Luật Công nghiệp công nghệ số được thông qua ngày 14/6 bổ sung cơ chế đặc thù ưu đãi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất và đầu tư trong lĩnh vực AI, bán dẫn.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương theo 10 bước phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đặc điểm của các địa phương ở Việt Nam.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ Việt Á.
Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023.
Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học cần được áp dụng các cơ chế đặc thù hơn so với các nhiệm vụ chi khác từ ngân sách nhà nước.
Ngày 6/10, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương án cấp nước cho suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi”.
Ngày 28/12, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2022 của Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu và xếp thứ 6/10 trong ASEAN.
Nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng sự nỗ lực của tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ...
Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đã có sai phạm trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài KHCN cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19.
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh do có sai phạm khi đương chức Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hai nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Toán học và Hóa học sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu nhân dịp Ngày Khoa học Công nghệ 18/5.