Tổng thống Trump: “Việt Nam là đất nước tuyệt vời”
(Kiến Thức) - Sau khi trở về Mỹ, Tổng thống Trump đã viết chia sẻ trên Twitter, cụ thể, ông chủ Nhà Trắng khen ngợi Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, đồng thời cho biết thêm mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn rất tốt đẹp.
Thiên An (T.H)
Vừa trở về Mỹ sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội, Tổng thống Trump đã viết chia sẻ trên Twitter, trong đó ông chủ Nhà Trắng khen ngợi Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, đồng thời cho biết thêm mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn rất tốt đẹp.
"Thật tuyệt khi trở về từ Việt Nam, một đất nước tuyệt vời", Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 1/3.
Tổng thống Trump cũng nói về mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: "Chúng tôi đã có những cuộc đàm phát rất thiết thực với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi biết họ muốn gì và họ cũng biết chúng tôi phải có những gì. Mối quan hệ giữa hai bên rất tốt. Chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra".
Tổng thống Trump khen Việt Nam là đất nước tuyệt vời. Ảnh: Twitter.
Trước đó, trước khi lên máy bay về nước tại sân bay Nội Bài hôm 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã đăng video bày tỏ sự biết ơn Việt Nam vì đã tổ chức hội nghị, đồng thời chia sẻ nhiều hoạt động với lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.
Và trong dòng tweet trên mạng xã hội Twitter sau khi tới Việt Nam tối 26/2 để chuẩn bị tham dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, Tổng thống Trump cũng đã gửi lời cảm ơn đến đất nước và người dân Việt Nam vì sự tiếp đó nồng hậu.
Tổng thống Trump cảm ơn đất nước Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu. Ảnh: Twitter.
"Vừa tới Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội. Đám đông rất lớn và rất nhiều tình yêu", Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 26/2.
Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump trò chuyện với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/2 (Nguồn: Ruptly)
Những hình ảnh khó quên của Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội
(Kiến Thức) - Mặc dù Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận nào tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 này, hai bên vẫn mong đợi các cuộc gặp trong tương lai.
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 bắt đầu bằng cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại khách sạn Metropole, Hà Nội, vào lúc 18h30 tối 27/2. (Nguồn ảnh: Reuters/CNN)
"Chúng ta đã vượt qua tất cả trở ngại và chúng ta tới đây hôm nay", Chủ tịch Kim Jong-un nói trong cuộc trò chuyện "khởi động". Đáp lại, Tổng thống Trump chia sẻ "Rất vinh dự được ở đây với Chủ tịch Kim, rất vinh dự được ở đây cùng nhau tại Việt Nam", và hứa hẹn "một tương lai vĩ đại" cho đất nước của ông (Kim).
Sau cuộc trò chuyện với báo giới khoảng 10 phút, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều hội đàm kín trong 20 phút.
19h ngày 27/2, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bước vào "bữa tối xã giao" kéo dài 1 tiếng rưỡi với sự tham dự của một số quan chức thân cận hai bên.
Sau bữa tối xã giao với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ thái độ rất lạc quan trên Twitter của mình.
Cả ông Kim và ông Trump đều dành cho nhau những lời ca ngợi, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội sẽ diễn ra thành công.
Ngày thứ hai của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 tiếp tục diễn ra tại Khách sạn Metropole ở thủ đô Hà Nội. Khoảng 9h ngày 28/2, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đều có mặt tại khách sạn Metropole để bắt đầu các cuộc hội đàm.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều hội đàm riêng khoảng 45 phút trước khi bước vào cuộc đàm phán song phương mở rộng của hai phái đoàn.
Theo lịch trình dự kiến, cuộc hội đàm song phương sẽ kết thúc lúc 11h55, sau đó hai bên sẽ cùng nhau ăn trưa để thảo luận tiếp. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra khi cuộc hội đàm song phương kéo dài hơn dự kiến.
Khoảng 13h30, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã kết thúc cuộc hội đàm song phương và cùng các quan chức ra về mà không ăn trưa cùng nhau.
Ngay sau đó Thư ký báo chí nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đã không đạt được thỏa thuận sau hai ngày làm việc, song hai bên tiếp tục mong đợi các cuộc gặp trong tương lai.
Bà Sanders cho biết thêm, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un "đã có các cuộc gặp rất tốt và mang tính xây dựng ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 27-28/2/2019".
Buổi họp báo riêng của Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott diễn ra vào 14h chiều 28/2, sớm hơn lịch trình dự kiến 2 giờ đồng hồ. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết lý do chủ yếu khiến Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 thất bại liên quan đến lệnh cấm vận Triều Tiên. Theo ông chủ Nhà Trắng, Triều Tiên muốn được dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhưng "chúng tôi không thể làm điều đó lúc này".
Trước khi ra sân bay rời Hà Nội, Tổng thống Donald Trump trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc ông có thể gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un hay không. “Có thể sẽ sớm thôi. Có thể sẽ không phải một khoảng thời gian dài. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp", Tổng thống Trump nói.
Ở chiều hướng ngược lại, trong cuộc họp báo bất ngờ vào đêm 28/2, Triều Tiên khẳng định chỉ đề nghị dở bỏ một phần lệnh cấm chứ không phải toàn bộ, như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho chủ trì họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Ông Ri Yong-ho còn cho biết, Bình Nhưỡng đã đặt lên bàn đàm phán tại Hà Nội đề nghị chấm dứt vĩnh viễn thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa. "Chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi đề xuất, mặc dù phía Mỹ đã đề nghị đàm phán lại trong tương lai", ông Ri khẳng định. "Mỹ là bên chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất của chúng tôi". Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
(Kiến Thức) - Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh Mỹ - Triều tại khách sạn Marriott, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ làm mọi cách để căng thẳng giữa Pakistan và Ấn tại Kashmir hạ nhiệt.
Khi được hỏi vềt tình hình căng thẳng ở Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ làm mọi cách để hai quốc gia Nam Á này rơi vào tình trạng chiến tranh.
Trong cuộc họp báo hôm 27/2, Ngoại trưởng Pakistan Makhdoom Shah Mahmood Qureshi cho biết, Islamabad không có ý định gây chiến với Ấn Độ dù hai bên đã có những căng thẳng trong vài ngày trở lại đây.
Chuyên gia Ấn Độ nói gì về cuộc xung đột Kashmir với Pakistan?
(Kiến Thức) - Xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan diễn biến căng thẳng trong những ngày qua với việc hai bên tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của nhau. Mới đây, một nhà phân tích đối ngoại Ấn Độ đã chia sẻ quan điểm của bà về vấn đề này.
Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới leo thang những ngày gần đây bắt nguồn từ việc phiến quân Jaish-e-Mohamad (JeM), một nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động tại Pakistan, tấn công đoàn xe an ninh của Ấn Độ tại huyện Phulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến 45 sĩ quan bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất Ấn Độ kể từ năm 2008.
Đến ngày 26/2, Ấn Độ tuyên bố không kích tiêu diệt hoàn toàn một doanh trại của nhóm khủng bố cực đoạn Jaish-e-Mohamad trên đất Pakistan. Đến ngày 27/2, Pakistan thông báo đã bắn hạ 2 máy bay và bắt sống phi công Ấn Độ, còn New Delhi tuyên bố bắn hạ 1 máy bay của Pakistan.
Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.
Sáng 8/12, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ TNGT khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.
Nút giaoTân Vạn, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, hiện vẫn đang ngổn ngang trong khi kế hoạch thông xe kỹ thuật lại được ấn định ngày 19/12/2025.
Sáng 9/12, TAND TPHCM xét xử cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.
Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 8 năm tù giam.