Biểu tình tại Mỹ phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela

Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại hơn 100 thành phố của nước Mỹ nhằm phản đối vụ Mỹ tấn công vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Theo Tân Hoa Xã, hàng trăm người đã xuống đường ở Manhattan, New York, ngày 3/1 để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, trong đó có việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân của ông.

Cuộc tuần hành là một phần của làn sóng biểu tình trên toàn quốc "Không chiến tranh với Venezuela" diễn ra tại hơn 100 thành phố của Mỹ, bao gồm Seattle, New York, Boston, Los Angeles, Atlanta, Chicago và Miami,...

my.png
Người dân ở Seattle biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ảnh: KOMO.

Những người biểu tình đã tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York, giơ cao các tấm biển có nội dung "Hãy tránh xa Venezuela", "Mỹ hãy rút khỏi vùng Caribbean", "Không chiến tranh vì dầu mỏ Venezuela",...Những khẩu hiệu "Bảo vệ Venezuela, trả tự do cho ông Maduro" vang vọng khắp đám đông.

"Cuộc chiến này không phải vì ma túy, mà là vì dầu mỏ của Venezuela", Karen, một phụ nữ trung niên đến từ New York tham gia cuộc tuần hành, nói. "Chúng tôi ở đây để nói rằng đây là một hành động bất công," bà nói thêm.

Tổng thống Donald Trump ngày 3/1 tuyên bố rằng Mỹ đã tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro, người đã được đưa ra khỏi đất nước cùng với vợ.

Ông Trump sau đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi "một quá trình chuyển giao an toàn, phù hợp và khôn ngoan diễn ra".

"Điều này sẽ không thể xảy ra. Đó là sự kiêu ngạo. Người dân Venezuela sẽ không chấp nhận việc Mỹ cai trị đất nước họ hay lấy đi dầu mỏ, khí đốt, hoặc bất kỳ nguồn tài nguyên nào của họ. Họ sẽ kháng cự mạnh mẽ", một người tham gia cuộc biểu tình ở Quảng trường Thời đại cho biết.

Tổ chức Liên minh Trả lời (Answer Coalition) cũng đã lên án vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ ông Maduro, kêu gọi người Mỹ nói không với một cuộc chiến tranh không hồi kết khác.

Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi người dân đoàn kết

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela.

Theo India Times, Venezuela bước vào một giai đoạn mới đầy bất ổn hôm 3/1, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.

Do chưa có thông báo về quá trình chuyển giao chính trị ngay lập tức, Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela, phù hợp với các điều khoản hiến pháp liên quan đến trường hợp tổng thống vắng mặt.

Diễn biến mới nhất vụ Mỹ tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro

Vài giờ sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ít nhất là tạm thời.

AP đưa tin, vài giờ sau chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ tại Venezuela, Tổng thống Trump ngày 3/1 tuyên bố rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ít nhất là tạm thời, và khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này để bán cho các quốc gia khác.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Trump tiết lộ kế hoạch của mình là tận dụng khoảng trống lãnh đạo để "sửa chữa" cơ sở hạ tầng dầu mỏ của đất nước (Venezuela) và bán "một lượng lớn" dầu cho các nước khác.

Ngoại trưởng Nga điện đàm với Phó Tổng thống Venezuela

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez và bày tỏ sự đoàn kết với người dân quốc gia Nam Mỹ này.

RT đưa tin, cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez diễn ra hôm 3/1, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng sau các tấn công quy mô lớn vào Venezuela, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ và đưa nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro ra khỏi đất nước.

"Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sự đoàn kết vững chắc với người dân Venezuela", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ chính sách bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Venezuela.

Đọc nhiều nhất

Tin mới