Thời tiết ngày 24/3: Bắc Bộ có sương mù, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Ngày 24/3, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng dần.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, sáng sớm thời tiết còn se lạnh, độ ẩm cao khiến sương mù xuất hiện ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Tuy nhiên, từ trưa và chiều, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng, tạo cảm giác ấm áp hơn so với đầu ngày. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong các ngày từ 25 đến 27/3.

Bắc Bộ có sương mù, trưa và chiều, trời hửng nắng.
Bắc Bộ có sương mù, trưa và chiều, trời hửng nắng.

Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ khoảng ngày 28 đến 29/3 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Tại Hà Nội, ngày 24/3 ghi nhận có mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22-24 độ C. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C.

Dự báo từ khoảng ngày 28 đến 29/3, Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, khiến nền nhiệt giảm nhẹ, đồng thời gia tăng khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác trong ngày 29/3.

Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ. Về chiều tối và đêm, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cấp bách tiết kiệm năng lượng: Xăng sinh học đã sẵn sàng

Với tỉ lệ phối trộn 5%-10% ethanol, các loại xăng sinh học như E5 và E10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch

Tại Chỉ thị 09 ngày 19-3 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10, rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4-2026 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Đẩy sớm lộ trình xăng E10

Việt Nam chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng chuyển các Điện chúc mừng của: Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Phó Chủ tịch nước Viengthong Siphandone; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được từ trước đến nay; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện của Lào và luôn sát cánh, đồng hành, dành sự ủng hộ, ưu tiên cao nhất cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Vì sao mỗi trường đại học quy đổi điểm tiếng Anh IELTS một kiểu?

Hiện có hơn 30 trường đại học dự kiến các mức điểm quy đổi IELTS thành điểm môn tiếng Anh để xét kết hợp vào đại học, thấp nhất từ 4.0, cách biệt hơn 3 điểm.

Trong những năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là IELTS, đã trở thành "tấm vé thông hành" quyền lực trong kỳ xét tuyển đại học. Tuy nhiên, việc mỗi trường tự xây dựng một bảng quy đổi riêng, thiếu sự thống nhất đang tạo nên một "ma trận" điểm số, gây lúng túng cho cả phụ huynh lẫn học sinh.

Mỗi trường quy đổi một mức quy đổi

Đọc nhiều nhất

Tin mới