Từng là biểu tượng của sức mạnh biển cả, khu trục hạm Type 45 nay lại khiến Hải quân Anh khốn đốn vì những lỗi kỹ thuật kéo dài và tiêu tốn ngân sách khổng lồ.
Cơ quan chuyển giao tàu ngầm của Hải quân Anh đang phát triển một hệ thống giám sát y tế tiên tiến mới dành cho riêng cho nhiệm vụ cứu hộ tàu ngầm NATO.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Prince of Wales hiện đang được triển khai đến Singapore như một phần của hoạt động của Hải quân Anh trong năm 2025.
Nhà máy đóng tàu của Tập đoàn BAE Systems ở Hovan mới đây đã tổ chức buổi lễ cắt thép, đánh dấu việc khởi công chế tạo khinh hạm HMS Sheffield thuộc lớp Type 26 của Hải quân Hoàng gia Anh.
Nghị sĩ Anh James Clappison “Trước đây, giấc mơ của một thuyền trưởng hải quân của Anh là chỉ huy con tàu của chính mình. Ngày nay, giấc mơ của một thuyền trưởng hải quân của Anh là được lên một con tàu”.
Từng là siêu cường về hải quân, nhưng kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hải quân Anh chỉ còn lại là cái bóng của chính họ; trong đó lực lượng tàu ngầm hạt nhân dường như ngày càng tụt hậu.
Cựu Tư lệnh Quân đội Anh, Tướng Sir Nick Carter, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống phòng thủ của Anh; với một đối thủ như Quân đội Nga, phòng không Anh dễ bị vỡ trận.
Lực lượng Houthi ở Yemen không chỉ tấn công tàu thương mại của Mỹ và Anh đi qua Biển Đỏ, mà lần đầu tiên cả tàu chiến của Mỹ lẫn tàu chiến của Anh đã trở thành mục tiêu của Houthi.
Hệ thống phòng không Sea Viper sẽ được nâng cấp với các tên lửa có đầu đạn và phần mềm mới, cho phép Hải quân Anh chống lại các mối đe dọa từ tên lửa của Houthi.
Trong cuộc chiến tranh thuốc phiện (1839 – 1842), 800.000 quân triều đình nhà Thanh Trung Quốc, đã thua thảm trước khoảng 4.000 quân Anh? Vậy lý do nào khiến đội quân số 1 châu Á khi đó, thảm bại trước đội quân viễn chinh Anh?
Một hạm đội xâm lược khổng lồ của Tây Ban Nha được hoàn thành vào năm 1587, được gọi là hạm đội Bất khả chiến bại do tầm vóc vô tiền khoáng hậu của mình.
Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth dẫn đầu một đội hình hơn một chục chiến hạm nổi của Anh, Mỹ, Canada, Hà Lan, Nhật Bản và New Zealand tiến vào Biển Đông, thực hiện cái gọi là sứ mệnh “tự do hàng hải”.
Tại triển lãm hải quân quốc tế DSEI-2021 ở London, công ty quốc phòng Israel Israel Aerospace Industries (IAI) đã giới thiệu tên lửa chống hạm Sea Serpent, để trang bị cho các tàu khu trục nhỏ của Anh.
Các tàu sân bay của Hải quân Anh, Mỹ cùng với lực lượng tàu chiến của 4 quốc gia đồng minh khác, vừa hoàn thành cuộc diễn tập rầm rộ trên biển Philippines.
Truyền thông Trung Quốc cho biết, Hải quân Anh sẽ sớm thiếu hụt ngân sách và cả tàu chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực dàn quân tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.