Thái Bình: Bà Trần Thị Hòa làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh khóa V

Sáng ngày 18/7/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình (Liên hiệp Hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa V.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đã tiến hành họp bầu bổ sung theo đúng quy trình hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội quy định. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, 100% Ủy viên BCH có mặt tại Hội nghị đã thảo luận và thống nhất bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Thái Bình giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thai Binh: Ba Tran Thi Hoa lam Chu tich Lien hiep cac Hoi KH & KT tinh khoa V
Bà Trần Thị Hòa sinh năm 1979, là tiến sỹ chuyên ngành Điện – điện tử.Trong suốt quá trình công tác, bà Trần Thị Hòa đã có nhiều giải pháp sáng tạo đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia và làm chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, làm chủ tịch Hội đồng, ủy viên phản biện nhiều Hội đồng khoa học công nghệ.
Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội tỉnh đã tiến hành tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023. 6 tháng qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hội đã phát huy vai trò tập hợp, huy động sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh, đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội được củng cố và hoàn thiện.
Về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, 6 tháng đầu năm 2023, Liên hiệp Hội đã tổ chức được 32 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thứcvới nội dung giáo dục môi trường về giảm thiểu, phân loại và tái chế rác thải nhựa; tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho gần 15.000 đối tượng là hội viên, các hộ dân, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 các khối trường trên địa bàn tỉnh; 01 Hội thảo tuyên truyền kỹ năng phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, trang bị kiến thức cơ bản giúp người dùng có thể nhận biết, ứng phó và xử lý hiệu quả khi gặp tình huống tin giả, tin sai sự thật; xuất bản 02 Bản tin Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình với số lượng 1.000 quyển, đăng tải thông tin hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội và hội thành viên trên Websitse: vustathaibinh.org.vn, với các nội dung phong phú đa dạng
Xác định công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Liên hiệp hội đã tổ chức 02 Hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội 02 đề án; lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện 02 dự thảo Luật gửi các cơ quan hữu quan xem xét, tổng hợp trước khi trình Quốc hội ký ban hành. Các ý kiến của chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo đã cung cấp thêm luận cứ, góp phần nâng cao tính pháp lý của Quy định; phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này trên cơ sở đó đưa ra hướng khắc phục mang tính trọng tâm, đột phá gắn với điều kiện tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, nhằm bảo đảm tính khả thi khi Quy định được ban hành và áp dụng vào thực tiễn.
Về công tác tập hợp, động viên trí thức khoa học và công nghệ, 6 tháng qua, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công nhiều chương trình có ý nghĩa trong việc tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh như: Hội nghị Đại biểu trí thức năm 2023, khen thưởng 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất; thực hiện đề tài khoa học giai đoạn 2018-2023; phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng thể lệ Hội thi, Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh…
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần chú trọng đổi mới hình thức tập hợp để thu hút hội viên và nâng cao chất lượng của Ban Chấp hành; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các Hội thành viên, kết hợp với hội thành viên để triển khai các mô hình, dự án; thành lập tổ chuyên gia, phân công cán bộ làm đầu mối phụ trách việc theo dõi, gắn kết giữa Liên hiệp Hội với các Hội, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn của Hội thành viên trong quá trình hoạt động; thường xuyên theo dõi, bám sát định hướng, chủ trương phát triển của tỉnh để gắn kết với hoạt động của Liên hiệp Hội, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để góp phần xây dựng nông thôn mới tại tỉnh…
Cũng tại Hội nghị, BCH Liên hiệp Hội đã tổ chức chia tay 05 đ/c là Ủy viên BCH Liên hiệp hội khóa V (vì lý do chuyển công tác); kiện toàn, bầu bổ sung các ủy viên BCH Liên hiệp Hội khóa V, nâng tổng số Ủy viên BCH Liên hiệp Hội lên 45 đ/c.

