Bao giờ Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay Type 001A?
(Kiến Thức) - Không loại trừ khả năng, kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, nước này sẽ tiến hành chạy thử nghiệm tàu sân bay Type 001A - hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của Trung Quốc.
Tuấn Anh
Theo mạng Hoàn Cầu, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo được định danh là Type 001A sắp hoàn thiện và sẽ sớm thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển lần đầu tiên.
Bức hình mới nhất về tàu sân bay này được chụp tại Nhà máy Đóng tàu Đại Liên ở Liêu Ninh, Trung Quốc cho thấy, toàn bộ phần thô của tàu sân bay này đã hoàn thiện, các hệ thống dàn giáo cũng đã được dỡ bỏ và đang lắp đặt anten mạng pha trên tháp chỉ huy.
Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc tại cảng đóng tàu Đại Liên, phía Bắc Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Globaltimes.
Hoàn Cầu trích lời của giám đốc nhà máy đóng tàu Đại Liên hôm 13/3 vừa rồi cho biết: "Toàn bộ hệ thống, thiết bị trên tàu sân bay hiện đã được lắp đặt xong, động cơ chính của nó cũng đã được nổ máy ngay tại cảng".
Giám đốc nhà máy đóng tàu Đại Liên ông Lưu Trang cũng cho biết, hiện tại tàu Type 001A đã sẵn sàng cho một chuyến thử nghiệm trên biển. Thời gian chính xác của chuyến thử nghiệm này là chưa xác định được vì nó còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết khách quan.
Ngày 23/4 tới sẽ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc, vậy nên cái mốc này có thể sẽ được đưa ra để bàn bạc.
Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm trên biển, dự kiến có thể kéo dài từ 6 tới 12 tháng tùy thuộc vào điều kiện thực tế, tàu sân bay Type 001A sẽ được chuyển tới tay Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, phía Hải quân Trung Quốc cũng đang rất nóng lòng và muốn được nhận chiếc tàu sân bay này vào lực lượng của mình trước khi năm 2018 kết thúc.
Tốc độ đóng khủng khiếp
Tàu sân bay Type 001A được hạ thủy hôm 26/4/2017 tại Đại Liên, 3 ngày sau lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc. Kể từ đó tới nay, chỉ trong vòng 1 năm tàu Type 001A đã hoàn thiện và sẵn sàng cho chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên.
Tàu sân bay Tyoe 001A của Trung Quốc được hạ thủy vào năm ngoái. Nguồn ảnh: Weibo.
Tốc độ đóng mới tàu sân bay Type 001A đến nay được coi là nhanh nhất trong lịch sử đóng mới tàu sân bay của thế giới, nó chỉ tốn có 2 năm kể từ khi được đặt lườn cho tới lúc được hạ thủy và quan trọng hơn nữa, toàn bộ con tàu này kể từ những thứ nhỏ nhất đều được sản xuất trong nước.
"Chất lượng của con tàu này đạt đẳng cấp thế giới. Ví dụ, độ phẳng của sàn tàu sân bay tiêu chuẩn thế giới là dưới 4%, trong khi đó chiếc Type 001A được chúng tôi đóng với độ phẳng mặt sàn tàu là dưới 3%". Ông Lưu - giám đốc nhà máy đóng tàu Đại Liên cho biết.
Vẫn chưa thực sự xong
Một điều cực kỳ quan trọng nữa mà Trung Quốc vẫn chưa thực sự tìm ra cách giải quyết cho chiếc tàu sân bay này đó chính là... đặt tên.
Cái tên Vệ Ôn - một vị tướng trong Tam Quốc đã được Truyền thông Trung Quốc nhắc đến nhiều lần trong việc lựa chọn một cái tên để đặt cho tàu sân bay Type 001A này. Điều đáng nói ở đây, Vệ Ôn lại chính là người Trung Quốc đầu tiên đặt chân lên đảo Đài Loan và đây sẽ là một hành động đầy ẩn ý nếu như Quân đội Trung Quốc lựa chọn cái tên này cho tàu sân bay Type 001A.
Tàu sân bay tiếp theo trong tương lai của Trung Quốc rất có thể sẽ mang tên của một hòn đảo. Nguồn ảnh: Shanghailist.
Thậm chí, nhiều ý kiến chủ quan còn cho rằng đơn giản chỉ việc đặt tên tàu sân bay này là Đài Loan, không có bất cứ ẩn ý gì mà chỉ đơn giản là nhấn mạnh về việc Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.
Trong quá khứ, người Trung Quốc có truyền thống đặt tên cho các tàu sân bay cỡ lớn của mình dựa vào tên của các tỉnh hoặc các khu đô thị lớn của Trung Quốc, như tàu sân bay Liêu Ninh là một ví dụ.
Hiện tại, tàu sân bay Liêu Ninh vẫn đang là cơ sở huấn luyện nhân lực và thử nghiệm cho chương trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, trong khi Type 001A trong tương lai sẽ trở thành tàu sân bay chiến đấu đầu tiên của Trung Quốc, vậy nên cái tên của nó cũng có thể cần có một chút khác biệt.
Tuy nhiên, nhiều tướng lĩnh Hải quân của Trung Quốc khẳng định, không thể đặt tên người cho một tàu sân bay của Trung Quốc vì từ trước tới nay, quy định chỉ có các tàu nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc mới được đặt tên theo tên người.
Mời độc giả xem Video: Cấu tạo chi tiết mặt cắt bên trong của tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc.
Tàu sân bay Trung Quốc mới hạ thủy có đường băng kiểu nhảy cầu nhiều hạn chế.
Trung Quốc vừa tiến hành hạ thủy tàu sân bay nội địa tự đóng đầu tiên được gọi là Type-001A. Tàu có lượng choán nước khoảng 70.000 tấn. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ngạc nhiên phụ kiện biến súng ngắn thành tiểu liên cực kỳ lợi hại
(Kiến Thức) - Với Micro RONI Stabilizer, bất cứ khẩu súng ngắn nào cũng có thể biến thành tiểu liên trong vòng "một nốt nhạc". Loại phụ kiện đặc biệt này đang được bán với giá rẻ 300-500 USD.
Có tên gọi Micro RONI Stabilizer - phụ kiện biến súng ngắn thành súng tiểu liên này đang là một trong số những khí tài hỗ trợ được bán chạy nhất ở thị trường Mỹ. Nguồn ảnh: CAAgearup.
Bí quá, Quân đội Nga nhờ người dân đặt tên cho vũ khí mới
(Kiến Thức) - Thông lệ truyền thống khi đánh những con số dài dằng dặc vô nghĩa lên những sản phẩm vũ khí của mình đã dần được tháo bỏ, thay vào đó là việc lựa chọn những cái tên mang tính "hầm hố" hơn theo kiểu của phương Tây.
Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai ít nhất một loại vũ khí mới trên website chính thức và kêu gọi người dân vào đặt biệt danh cho nó.
Đây có thể là một động thái mới của Chính phủ và Quân đội Nga khi mà trước đây, các loại vũ khí mới của nước này đều được tự đặt tên bởi Quân đội và đôi khi có những cái tên được đánh số chen lẫn chữ cái cực kỳ "vô lý" và khó nhớ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.