Cục An toàn thực phẩm xử phạt nhiều công ty quảng cáo vống công dụng thực phẩm chức năng, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh, yêu cầu gỡ bỏ, cải chính thông tin.
Gần đây, quả dành dành khô bất ngờ được bán trên mạng với giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg, loại quả này thường mọc hoang dại ở những nơi ẩm ướt, gần rạch nước.
Đường dây này đã sản xuất, buôn bán nhiều loại thuốc tân dược giả, trong đó có thuốc Magnesium B6 - loại thuốc đã ngừng sản xuất từ năm 2017 do có hoạt chất cấm sử dụng cho người.
Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên căn cứ quảng cáo về sản phẩm TPBVSK Shikawa trên các đường link vi phạm để mua và sử dụng sản phẩm, vì có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em rất phức tạp và dễ gây biến chứng, thậm chí có thể tử vong. Tuy tây y đạt được nhiều thành tựu nhưng trong không ít trường hợp đông y phát huy hiệu quả tốt.
(Vietnamdaily) - Trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh nhân vật tự xưng là nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn, lương y rồi tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm.
Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên tăng cường ăn rau cải cúc để giúp phòng tránh các bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Tuy nhiên có 3 nhóm người được khuyến cáo không nên ăn.
Thực phẩm chức năng OvaQ Plus đã bị Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cảnh báo về hành vi quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên đến nay, các quảng cáo này vẫn được giữ nguyên.
Cuối tháng 9 vừa qua, TPCN OvaQ Plus đã bị Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cảnh báo về hành vi quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Đến nay, các quảng cáo này vẫn được giữ nguyên.
Dự án trồng cây dược liệu tại thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ (nay là TP Hạ Long) do Công ty cổ phần Y tế Đức Minh là nhà đầu tư bị thanh tra.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phạt Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng, vì vi phạm quảng cáo TPBVSK viên xương khớp Hoàng Hường gây hiểu nhầm là thuốc.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phạt Công ty Hyeon Lab Việt Nam 50 triệu đồng, vì vi phạm quảng cáo TPBVSK Viên uống Hyeon white gây hiểu nhầm là thuốc.