Bộ GD&ĐT dự kiến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 "nhà gần trường"

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến việc tuyển sinh lớp 1, 6 theo nguyên tắc gần nhà, từ năm 2026 thay vì theo địa giới hành chính (phân tuyến) như hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ bỏ tuyển sinh lớp 1, 6 theo địa giới hành chính, áp dụng nguyên tắc đi học gần nhà từ năm học 2026-2027. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết thông tin tại cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 15/5.

a7.jpg
Từ 2026, cả nước tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc "nhà gần trường". (Ảnh minh họa).

Theo đó, liên quan tới việc tổ chức lại đơn vị hành chính, từ năm học 2026-2027, chính sách tuyển sinh đầu cấp sẽ thay đổi trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương không còn thực hiện tuyển sinh theo địa giới hành chính (hay còn gọi là theo tuyến) như hiện nay. Thay vào đó, sẽ áp dụng nguyên tắc tuyển sinh đảm bảo học sinh được học trường gần nhất với nơi ở thực tế.

Bộ trưởng lưu ý các địa phương ưu tiên để trường học vận hành bình thường, không sáp nhập cơ học, đồng thời phân công trách nhiệm quản lý giữa hai cấp.

"Sau khi ổn định bộ máy và đánh giá thấu đáo các phương diện, khi đó mới rà soát tái sắp xếp nếu cần thiết. Bộ sẽ hướng dẫn cụ thể về việc này", ông Sơn nói.

Người đứng đầu GD&ĐT cho biết thêm sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, các trường mầm non, tiểu học và THCS sẽ chuyển từ cấp huyện về xã quản lý, còn cấp tỉnh vẫn quản lý bậc THPT. Bình quân mỗi xã, phường sẽ có khoảng 7.000 học sinh.

Dự kiến từ năm học tới, ngành giáo dục sẽ tuyển sinh theo nguyên tắc gần nhà, thay vì theo địa giới hành chính như hiện nay. Việc này dựa theo Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS).

Hà Nội và TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước dùng bản đồ GIS để tuyển sinh lớp 1, 6, từ năm 2023. Học sinh được bố trí chỗ học căn cứ nơi cư trú thực tế. Cách làm này được đánh giá tạo nhiều thuận lợi về đi lại, đưa đón cho học sinh, phụ huynh, hạn chế tình trạng "chạy" hộ khẩu, học trái tuyến.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, việc áp dụng GIS sẽ giúp tính toán chính xác khoảng cách từ nơi cư trú đến trường, đảm bảo học sinh được học gần nhà nhất. Điều này sẽ giúp phụ huynh thuận tiện hơn trong việc đưa đón con, đồng thời giảm áp lực giao thông.

a6.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương.

“Học sinh sẽ được học trường gần nhà thay vì phân tuyến tuyển sinh theo phường như hiện nay”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói. Bản đồ số sẽ giúp tính toán khoảng cách từ nhà đến trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, phụ huynh trong việc đi lại.

Bộ trưởng: Không thể để một bộ phận học sinh "bên lề" giáo dục di sản

Về mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tiếp cận hoạt động giáo dục nghệ thuật khiến đại biểu băn khoăn, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, nên thêm chữ “phấn đấu” để đảm bảo tính khả thi.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thứ XV, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, trong số 7 mục tiêu, cần xem xét tính khả thi của 2 mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, có mục tiêu 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Tiếng Việt lớp 5 bộ Cánh Diều đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện

Mỗi bài học chính trong SGK Tiếng Việt lớp 5 bộ Cánh Diều là một đơn vị trọn vẹn về nội dung tức là phản ánh một chủ điểm, trọn vẹn về các hoạt động học tập (đọc, viết, nói và nghe).

Năm học 2024-2025, học sinh lớp 5 trên cả nước sẽ học theo sách giáo khoa mới. Để làm căn cứ cho các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa đưa vào giảng dạy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025.

Theo đó, có 41 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5 sẽ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Đây là các sách giáo khoa mới được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đọc nhiều nhất

Tin mới