Từ 1/7/2020, Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong các cơ sở giáo dục trong đó có việc hút thuốc lá.
Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; HS trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền học phí.
Theo thạc sĩ Lưu Đức Quang, thi THPT quốc gia là hình thức duy nhất để công nhận tốt nghiệp cho học sinh, theo Luật Giáo dục hiện hành hay Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ 1/7.
(khoahocdoisong.vn) - Đại biểu Phạm Tất Thắng cho rằng, ngành Giáo dục cần đề xuất với Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền, có lẽ phải tìm cách giữ lại các phụ cấp giáo viên đang được hưởng.
(khoahocdoisong.vn) - HSSV sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành Giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí Nhà nước đã hỗ trợ là một trong những điểm mới của Luật Giáo dục.
(khoahocdoisong.vn) - Văn phòng Chủ tịch nước đã họp công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các Luật vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Giáo dục.
(khoahocdoisong.vn) - Theo Luật Giáo dục sửa đổi, Hội đồng thẩm định sách giáo dục phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng.
(Kiến Thức) - Một nền giáo dục thiếu triết lý cũng như thiếu một ngọn hải đăng dẫn đường. Thiếu triết lý giáo dục cũng đồng thời làm đất nước thiếu đi một bộ phận cấu thành triết lý phát triển vì tất cả khởi thủy từ giáo dục.
(Kiến Thức) - Dự thảo Luật Giáo dục có 2 chính sách mới là nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm và không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập.
(Kiến Thức) - Nếu tự chủ về tài chính học phí mà không có những tiêu chí quy định chung ngay trong luật sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người nghèo mất cơ hội học tập vì học phí cao.
Sau khi nghe nhiều ý kiến của đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin lùi thời hạn thông qua dự án Luật Giáo dục sang kỳ họp giữa năm 2019.
Sau khi nghe nhiều ý kiến của đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin lùi thời hạn thông qua dự án Luật Giáo dục sang kỳ họp giữa năm 2019.
Bộ GD-ĐT đã bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non từ trung cấp lên cao đẳng; miễn học phí cho học sinh THCS trường công lập. Hai chính sách này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung đánh giá tác động và báo cáo, xin ý kiến Chính phủ.