Video: Chàng vệ sỹ đẹp không góc chết của Tổng thống Pháp

Sau khi lọt vào ống kính của các phóng viên, chàng nhân viên an ninh của vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Mỹ lập tức khiến nhiều cô gái "thầm thương trộm nhớ" với vẻ điển trai hoàn hảo của mình.

Mời quý độc giả xeo video: Chàng vệ sỹ đẹp hoàn hảo không góc chết của Tổng thống Pháp:

Căn cứ quân sự Syria tan hoang sau khi bị không kích

(Kiến Thức) - Một căn cứ quân sự Syria ở tỉnh Hama gần như bị phá hủy hoàn toàn và hơn 30 binh sĩ thiệt mạng trong đợt không kích dữ dội được cho là do Không quân Israel tiến hành hồi cuối tuần trước.

Theo Al Masdar News, căn cứ Lữ đoàn 47 của Quân đội Syria ở tỉnh Hama gần như đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi bị không kích vào đêm 29/4. (Nguồn ảnh: AMN)
 Theo Al Masdar News, căn cứ Lữ đoàn 47 của Quân đội Syria ở tỉnh Hama gần như đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi bị không kích vào đêm 29/4. (Nguồn ảnh: AMN)

“Cuộc tấn công ác liệt vào đêm 29/4 đã phá hủy căn cứ Lữ đoàn 47 ở tỉnh Hama, gây ra tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực”, nguồn tin cho hay.
“Cuộc tấn công ác liệt vào đêm 29/4 đã phá hủy căn cứ Lữ đoàn 47 ở tỉnh Hama, gây ra tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực”, nguồn tin cho hay. 

Theo một nguồn tin quân sự Syria, vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Syria do Không quân Israel tiến hành. Hơn 30 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc không kích vừa qua.
 Theo một nguồn tin quân sự Syria, vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Syria do Không quân Israel tiến hành. Hơn 30 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc không kích vừa qua.

Cảnh tan hoang tại căn cứ Lữ đoàn 47 vừa bị không kích.
Cảnh tan hoang tại căn cứ Lữ đoàn 47 vừa bị không kích

“Dựa trên những mảnh vỡ của bom được tìm thấy tại hiện trường có thể cho thấy chiến đấu cơ Israel F-35 đã thực hiện vụ oanh kích này”, nguồn tin nói thêm.
 “Dựa trên những mảnh vỡ của bom được tìm thấy tại hiện trường có thể cho thấy chiến đấu cơ Israel F-35 đã thực hiện vụ oanh kích này”, nguồn tin nói thêm.

Tuy nhiên, phía Israel từ chối đưa ra bình luận về cáo buộc trên.
 Tuy nhiên, phía Israel từ chối đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Sputnik đưa tin hôm 30/4, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel đã từ chối đưa ra bình luận về các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ quân sự Syria ở tỉnh Aleppo và Hama đêm 29/4.
Sputnik đưa tin hôm 30/4, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel đã từ chối đưa ra bình luận về các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ quân sự Syria ở tỉnh Aleppo và Hama đêm 29/4. 

Reuters dẫn lời cư dân địa phương ở Hama nói rằng những căn cứ vừa bị tấn công đang được các lực lượng ủng hộ Iran sử dụng.
Reuters dẫn lời cư dân địa phương ở Hama nói rằng những căn cứ vừa bị tấn công đang được các lực lượng ủng hộ Iran sử dụng. 

Đột nhập thành phố “ma” Fukushima 7 năm sau thảm họa hạt nhân

(Kiến Thức) - Những bức hình chụp bên trong thành phố Fukushima 7 năm sau thảm họa kép động đất, sóng thần hồi năm 2011 đã được nhiếp ảnh gia người Anh James Galbraith ghi lại trong lần anh ghé thăm nơi này.

Thảm họa kép động đất - sóng thần ở Nhật Bản kéo theo vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân hồi năm 2011 đã khiến khoảng 100 nghìn người ở Fukushima phải sơ tán. (Nguồn ảnh: The Sun)
Thảm họa kép động đất - sóng thần ở Nhật Bản kéo theo vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân hồi năm 2011 đã khiến khoảng 100 nghìn người ở Fukushima phải sơ tán. (Nguồn ảnh: The Sun)

Các nhà hàng trong thành phố Fukushima bị bỏ hoang từ đó cho tới nay, những con đường không một bóng người qua lại.
Các nhà hàng trong thành phố Fukushima bị bỏ hoang từ đó cho tới nay, những con đường không một bóng người qua lại. 

Căn phòng này từng được sử dụng làm nơi sơ tán cho người dân khi thảm họa Fukushima xảy ra.
 Căn phòng này từng được sử dụng làm nơi sơ tán cho người dân khi thảm họa Fukushima xảy ra.

Nhiều người dân không dám trở về thành phố Fukushima do sợ bị nhiễm các chất phóng xạ.
Nhiều người dân không dám trở về thành phố Fukushima do sợ bị nhiễm các chất phóng xạ.

Những bức hình chụp trong thành phố Fukushima được nhiếp ảnh gia người Anh James Galbraith, 25 tuổi, ghi lại trong lần anh ghé thăm nơi này.
 Những bức hình chụp trong thành phố Fukushima được nhiếp ảnh gia người Anh James Galbraith, 25 tuổi, ghi lại trong lần anh ghé thăm nơi này.

Phòng học này bị bỏ hoang trong suốt 7 năm qua.
Phòng học này bị bỏ hoang trong suốt 7 năm qua. 

Khi thảm họa xảy ra, nhiều người dân tháo chạy khỏi thành phố trong sợ hãi và không kịp mang theo bất cứ đồ đạc, tài sản gì.
 Khi thảm họa xảy ra, nhiều người dân tháo chạy khỏi thành phố trong sợ hãi và không kịp mang theo bất cứ đồ đạc, tài sản gì.

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phải mất 30 đến 40 năm nữa để tái thiết thành phố Fukushima.
 Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phải mất 30 đến 40 năm nữa để tái thiết thành phố Fukushima.

“Những bức ảnh này được chụp ở Fukushima, tại các khu vực phải sơ tán sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011”, Galbraith cho biết.
“Những bức ảnh này được chụp ở Fukushima, tại các khu vực phải sơ tán sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011”, Galbraith cho biết. 

Nhiếp ảnh gia người Anh chia sẻ, nhiều người thậm chí không biết rằng thành phố Fukushima vẫn tồn tại.
 Nhiếp ảnh gia người Anh chia sẻ, nhiều người thậm chí không biết rằng thành phố Fukushima vẫn tồn tại.

Những chiếc ô tô nằm im lìm trong bãi đỗ xe ở Fukushima suốt 7 năm qua.
Những chiếc ô tô nằm im lìm trong bãi đỗ xe ở Fukushima suốt 7 năm qua. 

Bên trong một cửa hàng ngổn ngang sách báo.
 Bên trong một cửa hàng ngổn ngang sách báo.

Còn đây là một trung tâm game ở thành phố Fukushima sau nhiều năm bị bỏ hoang.
Còn đây là một trung tâm game ở thành phố Fukushima sau nhiều năm bị bỏ hoang. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới