Tổng thống Trump muốn duyệt binh, Lầu Năm Góc "lắc đầu"

Lầu Năm Góc đang đau đầu về ngân sách cho cuộc duyệt binh lớn theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Trang Military Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc diễu hành quân sự lớn, dự kiến diễn ra vào Ngày Cựu chiến binh Mỹ (11/11). Tuy nhiên, hôm thứ Hai (26/2, giờ địa phương), Lầu Năm Góc lại cho biết, chi phí cho sự kiện này có thể là vấn đề lớn.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ. 
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại uý Rob Manning, nhấn mạnh, kinh phí cho cuộc diễu hành không được phân bổ trong ngân sách quốc phòng trong năm 2018 hay 2019; trong khi, các nhà lập kế hoạch duyệt binh phải cần phải đưa ra danh sách chi phí dự kiến.
Ông Manning lo ngại, dù kinh phí tổ chức duyệt binh chưa rõ ràng, Nhà Trắng dường như không có ý định từ bỏ kế hoạch.
Theo ông, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận được hướng dẫn về kế hoạch diễu hành từ Trung tướng H.R. McMaster, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, và quân đội đã được chỉ định làm đầu mối cho việc lập kế hoạch.
Được biết, chi phí cho một cuộc duyệt binh ở hiện tại được ước tính rơi vào khoảng từ 10-30 triệu USD. Cuộc diễu hành lớn ở Washington gần nhất trước đó, để tôn vinh các cựu chiến binh phục vụ trong chiến tranh vùng Vịnh vào những năm 90, tốn khoảng 12 triệu USD.
Trái ngược với lo lắng của Lầu Năm Góc, ông Trump tỏ ra khá lạc quan trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hồi cuối tuần trước. “Chúng tôi sẽ biết liệu chúng tôi có thể làm được với chi phí hợp lý, và nếu không thể, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Tuy nhiên, tôi có thể nói với các bạn, các tướng lĩnh thích điều đó, và tôi cũng vậy”, ông Trump chia sẻ.
Theo báo cáo, ông Trump bắt đầu nghĩ đến một cuộc diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania và đi qua Nhà Trắng từ tháng 7 năm ngoái trong chuyến đi Paris, nơi ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh hàng năm của Pháp.
Dẫu vậy, ý tưởng của Tổng thống Trump vấp phải sự chỉ trích từ đảng Dân chủ, thậm chí cả từ người dân.
Hồi đầu tháng, Military Times tiến hành một cuộc thăm dò về ý tưởng trên. Kết quả cho thấy, trong số hơn 51.000 độc giả tham gia khảo sát, 89% cho rằng tổ chức cuộc duyệt binh là lãng phí tiền bạc trong khi quân đội bận rộn; chỉ 11% đồng ý với Trump.

Tổng thống Trump ký ngân sách tạm thời, Chính phủ Mỹ “sống lại”

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 22/1 đã ký ban hành thành luật dự luật ngân sách tạm thời được cả hai viện của Quốc hội thông qua, mở rộng ngân quỹ hoạt động của chính phủ liên bang cho đến ngày 8/2.

Như vậy, sau 3 ngày ngừng hoạt động, Chính phủ liên bang đã bắt đầu công việc trở lại.

Kinh ngạc cuộc sống thường nhật ở Tây Đức năm 1949

(Kiến Thức) - Tây Đức là tên thường dùng để chỉ Cộng hòa Liên bang Đức trong thời kỳ từ khi được thành lập vào tháng 5/1949 đến khi tái thống nhất nước Đức vào ngày 3/10/1990. Bộ ảnh màu dưới đây phần nào tái hiện cuộc sống nơi đây năm 1949.

Những bức ảnh màu dưới đây đã tái hiện sinh động cuộc sống thường nhật ở Tây Đức sau khi nơi này được thành lập vào năm 1949. Ảnh: Khu chợ Wiesbaden. (Nguồn ảnh: Vintag)
Những bức ảnh màu dưới đây đã tái hiện sinh động cuộc sống thường nhật ở Tây Đức sau khi nơi này được thành lập vào năm 1949. Ảnh: Khu chợ Wiesbaden. (Nguồn ảnh: Vintag)

Tòa nhà 1590 ở Idstein, Tây Đức, trong bức ảnh chụp năm 1949.
Tòa nhà 1590 ở Idstein, Tây Đức, trong bức ảnh chụp năm 1949.

Những ngôi nhà nằm dọc sông Neckar.
Những ngôi nhà nằm dọc sông Neckar.
Cảnh vắng vẻ trên đoạn đường cao tốc Karlsruhe-Frankfurt.
Cảnh vắng vẻ trên đoạn đường cao tốc Karlsruhe-Frankfurt.

Nghĩa trang trong Rừng Đen ở Tây Đức nhìn từ trên cao năm 1949.
Nghĩa trang trong Rừng Đen ở Tây Đức nhìn từ trên cao năm 1949.

Tòa thị chính ở thành phố Stuttgart của nước Đức hàng chục năm về trước, nó bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến thứ 2 và đang chờ được trùng tu lại.
Tòa thị chính ở thành phố Stuttgart của nước Đức hàng chục năm về trước, nó bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến thứ 2 và đang chờ được trùng tu lại.

