Vụ thuốc bảo vệ thực vật giả, dựng 19 công ty 'ma', bán giá cao hơn

Các đối tượng đã dựng 19 công ty “ma” để hợp thức hóa hồ sơ, nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật giả tuồn ra thị trường. 

Liên quan vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả với quy mô đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ năm 2024 đến nay, dù doanh nghiệp của Nguyễn Văn Tám không có Giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV, không có dây chuyền máy móc, nhà xưởng, cán bộ kỹ thuật theo quy định, song do hám lợi, Tám và Hồng vẫn tổ chức sản xuất, gia công thuốc BVTV giả để bán ra thị trường.

Nhiều nhãn hiệu thuốc BVTV bị các đối tượng làm giả. Ảnh: Công an Đắk Lắk.
Nhiều nhãn hiệu thuốc BVTV bị các đối tượng làm giả. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Các đối tượng mua nguyên liệu là hàng hóa trôi nổi, không hóa đơn, chứng từ trên thị trường, sau đó đóng gói, làm mới tem nhãn, ghi địa chỉ các công ty không có thật nhằm hợp thức hóa nguồn gốc sản phẩm.

Đáng chú ý, các đối tượng dựng lên 19 công ty “ma” trong tổng số 27 công ty để làm “vỏ bọc”, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhằm hợp thức hóa việc đưa thuốc BVTV giả ra thị trường.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 14.500 gói và trên 7.200 chai thuốc BVTV giả, thuộc gần 80 nhãn hiệu khác nhau, gồm thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ và chế phẩm diệt côn trùng; tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng lợi dụng nhu cầu sử dụng thuốc BVTV lớn, sao chép tinh vi bao bì, nhãn mác, bán hàng giả với giá ngang, thậm chí cao hơn hàng thật để tạo lòng tin; nhiều sản phẩm không chứa hoặc không đạt hàm lượng hoạt chất như công bố.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng. Ảnh: Công an Đắk Lắk.
Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tám, Lê Thị Thúy Hồng và Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, Đắk Lắk) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra.

Triệt xoá đường dây trộm cắp tài sản liên tỉnh ở Đồng Tháp

Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp, với tổng giá trị tài sản trên 2 tỷ đồng.

Ngày 30/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Bá Dững (19 tuổi), Nguyễn Lệ Nguyên (26 tuổi), Lê Hoàng Giang (23 tuổi) và Trần Thanh Sang (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 02h30 ngày 02/12/2025, Công an xã Hậu Mỹ nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, với tổng giá trị khoảng 670 triệu đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới