Ukraine can dự sâu vào xung đột Trung Đông, Iran cảnh báo sắc lạnh

Những hiệp ước quân sự giữa Ukraine và các nước Ả rập đang trên bàn nghị sự nhưng Iran cảnh báo đây là sai lầm khi tin vào ông Zelensky.

Iran đã đưa ra những cảnh báo đối với Ukraine về việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia vùng Vịnh, gọi hành động của Kyiv là "sai lầm nghiêm trọng" và "đối đầu trực tiếp".

Các quốc gia vùng Vịnh sẽ phạm phải “một sai lầm nghiêm trọng” nếu chấp nhận viện trợ quân sự từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết khi trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Ukraine ký kết hợp tác quân sự với các nước Trung Đông.

forum-0777592756-sm.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) được chào đón bởi Hoàng tử Arab Saudi Badr Bin Sultan.

“Các quốc gia trong khu vực mà ông ấy đã tiếp cận chắc chắn đủ thông minh để không bị thuyết phục bởi một người đã đưa đất nước mình vào cuộc chiến tranh suốt bốn năm qua”, người phát ngôn Baqaei nói trong một cuộc họp báo.

Đại sứ Iran tại Ukraine, Shahriar Amouzegar, cũng cho rằng đây không phải "trò đùa" và là "hành động phô trương" của Kiev, đồng thời cáo buộc Kyiv hành động cùng với kẻ thù của Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Hai tuyên bố chuyến công du các nước Trung Đông của ông là một thành công và cho biết một số thỏa thuận hợp tác an ninh đã được ký kết hoặc đang được thảo luận.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm sau khi trở về Kyiv, ông Zelenskiy cho biết các thỏa thuận an ninh "lịch sử" đã đạt được với Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar. Ông cho biết thêm, Ukraine cũng đang hợp tác với Jordan và Kuwait, và hai quốc gia khác là Bahrain và Oman cũng đã bày tỏ sự quan tâm.

Ông Zelenskiy đã bắt đầu chuyến công du khu vực để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của Ukraine về cách đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Iran bắn trong cuộc xung đột với Hoa Kỳ và Israel, vốn đã lan rộng khắp Trung Đông.

Tổng thống Zelensky đề cập đến khả năng triển khai xuồng không người lái của Ukraine tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột khu vực đang cản trở việc vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy này.

Tổng thống Zelensky mô tả “khả năng Ukraine sử dụng xuồng không người lái ở eo biển Hormuz” là một phần của “nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết” với các quốc gia ở Trung Đông.

Một mẫu xuồng không người lái (USV) của Ukraine có khả năng di chuyển 1000km và mang theo 1 tấn thuốc nổ.

“Chúng tôi nêu vấn đề này vì đây là vấn đề cấp bách và nhạy cảm đối với toàn thế giới, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay”, ông Zelensky nói. “Họ biết rằng họ có thể tin tưởng vào chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này”.

"Đối với Ukraine, đây không chỉ là vấn đề danh dự và sự tôn trọng dành cho người dân chúng ta. Đây là một vấn đề rất cụ thể và thiết thực. Chúng ta đang xuất khẩu hệ thống phòng thủ, kỹ năng của các chiến binh và kiến ​​thức mà nhà nước chúng ta sở hữu" - ông Zelenskiy nói.

Tổng thống Zelensky mô tả “khả năng Ukraine sử dụng xuồng không người lái ở eo biển Hormuz” là một phần của “nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết” với các quốc gia ở Trung Đông.

“Chúng tôi nêu vấn đề này vì đây là vấn đề cấp bách và nhạy cảm đối với toàn thế giới, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay”, ông Zelensky nói. “Họ biết rằng họ có thể tin tưởng vào chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này”.

Giới chức Iran, bao gồm các thành viên trong Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội, tuyên bố rằng bằng cách triển khai chuyên gia và công nghệ chống thiết bị bay không người lái (UAV) đến Vùng Vịnh, Ukraine đã trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hôm 28/3, Iran tuyên bố đã tấn công kho chứa hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho rằng cơ sở này phục vụ cho các hoạt động của quân đội Mỹ.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến trung tâm Khatam Al-Anbiya, mục tiêu đặt tại Dubai đã bị đánh trúng và phá hủy. Song hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận về thiệt hại hay diễn biến cụ thể tại hiện trường.

69b6abcd0dc2e767fb693d5d.jpg
Nghị sĩ Quốc hội Iran viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc coi Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Hồi giữa tháng 3, Nghị sĩ cấp cao của Iran tuyên bố Ukraine có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của Tehran nếu nước này cung cấp hỗ trợ máy bay không người lái cho Israel, cho rằng động thái đó đồng nghĩa với việc Kiev trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Ukraine, cho rằng nước này có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Iran nếu tiếp tục hỗ trợ Israel trong bối cảnh xung đột đang leo thang tại Trung Đông.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Azizi cáo buộc Kiev đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến bằng việc cung cấp hỗ trợ máy bay không người lái cho Israel. Theo ông, hành động này khiến Ukraine trở thành một bên tham chiến và có thể phải đối mặt với các biện pháp đáp trả quân sự từ Tehran.

Đồng minh Mỹ muốn kết thúc xung đột Iran, ông Trump đòi trả chi phí

Các nước đồng minh của Mỹ tại Trung Đông được cho là muốn Mỹ tấn công Iran mạnh mẽ hơn nữa và ông Trump nắm lấy cơ hội này một cách rất thực dụng.

Nhà Trắng cho biết ông Trump quan tâm đến việc kêu gọi các quốc gia Ả Rập giúp chi trả cho cuộc chiến tranh với Iran.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu các nước Ả Rập có đứng ra giúp chi trả cho cuộc chiến hay không, bà Leavitt cho biết bà sẽ không nói trước ý kiến ​​của tổng thống đảng Cộng hòa nhưng đó là một ý tưởng mà ông Trump đã đưa ra.

Nga gắn đầu đạn nhiệt áp hủy diệt điều khiển AI lên Drone KUB-2-2E

Drone KUB-2-2E không chỉ nâng cấp tầm bắn lên 40 km, mẫu drone cảm tử này còn sở hữu 'bộ não' AI tự động khóa mục tiêu và đầu đạn nhiệt áp sức công phá cực lớn.

idex-2025-photo-kalashnikov-4.jpg

KUB-2E thuộc thế hệ đạn tuần tra (loitering munition hay còn gọi là máy bay không người lái cảm tử/Kamikaze, là loại vũ khí trên không tích hợp đầu đạn, có khả năng lảng vảng (bay lượn) quanh khu vực mục tiêu để tìm kiếm, định vị và tự lao vào tiêu diệt.

Chiến sự Trung Đông ngày 31/3, đồng minh của Mỹ 'thêm dầu vào lửa'

Trong khi những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả cụ thể thì các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và Israel lại hối thúc đẩymạnh chiến tranh.

Theo các quan chức Mỹ, các nước vùng Vịnh và Israel, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh cho rằng Tehran vẫn chưa bị suy yếu đủ sau chiến dịch ném bom kéo dài một tháng do Mỹ dẫn đầu.

Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh giàu có như Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng với đồng minh quan trọng của Mỹ là Jordan, UAE đã có cuộc gặp trực tiếp hôm thứ Hai để thảo luận về căng thẳng khu vực và các biện pháp tránh leo thang hơn nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới