Zoom cây xà cừ 150 tuổi khổng lồ nhất Việt Nam

Zoom cây xà cừ 150 tuổi khổng lồ nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Cây xà cừ khổng lồ nhất Việt Nam này cao hơn 50m, đường kính thân gần 4m, tuổi đời 150 năm...

.

Trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên TP HCM có một cây cổ thụ đặc biệt, được xếp vào hàng độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên TP HCM có một cây cổ thụ đặc biệt, được xếp vào hàng độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Đó là một cây xà cừ (cây sọ khỉ, tên khoa học là Khaya senegalensis) có kích thước khổng lồ: cao hơn 50m, đường kính thân gần 4m.
Đó là một cây xà cừ (cây sọ khỉ, tên khoa học là Khaya senegalensis) có kích thước khổng lồ: cao hơn 50m, đường kính thân gần 4m.
Cây có tuổi đời 150 năm, bằng đúng tuổi của Thảo Cầm Viên.
Cây có tuổi đời 150 năm, bằng đúng tuổi của Thảo Cầm Viên.
Các chuyên gia khẳng định, đây là cây xà cừ lớn và lâu đời nhất Việt Nam được ghi nhận.
Các chuyên gia khẳng định, đây là cây xà cừ lớn và lâu đời nhất Việt Nam được ghi nhận.
Xà cừ không phải loài cây bản địa Việt Nam mà được du nhập từ châu Phi, được người Pháp trồng sau khi thiết lập chế độ thuộc địa ở Việt Nam.
Xà cừ không phải loài cây bản địa Việt Nam mà được du nhập từ châu Phi, được người Pháp trồng sau khi thiết lập chế độ thuộc địa ở Việt Nam.
Cây có tên gọi là xà cừ vì vỏ cây thường tróc ra từng mảnh nhỏ vuông bằng hai đốt ngón tay, màu sắc và hình dáng giống các ô xà cừ khảm trên đồ gỗ xưa, để lâu năm nên bị cong vênh lên.
Cây có tên gọi là xà cừ vì vỏ cây thường tróc ra từng mảnh nhỏ vuông bằng hai đốt ngón tay, màu sắc và hình dáng giống các ô xà cừ khảm trên đồ gỗ xưa, để lâu năm nên bị cong vênh lên.
 Loài cây này còn mang tên sọ khỉ, có lẽ vì khi cắt ngang thân cây hiện những đường nứt hình tròn tựa như sọ con khỉ.
Loài cây này còn mang tên sọ khỉ, có lẽ vì khi cắt ngang thân cây hiện những đường nứt hình tròn tựa như sọ con khỉ.
Ngoài Sài Gòn, cây xà cừ cũng được trồng ở các địa phương khác của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, nơi loài cây này đã phủ xanh nhiều đường phố trong suốt một thế kỷ qua.
Ngoài Sài Gòn, cây xà cừ cũng được trồng ở các địa phương khác của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, nơi loài cây này đã phủ xanh nhiều đường phố trong suốt một thế kỷ qua.

GALLERY MỚI NHẤT