Gala văn nghệ Chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam

Tối 23/3, Liên hiệp Hội Việt Nam vui mừng tổ chức Gala văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (26/3/1983-26/3/2023).

Tại Gala, các lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ đã thắp nến và cắt bánh để chúc mừng cho ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong ngày đặc biệt này.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam: “Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh“

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Sáng nay tại Hà Nội (ngày 24/3), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự có mặt của các Đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, là lãnh đạo Cơ quan của Trung ương Đảng; Chính phủ, Quốc hội; các Đồng chí Bí thư và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, tổ chức, cơ quan Trung ương; các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Tập đoàn doanh nghiệp KH&CN trong cả nước.

Ky niem 40 nam thanh lap Lien hiep Hoi Viet Nam:
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm hỏi, động viên đội ngũ trí thức, nhà khoa học tại buổi lễ.

Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) có sự tham dự của Đồng chí Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Danh dự Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Đồng chí Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Đồng thời, buổi lễ cũng có sự góp mặt của đại diện các nhà khoa học, đại biểu trí thức người Việt Nam ở trong và ngoài nước; Các đại diện trí thức của 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức khoa học, công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam; Các cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Ky niem 40 nam thanh lap Lien hiep Hoi Viet Nam:

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963. Ảnh tư liệu: most.gov.vn.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đại đoàn kết, đại thành công

"Liên hiệp Hội Việt Nam đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết hơn, đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn...", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu Toàn văn Diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam của TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam):

Kính thưa Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Kính thưa các Đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên TW, các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, bộ ngành TW, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Kính thưa các nhà khoa học; các quý vị đại biểu.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã hiến định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Học tập, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển như vũ bão và vô cùng nhanh chóng của KH&CN, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Theo đó, nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà là hết sức to lớn và vẻ vang.

Nhớ lại cách đây 60 năm, ngày 18/5/1963 tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam - tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyên và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà.

Thấm nhuần lời dạy của Bác kính yêu“Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, tri thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; đội ngũ trí thức KH&CN nước ta đã ra sức, phát huy tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và Nhân dân cả nước đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước.

Hai mươi năm sau, ngày 26/3/1983 Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam được thành lập, Đảng ta đã phân công Thiếu tưởng, Anh hùng Lao động, GS.VS Trần Đại Nghĩa - một nhà khoa học lớn của đất nước, đã vì Tổ quốc, vì dân tộc để từ bỏ phú quý, giàu sang theo Bác về phụng sự Tổ quốc làm Chủ tịch đầu tiên. Từ đó đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hôm nay, đội ngũ trí thức KH&CN cả nước rất vinh dự và tự hào tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, nói chuyên và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà (18/5/1963 – 18/5/2023); Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (26/3/1983 – 26/3/2023). Đặc biệt, tại buổi Lễ long trọng và đầy tự hào hôm nay, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam được đón Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kính mến của Đảng ta cùng các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự và chỉ đạo.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân Đồng chí Tổng Bí thư và các Đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Ban, bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, đối với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Chu tich Phan Xuan Dung: Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam dai doan ket, dai thanh cong-Hinh-2
 TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Kính thưa Đồng chí Tổng Bí thư kính mến!

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, để Việt Nam ta có cơ đồ sáng lạn, một vị thế như ngày nay.

Xin được trân trọng báo cáo với Đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí và quý vị đại biểu vài nét cơ bản về chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành với những trang sử tự hào của Liên hiệp Hội Việt Nam như sau:

- Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước, những ngày đầu thành lập chỉ có 15 hội thành viên với số lượng rất ít ỏi, nhưng đến nay, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã tập hợp được 156 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc, thành lập gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Vifotec, Nhà xuất bản tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống.

- Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nội dung cơ bản của hoạt động Liên hiệp Hội Việt Nam, là kênh quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc lấy ý kiến để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, dân tộc. Trong những năm gần đây, mỗi năm Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai khoảng 500 – 600 nhiệm vụ; trong 5 năm qua đã tư vấn, phản biện được khoảng 3000 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng, các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KH&CN. Liên hiệp hội từ Trung ương tới tỉnh, thành trở thành cầu nối tin tưởng giữa trí thức với Đảng.

