Là sư đoàn xe tăng có sức mạnh chiến đấu số 1 của Quân đội Nga, vậy Sư đoàn xe tăng 90 của Nga hiện đang chiến đấu ở mặt trận nào trên chiến trường Ukraine?
Nga tiếp tục nỗ lực quy mô lớn nhằm khôi phục đội xe tăng T-62 cũ kỹ của mình, đưa những phương tiện đã có từ nhiều thập kỷ trước trở lại chiến đấu ở Ukraine.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh chóng, tập đoàn sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga, Uralvagonzavod, đang hướng tới một tương lai mới cho các phương tiện bọc thép.
Theo Andrei Btvt, hàng chục chiếc T-90 bị bỏ không trên một tuyến cao tốc ở Syria và hầu hết chúng đều có thể hoạt động. Số xe tăng này từng thuộc biên chế Quân đội Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad.
Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng IDEX 2025 tại Abu Dhabi, Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) của Nga, một phần của tập đoàn nhà nước Rostec, đã công bố sẵn sàng nâng cấp các xe tăng T-72, T-80 và T-90 được xuất khẩu ra nước ngoài.
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về công nghệ quân sự, T-90M "Proryv" của Nga đã nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh và sự tiên tiến trong lĩnh vực xe tăng chiến đấu chủ lực.
Trong cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 từ thời Liên Xô đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc củng cố chiến lược quân sự của Nga.
Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế và nghiên cứu chuyên sâu về xe tăng phương Tây thu được tại chiến trường Ukraine, các kỹ sư Nga đang trong quá trình cải tiến đạn cho xe tăng của họ để có hiệu năng cao nhất.
Quân đội Nga đã rửa được mối hận cho xe tăng T-72 của Liên Xô hơn 30 năm trước, trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất; và lần này, nạn nhân là loại xe tăng trứ danh M1A1 Abrams của Mỹ.
Việc phải phá dỡ xe quân sự của Nga trong bối cảnh nguồn cung thiết bị đang cạn kiệt của Ukraine cho thấy những thách thức khi chuẩn bị cho một năm chiến đấu khốc liệt phía trước.
Ông Sergey Chemiezop, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ Rostec tuyên bố, sản lượng xe tăng cho quân đội Nga tăng đáng kể, cụ thể là tăng gấp bảy 7 lần trong năm 2023.
Mới đây, ông Sergey Chemiezop, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ Rostec tuyên bố, sản lượng xe tăng cho quân đội Nga tăng đáng kể, cụ thể là tăng gấp bảy 7 lần trong năm 2023.
Quyết định của Quân đội Nga tiếp tục nối lại sản xuất xe tăng T-80, một mẫu tăng ra đời từ thập niên 1970 chứ không phải T-90M đã gây nhiều bất ngờ? Lý do là T-80 phù hợp với chiến trường Ukraine hơn.
Không chỉ bảo vệ phương tiện trước sự phát hiện của các hệ thống radar, hệ thống Nakidka còn được thiết kế để cung cấp khả năng ngụy trang cho phương tiện bằng các loại sơn phủ đặc biệt.
Xe tăng tự sát còn gọi chung là VBIED - Đây là phương tiện cơ giới được nhồi lượng lớn thuốc nổ mạnh, không người lái, được dùng để công phá phòng tuyến đối phương. Hiện Nga đã và đang áp dụng thành công chiến thuật này.