Bắt tạm giam đối tượng ở Gia Lai tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ

Ngày 13/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Duy Hùng (SN 2006, xã Bình An) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Nguyễn Văn Dương (SN 1998, trú xã Bình An, tỉnh Gia Lai ) lên mạng xã hội YouTube tìm hiểu cách chế tạo thuốc nổ, đồng thời đặt mua hóa chất để tự chế các quả nổ với mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trong quá trình thực hiện, Dương rủ Hùng cùng tham gia. Tổng cộng, Dương đã chế tạo 17 quả nổ, trong đó Hùng trực tiếp tham gia làm 6 quả. Trước thời điểm dự định đốt vào dịp Tết, Hùng đã hai lần mang 4 quả nổ đi thử tại một lò gạch bỏ hoang ở xã Bình An; Dương cũng một lần mang 1 quả đến đây để kích nổ thử nghiệm.

Giữa tháng 1/2025, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) đã khởi tố Nguyễn Văn Dương về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Khám xét nơi ở của Dương, lực lượng chức năng thu giữ 9 quả nổ, 11 đoạn dây dẫn cháy cùng nhiều hóa chất dùng để chế tạo thuốc nổ. Liên quan đến số vật liệu nổ này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố thêm Dương về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

bat-giam.jpg
Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt Đỗ Duy Hùng (X). Ảnh ANGL

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ Đỗ Duy Hùng để xử lý theo quy định pháp luật. Thời điểm bị bắt, Hùng đang chấp hành cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (phường Quy Nhơn Tây).

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không mua bán, chế tạo, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ.

>>>Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo nổ:

(Nguồn: VTV1)

Bắc Ninh xử lý nhiều đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Trong 10 tháng năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, 127 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong 10 tháng năm nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 58 vụ việc, 127 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trong đó có 21 vụ với 67 đối tượng bị xử lý hình sự), thu giữ hơn 105.000 viên đạn các loại, hơn 30.000 linh kiện vũ khí, cùng 3,2 kg thuốc nổ và lựu đạn.

Ngoài ra còn vận động thu hồi 437 khẩu súng, 96 quả lựu đạn và hơn 1.400 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và linh kiện lắp ráp vũ khí.

Bắt 2 đối tượng sử dụng vật liệu nổ để khai thác thiếc trái phép ở Cao Bằng

Các đối tượng bắt đầu tiến hành khai thác quặng, sau khoảng 10 ngày thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ...

Ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tân (sinh năm 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (sinh năm 1972, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

571681974-1302342295263347-880250591451955736-n.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Công an xã ở Lào Cai thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ

Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) đã thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

Ngày 15/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã A Mú Sung (tình Lào Cai) đã thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Trong số này có 83 khẩu súng tự chế (súng kíp, súng hơi cồn…) và 31 vũ khí thô sơ như đao, kiếm, giáo, nỏ. Đây là những loại vũ khí người dân từng sử dụng để săn bắt trong quá trình đi làm nương.

cats-5974.jpg
Người dân tự giác đem súng tự chế giao nộp cho Công an xã. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Đọc nhiều nhất

Tin mới