Bạn của 2 khách dùng hộ chiếu giả máy bay Malaysia nói gì?

(Kiến Thức) - Truyền thông Iran cho biết, chính người bạn này đã tiếp đãi 2 hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay Malaysia đang mất tích khi họ ở Kuala Lumpur.

Theo truyền thông Iran, 2 hành khách lên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bằng hộ chiếu châu Âu (của Italy và Áo) đã được xác định. Theo đó, 2 hành khách này đến từ thủ đô Tehran của Iran. 
Hãng tin BBC phiên bản tiếng Ba Tư dẫn lời người bạn của 2 người hành khách nói trên cho biết, ông đã tiếp đón 2 người bạn của mình tại Kuala Lumpur trong những ngày họ lưu lại đây, trước khi đáp chuyến bay đi Bắc Kinh. Theo ông này, 2 người bạn đã mua hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay vì họ muốn nhập cảnh vào châu Âu. Hai hộ chiếu giả này là của công dân Kozel, một người Áo 30 tuổi và Luigi Maraldi, một người Italy 37 tuổi.
Thân nhân của hành khách máy bay mất tích sốt ruột ngóng tin người thân.
 Thân nhân của hành khách máy bay mất tích sốt ruột ngóng tin người thân.
Trước đó, tờ Financial Times dẫn nguồn tin độc quyền cho biết, một người đàn ông tên là Ali, người Iran đã gọi điện cho một đại lý du lịch Thái Lan tên là Benjaporn Krutnait để yêu cầu đặt 2 vé rẻ đến châu Âu vào ngày 1/3 nhưng không yêu cầu đường bay Kuala Lumpur - Bắc Kinh.
Ban đầu, bà Benjaporn đặt một vé cho một người trên chuyến bay của hãng Qatar Airways và người còn lại trên chuyến bay của hãng Etihad Airways. Tuy nhiên, do ông Ali đã không liên lạc lại nên những chiếc vé này hết hạn.
Financial Times cho biết, khi ông Ali liên lạc lại vào ngày 6/3 (2 ngày trước khi máy bay Boeing 777 mất tích), bà Benjaporn đặt vé cho những người đàn ông trên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines vì đây là loại vé rẻ nhất có sẵn. Bà Benjaporn đã đặt vé qua văn phòng bán vé của hãng China Southern Airlines tại Bangkok. Sau đó, một người bạn của ông Ali đã trả tiền vé máy bay.

Vết dầu ngoài khơi Việt Nam không phải của máy bay Malaysia

(Kiến Thức) - Khẳng định vết dầu loang ngoài khơi bờ biển Việt Nam không phải của máy bay Boeing 777 bị mất tích, các nhà chức trách Malaysia tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đã hơn 60 giờ kể từ khi máy bay mang số hiệu MH370 mất tích, vẫn không hề có bất cứ mảnh vỡ hay dấu vết nào của nó được tìm thấy bất chấp nỗ lực tìm kiếm của 6 quốc gia với hàng chục tàu và máy bay quân sự được trang bị các radar có khả năng quét và phát hiện một quả bóng từ độ cao hàng trăm mét. Manh mối duy nhất được tìm thấy là vết dầu loang ngoài khơi Việt Nam, cách bang Kelantan, miền Đông Malaysia 150 dặm về phía bắc và nằm về phía nam của vị trí mà kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay.

Em gái Kim Jong-un sẽ vào ban lãnh đạo Triều Tiên?

(Kiến Thức) - Trong ngày tổng tuyển cử trọng đại của đất nước, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ xuất hiện ở một điểm bỏ phiếu.

Đây là lần đầu tiên truyền thông quốc gia này chính thức đưa thông tin về Kim Yeo-jong, em gái ruột của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Jong-un. Động thái này được xem là nỗ lực của chính quyền Triều Tiên nhằm thể hiện sự thay đổi trong hàng ngũ ban lãnh đạo cốt cán.
Em gái Kim Jong-un (trang phục màu đen đi cuối cùng)
 Em gái Kim Jong-un (trang phục màu đen đi cuối cùng)
Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCNA hôm 9/3 đã phát sóng một cảnh quay về ông Jong-un. Theo đó, cảnh này ghi lại nhà lãnh đạo Kim đã bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri tại một khu vực bỏ phiếu ở Đại học Kim Il-sung. Cùng đi tháp tùng với ông trong sự kiện này, còn có các Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Choe Ryong-hae, hai phó trưởng ban Trung ương Đảng Lao động là Kim Kyong-ok và Hwang Pyong-so, và đồng chí Kim Yeo-jong.

“Lữ đoàn tử vì đạo TQ” nhận khủng bố máy bay Malaysia

(Kiến Thức) - Một nhóm tự xưng là “Lữ đoàn Tử vì đạo Trung Quốc (Chinese Martyrs' Brigade)” vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ máy bay Malaysia mang số hiệu MH370 đang mất tích.

Nhóm "Lữ đoàn Tử vì đạo Trung Quốc" (chưa từng được biết đến trước đó) gửi thư tới nhiều nhà báo khác nhau ở Trung Quốc ngày 9/3 tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ máy bay Malaysia mất tích. Họ tuyên bố: “Các người giết một người của chúng ta. Chúng ta sẽ trả thù bằng cách giết 100 người của các người”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.