Tạ Quang Bửu – Nhà thông thái trong thời đại Hồ Chí Minh – Kỳ 2: Những chân trời tri thức và nhà hướng đạo tài ba

Tạ Quang Bửu – Nhà thông thái trong thời đại Hồ Chí Minh – Kỳ 2: Những chân trời tri thức và nhà hướng đạo tài ba

(khoahocdoisong.vn) - Niên học 1929 – 1930, Tạ Quang Bửu lên đường sang Paris, vào học lớp toán đặc biệt tại trường Louis le Grand. Ông học tốt nhưng không biết để làm gì và suy nghĩ cho dù có học giỏi sau này về cũng chỉ làm quan hoặc trở thành công chức cho chính quyền thực dân là cùng và ông không hề muốn điều đó.
Trận chiến này quá cam go, nhiều nữ điều dưỡng ngất xỉu vì kiệt sức,… nhưng hãy tin vào chúng tôi!

Trận chiến này quá cam go, nhiều nữ điều dưỡng ngất xỉu vì kiệt sức,… nhưng hãy tin vào chúng tôi!

Hãy tin tưởng vào chúng tôi, nhưng cũng hãy hỗ trợ chúng tôi từ chính mỗi hành động hàng ngày của bạn. Trách nhiệm với sức khỏe của mình và cộng đồng là cách tuyệt vời nhất thể hiện lòng yêu nước vào lúc này. Tất cả rồi sẽ qua đi. Không muốn dùng từ "chiến thắng" nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua với tổn thất tối thiểu nhất.
Đại biểu Quốc hội: Yêu nước nhưng cần có lý trí

Đại biểu Quốc hội: Yêu nước nhưng cần có lý trí

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội về việc xuống đường của một số người dân, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất quan điểm: Bà con cần thực sự bình tĩnh để cùng bàn thảo, tránh bị kẻ xấu lôi kéo, kích động. Yêu nước nhưng cần có lý trí.
Mờ lý trí thì đừng mong yêu nước

Mờ lý trí thì đừng mong yêu nước

(Kiến Thức) - Cán bộ giữ chức danh quản lý phải "có tinh thần yêu nước sâu sắc".  Theo ông Vũ Cao Đàm, quy định như vậy là cần thiết, song chưa đủ.
Teen theo chân Bác

Teen theo chân Bác

Một ngày tháng 5, hai nam sinh lớp 11 đã rủ nhau cùng đi thăm lại những nơi Bác Hồ đã từng đặt chân đến ở Sài Gòn, trước khi Bác xuống tàu tìm đường cứu nước năm 1911.