Khu phố Drosselgasse nổi tiếng với những tiệm rượu ở thị trấn Rüdesheim am Rhein.
Khu phố Drosselgasse nổi tiếng với những tiệm rượu ở thị trấn Rüdesheim am Rhein.

Những chiếc ô tô xếp hàng dài bên lề đường ở Frankfurt năm 1949.
Những chiếc ô tô xếp hàng dài bên lề đường ở Frankfurt năm 1949.

Trường Đại học Heidelberg, được thành lập năm 1386, là một trường đại học nghiên cứu nằm ở thành phố đại học Heidelberg, Baden-Württemberg, Cộng hoà Liên bang Đức.
Trường Đại học Heidelberg, được thành lập năm 1386, là một trường đại học nghiên cứu nằm ở thành phố đại học Heidelberg, Baden-Württemberg, Cộng hoà Liên bang Đức.

Người đàn ông đánh xe bò trên con đường làng tại một địa điểm ở Đức hàng chục năm về trước.
 Người đàn ông đánh xe bò trên con đường làng tại một địa điểm ở Đức hàng chục năm về trước.

Địa điểm giặt giũ công cộng trên sông ở Mainz.
 Địa điểm giặt giũ công cộng trên sông ở Mainz.

Nhà ga xe lửa Rüdesheim khá vắng vẻ năm 1949.
 Nhà ga xe lửa Rüdesheim khá vắng vẻ năm 1949.

Một góc phố ở thị trấn Eppstein nhiều năm về trước.
 Một góc phố ở thị trấn Eppstein nhiều năm về trước.

Bức ảnh chụp một hướng dẫn viên tại lâu đài Heidelberg nổi tiếng ở Đức.
Bức ảnh chụp một hướng dẫn viên tại lâu đài Heidelberg nổi tiếng ở Đức.

Hé mở cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ thập niên 1940

(Kiến Thức) - Những bức ảnh màu của nhiếp ảnh gia Charles Weever Cushman đã ghi lại cuộc sống của người dân tại nhiều bang trải rộng trên khắp nước Mỹ, trong đó có New York, Illinois hay California,... vào những năm 1940.

Bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia "nghiệp dư" Charles Cushman phần nào hé mở cho độc giả cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ vào thập niên 1940. Ảnh: Người phụ nữ mua khoai lang được bán ngoài đường phố New York ngày 4/10/1942. (Nguồn ảnh: Vintag)
 Bộ ảnh màu của nhiếp ảnh gia "nghiệp dư" Charles Cushman phần nào hé mở cho độc giả cuộc sống thường nhật ở nước Mỹ vào thập niên 1940. Ảnh: Người phụ nữ mua khoai lang được bán ngoài đường phố New York ngày 4/10/1942. (Nguồn ảnh: Vintag)

“Cửa hàng di động” bán nước ngọt ở New York hồi năm 1942.
“Cửa hàng di động” bán nước ngọt ở New York hồi năm 1942. 

Cảnh đường phố đông đúc ở thành phố Chicago, bang Illinois, hồi tháng 10/1944.
 Cảnh đường phố đông đúc ở thành phố Chicago, bang Illinois, hồi tháng 10/1944.

Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông ở bang Indiana ngày 12/10/1945.
 Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông ở bang Indiana ngày 12/10/1945.

Hai mẹ con cho đàn vịt ăn trên sông ở Chicago ngày 15/11/1946.
 Hai mẹ con cho đàn vịt ăn trên sông ở Chicago ngày 15/11/1946.

Người nông dân làm việc trên cánh đồng ở Mt. Vernon, bang Indiana, ngày 11/10/1947.
Người nông dân làm việc trên cánh đồng ở Mt. Vernon, bang Indiana, ngày 11/10/1947. 

Một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Chicago trong bức ảnh chụp ngày 1/3/1949.
Một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Chicago trong bức ảnh chụp ngày 1/3/1949. 
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong một con phố ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1940.
Những tòa nhà cao tầng san sát nhau trong một con phố ở thành phố New York hồi đầu thập niên 1940. 

Người đàn ông da màu đánh xe bò ở Eutaw, bang Alabama, ngày 1/11/1941.
 Người đàn ông da màu đánh xe bò ở Eutaw, bang Alabama, ngày 1/11/1941.

Cảnh đường phố vắng vẻ, yên bình ở New Orleans, bang Louisiana ngày 5/11/1941.
 Cảnh đường phố vắng vẻ, yên bình ở New Orleans, bang Louisiana ngày 5/11/1941.

Một số cửa hàng tập trung ở góc phố Broome, thành phố New York, vào những năm 1940.
 Một số cửa hàng tập trung ở góc phố Broome, thành phố New York, vào những năm 1940.

Ông xem cháu gái nhảy dây ở New Harmony, bang Indiana, ngày 16/4/1941.
 Ông xem cháu gái nhảy dây ở New Harmony, bang Indiana, ngày 16/4/1941.

Bến Ngư Phủ ở San Francisco, bang California của nước Mỹ, tấp nập tàu thuyền hồi tháng 6/1940.
Bến Ngư Phủ ở San Francisco, bang California của nước Mỹ, tấp nập tàu thuyền hồi tháng 6/1940. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới