Hải quân Hoàng gia Anh đăng tuyển Chuẩn Đô đốc trên mạng xã hội

Hải quân Hoàng gia Anh đã buộc phải quảng cáo tuyển dụng vị trí Chuẩn Đô đốc trên mạng xã hội.

Hai quan Hoang gia Anh dang tuyen Chuan Do doc tren mang xa hoi
Chiến hạm HMS Westminster của Hải quân Anh. Ảnh: ukdefencejournal 
Tờ Independent (Anh) ngày 6/1 đưa tin Hải quân nước này đã đăng quảng cáo tuyển dụng vị trí Chuẩn Đô đốc với mức lương 150.000 bảng Anh/năm trên trang mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn vào tháng 12/2023. Vào thời điểm đó, Hải quân Anh gặp khó khăn tìm kiếm nhân sự cho vị trí này trong nội bộ.
Ứng cử viên được chọn sẽ thay thế Chuẩn đô đốc Simon Asquith làm chỉ huy các tàu ngầm và chịu trách nhiệm về hoạt động tinh nhuệ cũng như khả năng răn đe hạt nhân của quốc gia.
Đến nay vị trí này vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp và Hải quân Hoàng gia Anh tiếp tục tiếp nhận các ứng viên. Người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia cho biết: “Sẽ không phù hợp nếu bình luận trước bất kỳ tuyên bố bổ nhiệm nào”.
Cựu bộ trưởng quốc phòng Anh Ben Wallace từng cảnh báo lực lượng vũ trang của nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tuyển dụng vì Thế hệ Z (những người sinh ra trong khoảng từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010) không mặn mà với việc nhập ngũ.
Hôm 5/1, ông Ben Wallace, người đã từ chức vào tháng 8 năm ngoái, nhận định rằng Anh cần “làm những điều khác biệt” để tuyển mộ binh lĩnh và các vị trí khác.
“Các lực lượng vũ trang trên khắp phương Tây, không chỉ Anh mà cả ở châu Âu, Mỹ đều gặp thách thức trong việc tuyển dụng. Thế hệ Z không tham gia lực lượng vũ trang như cách thế hệ chúng tôi đã làm”, ông Wallace nói.
Hải quân Hoàng gia Anh buộc phải ngừng hoạt động hai chiến hạm - HMS Westminster và HMS Argyll - vì có quá ít thủy thủ vận hành chúng.
Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Anh, trong 12 tháng tính đến tháng 3/2023, Hải quân với 29.000 tân binh toàn thời gian, hoạt động kém nhất trong số ba lực lượng vũ trang về tuyển dụng. Lượng tuyển sinh của Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoàng gia giảm 22,1% so với năm trước, trong khi Không quân Hoàng gia giảm gần 17% và Lục quân giảm 15%.

Pháo binh cỡ vừa và nhỏ, nỗi kinh hoàng trên chiến trường Ukraine

Trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang diễn ra, không phải là loại pháo binh cỡ nòng lớn mới nguy hiểm, mà chính là các loại pháo cỡ nòng vừa và nhỏ mới là nỗi kinh hoàng của bộ binh của cả hai bên tham chiến.

Phao binh co vua va nho, noi kinh hoang tren chien truong Ukraine

Mọi người thường nghĩ rằng cỡ nòng của pháo tỷ lệ thuận với hiệu quả chiến đấu của nó. Quan niệm này đã bị làm sai lệch một phần, bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.

Trung tá Quân đội Anh Crawford: Xe tăng Challenger 2 “mất tích” ở Ukraine

Các tướng lĩnh của Quân đội Ukraine “không biết gì” về vị trí của những chiếc xe tăng Challenger 2 được London chuyển giao cho Kiev, vốn rất được kỳ vọng trước đây.

Trung ta Quan doi Anh Crawford: Xe tang Challenger 2 “mat tich” o Ukraine

Trung tá Quân đội Anh Stuart Crawford cho biết trong một bài báo trên tờ Daily Express: “Các tướng lĩnh của quân đội Ukraine “không biết gì” về vị trí của những chiếc xe tăng Challenger 2 được London chuyển giao cho Kiev, vốn rất được kỳ vọng trước đây”. Theo ông, hiện tại Challenger 2 không được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu. 

Khẩu siêu cối cỡ nòng khủng của Pháp cách đây 100 năm

Trong Thế chiến thứ nhất, Quân đội Pháp đã sử dụng súng cối 240mm do công ty Batignolles của Pháp phát triển; hiệu quả của loại “siêu cối” này ra sao?

Khau sieu coi co nong khung cua Phap cach day 100 nam

Khi bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), công ty Batignolles của Pháp đã nghiên cứu phát triển loại súng cối có cỡ nòng siêu lớn so với lúc bấy giờ, nên tới 240 mm, có tên Mortier de 240 mm, để tiêu diệt các vị trí kiên cố của quân đội Đức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới