Xử lý người đàn ông dùng kích điện đánh bắt cá trái phép trên Sông Cầu

Cơ quan Công an Bắc Ninh vừa xử lý một trường hợp sử dụng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên Sông Cầu.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 23/11, tại đoạn sông Cầu chảy qua khu vực Tổ dân phố Hạ Lát (phường Vân Hà), Công an phường Vân Hà phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện anh N.V.L (sinh năm 1987, trú tại TDP Nguyệt Đức, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) đang sử dụng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trên sông.

cats.jpg
Hiện trường sự việc.

Tang vật vi phạm bị thu giữ bao gồm 1 kích điện Ricket V2, 1 Ắc quy 12V GLOBE.

Quá trình làm việc, anh N.V.L. thừa nhận hành vi đánh bắt cá bằng dụng cụ kích điện là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Công an phường Vân Hà đã tiến hành lập biên bản vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 28 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng điện để khai thác thủy sản như sau:

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Phạt tiền đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét; phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét; phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét; phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng dòng điện trực tiếp từ điện lưới để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, đối với cá nhân có hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản có thể bị phạt lên tới 50 triệu đồng. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương ứng, mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, ngư dân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản như sau: Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ…

Đôi bạn cùng đi tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Lê Huy Long và Đinh Văn Vĩnh vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Lê Huy Long (sinh năm 1993), Đinh Văn Vĩnh (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

cats.jpg
Toàn cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: CA Bắc Ninh).

Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán pháo trái phép

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết, Nguyễn Văn Hai đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua bán pháo nổ kiếm lời.

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hai (SN 2004) ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí (SN 2000) ở xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội.

Triệt phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 19/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cơ quan Công an xác đinh, khoảng tháng 8/2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ và được Lê Thị Dương (SN 1976, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng, công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60 đến 65 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới