1. Cây cảnh: Thụy hương. Thụy hương hay còn gọi là bồng lai tử hay phong lưu thụ (tên khoa học là Daphne odora) là cây cảnh có hoa rất đẹp, hương thơm dễ chịu. Hơn nữa, mép lá của chúng được khảm ren vàng, giống như một tác phẩm nghệ thuật được đóng khung cẩn thận.
Điều hấp dẫn nhất của loài hoa này là những bông hoa màu hồng nhỏ nhắn, có mùi thơm nhẹ nhàng và nồng nàn, có thể lan tỏa hương thơm khắp căn phòng. Loại hoa có lá viền vàng là biểu tượng "ngôi nhà đầy vàng bạc".
Không có gì ngạc nhiên khi dáng vẻ cao quý và thanh lịch này đã trở thành loại cây trang trí phổ biến trong những ngôi nhà sang trọng. Cây cảnh này cũng đại diện cho sự cao sang, quyền quý giống như cái tên hoàng gia của nó vậy.
Người ta quan niệm rằng nếu đặt cây ngân hậu trong nhà sẽ có thể xua đi những điều xui xẻo, mang lại sự giàu có và yên ấm cho gia đình.
Theo khẳng định từ các chuyên gia khoa học, cây ngân hậu không có độc, thậm chí loại cây này còn có thể hút khí độc có trong không khí. Khi nồng độ các chất ô nhiễm càng cao thì khả năng làm sạch của cây càng lớn.
Khi ánh sáng mặt trời ấm dần chiếu vào những cụm hoa nhỏ bằng nắm tay này, chúng từ từ nở ra những cánh hoa mảnh mai, giống như những bông pháo hoa nhỏ nở từng cái một trên cành cây.
Chỉ cần ngửi một chút mùi hương cam quýt nồng nàn sẽ khiến bạn đắm chìm trong niềm vui khám phá kho báu mùa đông và khiến mùa xuân dường như không còn xa nữa.
Loại cây cảnh "kết hợp vàng và bạc" này tượng trưng cho sự giàu có và may mắn, đặc biệt thích hợp để trưng bày trong dịp năm mới. Chúng ta thường có thể thấy loài hoa ở các cửa hàng hoa, nhưng chúng thường được bán dưới dạng hoa tươi cắt cành. Cây cảnh này cũng rất thích hợp trồng trong chậu làm cảnh.
Cúc bạc ưa môi trường ấm áp và mát mẻ, không ưa nhiệt độ quá cao. Nếu nhiệt độ cao hơn 35 độ C cần tăng cường che nắng, thông gió cho môi trường. Bạn cần cung cấp đủ ánh sáng mặt trời và thông gió tốt; đất phải tơi xốp và màu mỡ; tưới nước vừa phải và tránh ngập úng.
