UAV Israel tan xác trên Địa Trung Hải

(Kiến Thức) - Một máy bay không người lái Hermes 450 của Không quân Israel vừa gặp nạn trên biển Địa Trung Hải.

Chiếc UAV này rơi xuống biển cách bờ biển Israel khoảng 2km vào ngày 8/10. Hiện tại, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) không có bất cứ bình luận gì về tai nạn này.
Tờ Haaretz xác định chiếc UAV bị rơi là máy bay không người lái tầm xa độ cao trung bình Elbit Systems Hermes 450.
UAV Hermes 450.
 UAV Hermes 450.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ gần 3 tháng sau khi Không quân Israel mất một chiếc Hermes 450 gần biên giới Ai Cập, và 5 tháng sau khi UAV trinh sát biển tầm xa Heron 1 rơi xuống biển do trục trặc kỹ thuật.
Hermes 450 dài 6,1m, sải cánh 10,5m với trọng lượng tổng thể 450kg được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát và nối liên lạc.
Máy bay trang bị một động cơ cánh quạt 52 mã lực cho phép đạt tốc độ 176km/h, tầm bay 300km với thời gian bay liên tục 20h.

Siêu tàu sân bay Gerald R. Ford Mỹ sắp hoàn thiện

(Kiến Thức) - Tân Hoa Xã mới đây đăng tải loạt hình ảnh về tiến triển đóng tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R.Ford (CVN-78) của Mỹ.

Hãng thông tấn này cho rằng, về cơ bản siêu tàu sân bay USS Gerald R.Ford (CVN-78) đang trong giai đoạn hoàn thiện, có thể sớm hạ thủy trong thời gian tới.
  Hãng thông tấn này cho rằng, về cơ bản siêu tàu sân bay  USS Gerald R.Ford (CVN-78) đang trong giai đoạn hoàn thiện, có thể sớm hạ thủy trong thời gian tới.
Dự kiến, USS Gerald R. Ford (CVN-78) sẽ đưa vào phục vụ trong năm 2015. Mỹ có kế hoạch sẽ chế tạo 10 chiếc USS Gerald R.Ford trước năm 2058, thay thế tàu sân bay lớp Nimitz đang phục vụ.
 Dự kiến, USS Gerald R. Ford (CVN-78) sẽ đưa vào phục vụ trong năm 2015. Mỹ có kế hoạch sẽ chế tạo 10 chiếc USS Gerald R.Ford trước năm 2058, thay thế tàu sân bay lớp Nimitz đang phục vụ.

Trực thăng Mỹ gặp nạn ở Biển Đỏ

(Kiến Thức) - Theo nguồn tin Hải quân Mỹ, trực thăng MH-60S cùng 3 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn vào ngày hôm qua ở Biển Đỏ.

Xem mặt vũ khí “khủng” Mỹ sắp đưa tới Nhật

(Kiến Thức) - P-8 Poseidon và siêu UAV trinh thám RQ-4 Global Hawk là hai phương tiện quân sự mà Mỹ sắp triển khai tại Nhật Bản đối phó với Trung Quốc, Triều Tiên.

Mỹ và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận trong cuộc họp ở Tokyo giữa tuần qua về việc cho phép Mỹ triển khai máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8 Poseidon tới Nhật Bản vào cuối năm nay. Mỹ cũng sẽ gửi 2-3 chiếc máy bay trinh sát không người lái tầm xa RQ-4 Global Hawk vào năm tới.
Mỹ và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận trong cuộc họp ở Tokyo giữa tuần qua về việc cho phép Mỹ triển khai máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8 Poseidon tới Nhật Bản vào cuối năm nay. Mỹ cũng sẽ gửi 2-3 chiếc máy bay trinh sát không người lái tầm xa RQ-4 Global Hawk vào năm tới.
Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác quốc phòng sâu rộng giữa Mỹ, Nhật Bản nhằm đối phó với những thay đổi an ninh quốc phòng ở châu Á. Không rõ Mỹ sẽ điều tới Nhật Bản bao nhiêu chiếc P-8, tuy nhiên con số có lẽ chỉ dừng ở mức 2-3 vì hiện mới có 11 chiếc được đưa vào phục vụ trong Hải quân Mỹ.
  Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác quốc phòng sâu rộng giữa Mỹ, Nhật Bản nhằm đối phó với những thay đổi an ninh quốc phòng ở châu Á. Không rõ Mỹ sẽ điều tới Nhật Bản bao nhiêu chiếc P-8, tuy nhiên con số có lẽ chỉ dừng ở mức 2-3 vì hiện mới có 11 chiếc được đưa vào phục vụ trong Hải quân Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới