối tượng tên Duy. Đến tháng 5/2024, Duy đề nghị Chí tham gia làm cộng tác viên quảng cáo và trực tiếp sản xuất con dấu, tài liệu giả để tiêu thụ qua mạng xã hội Facebook.

Đọc nhiều nhất

Tin mới