Thông qua Liên hiệp Hội, các cấp ủy Đảng và chính quyền lấy ý kiến đóng góp của trí thức KH&CN về các dự thảo văn kiện, qui hoạch phát triển, đề án, dự án lớn… được các ban, bộ ngành nghiên cứu tiếp thu. Nhiều nhiệm vụ đã nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ của Đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành.

- Hoạt động KH&CN với nội dung nổi bật là nghiên cứu ứng dụng. Nhiều cán bộ khoa học có năng lực, tuy đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe đã tích cực tham gia nghiên cứu ở các hội. Hằng năm có hàng trăm để tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước cho tới cơ sở đã được thực hiện ở các hội và các tổ chức KH&CN.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương cùng với các hội ngành thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã có nhiều đóng góp quan trọng hiệu quả. Công tác xã hội hóa đã góp phần tích cực đưa tiến bộ KH&CN vào cuộc sống, góp phần phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.. Đầu tư cho KH&CN từ Liên hiệp Hội Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc thu hút nguồn lực xã hội, từ 20% cách đây 10 năm, thì nay đã lên tới 60%.

- Công tác phổ biến kiến thức KH&CN vào cuộc sống được đẩy mạnh, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ tới các hợp tác xã, các hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đã được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả của hoạt động này.

- Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nhất là các hội ngành toàn quốc đã đẩy mạnh việc quan hệ quốc tế, tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và mở rộng mối quan hệ với Hiệp hội KH&CN Trung Quốc, Hàn Quốc, với các tổ chức quốc tế. Nhiều hội nghị khoa học do Liên hiệp Hội, các hội thành viên tổ chức ngày càng có nhiều nhà khoa học các nước và Việt kiều tham gia. Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố cũng đã mở rộng mối quan hệ với các tổ chức hội ở các nước. Nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc đã tiếp cận được nguồn viện trợ ODA, các nguồn tài trợ hợp pháp để triển khai hàng ngàn dự án tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế tổng hợp, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Mối quan hệ quốc tế đang đi vào chiều sâu.

- Công tác tôn vinh trí thức được đề cao, là sự khẳng định, khích lệ đội ngũ trí thức phấn đấu nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn, đã tạo nên một phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động KH&CN thông qua tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng KH&CN, phổ biến Sách vàng sáng tạo…

Đánh giá cao những thành tích hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong suốt 40 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; nhiều nhà khoa học đã được vinh danh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và có nhiều giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của KH&CN đến mọi mặt đời sống, xã hội. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức phát huy tiềm nǎng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; kế thừa truyền thống của dân tộc, của cha anh, góp phần đưa KH&CN nước nhà trở thành động lực hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của KH&CN trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Xin hứa với Đồng chí Tổng Bí thư, với Đảng là đội ngũ trí thức KH&CN đất nước tập hợp xung quanh mái nhà chung là Liên hiệp Hội Việt Nam đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết hơn, đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn, để thực hiện tốt mong muốn của Đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ VII của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 03/6/2015, đó là “Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự là nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam”, và phải “làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, tính đạo đức, lối sống theo truyền thống dân tộc”.

Trong niềm vui hân hoan và tự hào hôm nay, thay mặt cho đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất tới Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; và các quý vị đại biểu.

Xin chúc các nhà khoa học cả nước luôn luôn phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự phồn vinh của đất nước, dân tộc.

Chúc Lễ Kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards 2025

Lễ vinh danh Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) là điểm nhấn của Diễn đàn Công nghệ và chuyển đổi số giáo dục (Edtech Vietnam) được tổ chức thường niên từ năm 2023. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã phát biểu khai mạc buổi lễ và biểu dương, chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.