Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, kết thúc lúc 15h30 ngày 26/7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ trong vòng tay đưa tiễn của đồng bào cả nước.
15h30: Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, kết thúc.
15h20: Đại diện gia đình và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh phần mộ, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN, VietNamNet.
15h15: Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, phát biểu ý kiến sau Lễ an táng. Ảnh: Nhân Dân.
15h14: Để tỏ lòng thương tiếc Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình cùng đồng bào, đồng chí cả nước chuẩn bị phút mặc niệm.
15h04: Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả hoa, nắm đất đầu tiên xuống mộ Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
15h00: Lễ hạ huyệt diễn ra đúng 15h ngày 26/7.
14h57: Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa vào vị trí, chuẩn bị cho Lễ an táng.
Đại tá Nguyễn Thiện Ngọc, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội, điều hành Lễ an táng.
14h44: Bên trong Nghĩa trang Mai Dịch, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
14h39: Đoàn xe chở Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua nút giao Trung Hòa - Vành đai 3 (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
14h20: Hàng nghìn người tập trung ở cổng Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV.
14h05: Hình ảnh Linh xa rời Nhà tang lễ Quốc gia chở Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố. Người dân hai bên đường dõi theo với lòng tiếc thương vô hạn.
Đoàn xe chở Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Nhà Tang lễ Quốc gia và đang di chuyển trên đường Lê Thánh Tông, đi đến nghĩa trang Mai Dịch. Trên cung đường này, Linh xa của Tổng Bí thư di chuyển qua Trường Đại học Tổng hợp - ngôi trường mà Tổng Bí thư có thời gian học tập, nghiên cứu. Ảnh: VOV.
Đoàn xe đi qua phố Tràng Tiền.
13h50: Trên phố Kim Mã, Hà Nội, ngay từ rất sớm, nhiều người dân đã đứng kín 2 bên đường bất chấp nắng nóng để chờ đón, tiễn đưa Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thiên Anh.
13h45: Người dân chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
13h41: Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đưa ra Linh xa.
Xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: TTXVN.
13h32: Lễ di quan Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội
Thân nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội làm lễ trước giờ truy điệu. Ảnh: TTXVN.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh: TTXVN.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh: TTXVN.
13h30: Đại diện gia đình và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối trước khi Lễ di quan Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu.
13h28: Tại Hội trường Thống Nhất, các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TP HCM và lãnh đạo, nguyên đạo TP HCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV.
13h27: Phút mặc niệm trang nghiêm, xúc động trong Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Ảnh: VOV.
13h22:Kết thúc Lễ Truy điệu, Đồng chí Lương Cường kính mời đại diện gia đình, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh Linh cữu tiễn biệt Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
13h18: Ông Nguyễn Trọng Trường - con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - phát biểu.
13h16: Bắt đầu một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
13h04: Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Lễ tang đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo kiên trung, truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân.
Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang. Ảnh: TTXVN, VOV.
13h00: Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu:
"Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng!
Thưa gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa đồng bào, đồng chí
Đề tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lễ viếng hôm qua và sáng nay đã có hàng nghìn đoàn đại biểu, đại diện các cơ quan, đoàn thể địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất TP HCM và đến trực tiếp xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế cũng gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, vào thời khắc linh thiêng này, chúng ta tập trung tại đây đề tiễn đưa Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu".
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.
12h59: Phố Tràng Tiền - Hàng Khay, Hà Nội, người dân đợi sẵn từ sớm để tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Ảnh: VOV.
12h50: Người dân đứng kín khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, nơi sẽ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để chờ đón, tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người dân đứng rất đông 2 bên đường tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mạnh Hưng.
Dù tuổi cao, bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Khuyên (77 tuổi), đều trú tại Phú Diễn, Hà Nội, vẫn không quản ngại nắng nóng cùng nhau đạp xe đạp đến trước khu vực nghĩa trang Mai Dịch kiên nhẫn chờ tiễn đưa và thể hiện tình cảm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mạnh Hưng.
Tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, người nhà Tổng Bí thư tập trung trước di ảnh, chuẩn bị cho Lễ truy điệu. Ảnh: Thiên Tuấn.
12h40: Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Long, quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất, TP HCM.
Linh xa chở Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi qua hàng loạt tuyến phố như Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Tri, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã... và đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Lễ an táng diễn ra lúc 15h cùng ngày.
Dọc hai bên tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu hướng về nghĩa trang Mai Dịch, Nhân dân xếp hàng dài. Ảnh: Mạnh Hưng
12h30: Người dân xếp hàng ở cổng Nghĩa trang Mai Dịch tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bất chấp thời tiết nắng nóng ở Hà Nội, người dân xếp hàng tại vỉa hè đối diện Nghĩa trang Mai Dịch, chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ nước uống miễn phí cho người dân.
Người dân xếp hàng chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mạnh Hưng.
Nhân dân được hướng dẫn chu đáo. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.
Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt ở nhiều nơi hỗ trợ người dân. Ảnh: VOV.
12:00: Đoàn Nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị phương tiện cho Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Theo quy định, Lễ Quốc tang gồm 15 ôtô và một xe chở Linh cữu (Linh xa). Trong đó, đoàn xe chỉ huy có xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối huân huy chương; xe chở Quân kỳ; xe chỉ huy; 6 xe vận tải chở đội hình danh dự; 3 xe vận tải ba cầu (xe kéo Linh xa, xe chở hoa, xe dự phòng), 2 xe thông tin, một xe cứu thương. Linh xa phục vụ Quốc tang phía cuối là khẩu lựu pháo 122 mm, phía cuối có bệ với hàng chữ "Tổ quốc ghi công".
Xe phục vụ Lễ tang cấp Nhà nước gồm 11 xe và một Linh xa. Trong đó, hai xe chỉ huy (xe chở Quân kỳ, ảnh, gối huân huy chương; xe chỉ huy). Ba xe vận tải chở đội hình danh dự. Ba xe vận tải ba cầu (xe kéo Linh xa, xe chở hoa, xe dự phòng). Hai xe thông tin, một xe cứu thương. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.
Trong ngày hôm qua và sáng nay, hàng nghìn đoàn là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất, TP HCM và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội trong tiến trình đổi mới
Chiều 16/7/2024 đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo niềm tin rất lớn trong Nhân dân
Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Trong số những câu nói được người dân chia sẻ nhiều trong mấy ngày qua sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, có những phát biểu được Tổng Bí thư nêu trực tiếp khi tiếp xúc cử tri ở một số quận của Hà Nội.
Luật có 10 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm từ chối tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp mà không có lý do chính đáng; cố ý kéo dài thời gian thực hiện...
Luật có 10 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm từ chối tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp mà không có lý do chính đáng; cố ý kéo dài thời gian thực hiện...
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là trình độ học vấn trong thang đào tạo Quốc gia; đào tạo BS CK I, II là đào tạo tăng cường năng lực...
Thường vụ Quốc hội thống nhất cần điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 để bổ sung cho các tỉnh thành khắc phục hậu quả thiên tai lĩnh vực đường bộ.
Dự thảo bổ sung rõ hơn quy định về giá mua bán điện trực tiếp do các bên tự thỏa thuận thống nhất, không theo quy định chung về khung giá mua bán điện.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Ngày 3/12 tại thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Chiều 2/12, tại Cung Cách mạng Cuba, Thủ đô La Habana, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có cuộc gặp với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc chăm lo cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm đạo lý mà còn là thước đo của sự văn minh hiện đại, là yêu cầu của phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Hình thức đầu tư là đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Chính phủ cũng đã đề xuất 3 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt cho dự án.