Với tốc độ siêu vượt âm và khả năng xuyên thủng phòng thủ, tên lửa Oreshnik của Nga đang khiến NATO lo ngại khi cho thấy Moscow có thể tấn công hiệu quả mà không cần đến vũ khí hạt nhân.
Belarus tăng cường hợp tác quân sự với Nga sản xuất bệ phóng cho tên lửa Oreshnik, mở đường cho khả năng triển khai vũ khí tầm trung này đến gần hơn biên giới của NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, đầu đạn của tên lửa “Oreshnik” có thể chịu được nhiệt độ bằng với nhiệt độ trên bề mặt Mặt trời khoảng hơn 5.000 độ C.
Ngày 19/12, trong cuộc họp báo tổng kết cuối năm 2024, Tổng thống Nga Putin đã thách thức màn “solo” giữa tên lửa Oreshnik và tên lửa phòng không phương Tây.
Ngày 21/11, quân đội Nga lần đầu thử nghiệm tên lửa đạn đạo phi hạt nhân mới mang tên “Oreshnik”. Vụ tấn công nhắm vào nhà máy quân sự Yuzhmash nơi sản xuất động cơ tên lửa và các thiết bị quan trọng phục vụ quân đội Ukraine.
Một loạt đòn tấn công siêu mạnh của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine cuối cùng sẽ phá vỡ chính quyền Kiev và buộc phương Tây phải đưa ra những quyết định chính trị có lợi cho Nga.
Tổng thống Nga Putin hết lời ca ngợi tên lửa Oreshnik, nhưng tại sao họ không dùng Oreshnik tấn công Kiev; các chuyên gia phương Tây cho rằng, Moscow sợ Oreshnik bị Patriot bắn hạ?
Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, cuộc tấn công vào nhà máy Yuzhmash, được cho là không phải loại tên lửa Oreshnik mà Kedr thực hiện; nhưng Quân đội Ukraine cho biết, họ không có khả năng đánh chặn nó.