Vì sao Trung Quốc chưa thể bỏ rơi Triều Tiên?

 

Trên thực tế, Trung Quốc đang gián tiếp sử dụng Triều Tiên để làm xói mòn ý chí chính trị và phân tán lực lượng quân sự của Mỹ.
Theo nhà phân tích Brett Daniel Shehadey, mọi động thái của Bình Nhưỡng đều phần nào chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện kiểm soát tới 70% nền kinh tế Triều Tiên thông qua xuất nhập khẩu và có thể khiến cho nước này bị sụp đổ, nếu muốn. Nhưng vì  lý do địa chính trị, Trung Quốc không muốn chế độ hiện hành ở Bình Nhưỡng sụp đổ, mặc dù từng ủng hộ nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên.
Liên quan đến Nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua ngày 7/3/2013, người ta có thể thấy 3 điều:
• Trung Quốc chưa bao giờ thực lòng trừng phạt Bình Nhưỡng, không khi nào chấp thuận các biện pháp mạnh và vẫn muốn tiếp tục duy trì sự ổn định của nhà nước Triều Tiên.
• Nhiều công ty Trung Quốc đã và đang phớt lờ các biện pháp trừng phạt trước đó của LHQ và tiếp tục làm ăn ngày càng nhiều hơn với Triều Tiên, với sự đồng ý ngầm của Bắc Kinh.
• Bắc Kinh chưa muốn bỏ rơi Triều Tiên, đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang bị Mỹ và các đồng minh vây hãm về địa chính trị.
Gần đây, Triều Tiên đã đe dọa Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân và rút khỏi Hiệp ước đình chiến năm 1953 chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trên thực tế, những động thái này có thể tái khởi động một cuộc chiến không bao giờ kết thúc trong hòa bình và có thể khiến cho quân Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Đây là điều Bắc Kinh không hề mong muốn vì từ lâu, Trung Quốc đã tìm mọi cách tạo ra một "vùng đệm an toàn" và nắm giữ nền kinh tế Triều Tiên để có được một sự ràng buộc về chính trị.
Tất cả các đồng minh Mỹ ở Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc, đang cùng với Mỹ hình thành một bức tường ngăn Trung Quốc bành trướng ra Thái Bình Dương. Để phá vỡ bức tường địa chính trị đó, Trung Quốc sử dụng “sức mạnh mềm” và đã chứng tỏ có khả năng phá vỡ các cơ sở quốc phòng của Mỹ - với các cuộc tấn công mạng, chiến tranh gián điệp và các cuộc tấn công mang tính chất ủy thác khác.
Trong khi đó, Trung Quốc lại đổ lỗi cho Mỹ và Hàn Quốc là nguyên nhân gây ra thái độ thù địch của Bình Nhưỡng. Đồng thời, Trung Quốc muốn thể hiện mình là công tâm và không khuyến khích các hành động hiếu chiến gần đây của Triều Tiên. Thực ra, Trung Quốc không muốn xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên và do đó, Bắc Kinh vẫn tìm cách duy trì đàm phán sáu bên và kêu gọi các bên hữu quan kiềm chế.
Cho đến nay, sự chia cắt bán đảo Triều Tiên vẫn còn là một “trò chơi quyền lực” giữa Trung Quốc và Mỹ. Trên bề nổi, hai bên đều ủng hộ đàm phán hòa bình. Nhưng ở dưới đáy  sâu, Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách tranh giành ưu thế và chờ xem bên nào phải xuống thang trước. Khốn nỗi, xuống thang đồng nghĩa với việc mất lợi thế trên đấu trường ngấm ngầm này.
Trên thực tế, Triều Tiên chưa bao giờ là đồng minh thực sự bình đẳng với Trung Quốc. Bình Nhưỡng có mối quan hệ gần như phụ thuộc vào Bắc Kinh. Triều Tiên sẽ không có đủ tiền để nuôi một quân đội khổng lồ và theo đuổi  chương trình phát triển tên lửa-vũ khí hạt nhân vô cùng tốn kém, nếu không có sự viện trợ của Trung Quốc, trong đó có cả sự trợ giúp về ngoại giao. Dù sao đi chăng nữa, Triều Tiên vẫn là đồng minh chống Mỹ của Trung Quốc.
Xét theo khía cạnh đó, Bình Nhưỡng có thể đưa ra những lời lẽ đe dọa, có thể ngấm ngầm bắn chìm  tàu chiến Hàn Quốc hay bắn vài quả đạn pháo vào một hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải như trước đây mà không hề khiến cho Trung Quốc quá bận tâm. Chỉ có điều, Trung Quốc sẽ tìm mọi cách (và có trong tay đòn bẩy) ngăn cản, không để cho Bình Nhưỡng đi quá đà đến mức có thể dẫn đến chiến tranh lớn (thậm chí là chiến tranh hạt nhân) trên bán đảo Triều Tiên.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới