Simon Conway: Siêu chiến binh tương lai của Mỹ rất "siêu nhiên"

(Kiến Thức) - Cựu sĩ quan bộ binh Simon Conway gây chú ý khi tiết lộ rằng, siêu chiến binh trong tương lai của Mỹ có thể mọc lại chân tay khi bị bom cắt đứt.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 19 tại Sochi và bày tỏ mối quan ngại về siêu chiến binh trong tương lai. Tổng thống Putin cảnh báo rằng, siêu chiến binh biến đổi gene sẽ là loại vũ khí hủy diệt còn khủng khiếp, tồi tệ hơn bom hạt nhân.
Qua đó, ông Putin muốn nhắc nhở các lãnh đạo thế giới nên quản lý chặt chẽ hoạt động cải tạo gene di truyền ở người, để tránh tạo ra các “siêu chiến binh” gây nguy hiểm cho cuộc sống của con người trên Trái đất.
Việc tạo ra những siêu chiến binh hiện được nhiều nước lớn trên thế giới quan tâm và theo đuổi trong đó có Mỹ. Đặc biệt, cựu sĩ quan bộ binh đồng thời là tiểu thuyết gia Simon Conway khiến công chúng không khỏi kinh ngạc khi bật mí kế hoạch tạo ra đội ngũ siêu chiến binh của Mỹ.
Simon Conway: Sieu chien binh tuong lai cua My rat "sieu nhien"
Siêu chiến binh trong tương lai của Mỹ được kỳ vọng có thể mọc lại chân tay khi bị bom cắt đứt, chạy nhanh như vận động viên thi Olympic. 
Theo Daily Mail, ông Conway là người may mắn được phép tiếp cận với một dự án nghiên cứu biến đổi gene bí mật tại "Cơ quan với các đề án nghiên cứu tân tiến thuộc Bộ Quốc phòng" (DARPA) của Lầu Năm Góc.
Ông Conway cho hay với ngân sách gần 2 tỷ USD/năm, mục tiêu của DARPA là duy trì vị trí số 1 về công nghệ trên chiến trường của Mỹ. Trong số nhiều dự án đầy tham vọng mà DARPA đang thực hiện có một dự án nghiên cứu biến đổi gene ở con người đáng chú ý. Bởi lẽ, nếu dự án này thành công thì nó sẽ cho phép Mỹ tạo ra các siêu chiến binh có thể chạy nhanh như các vận động viên thi Olympic, vác nặng hơn và di chuyển trong nhiều ngày mà không cần ăn và ngủ.
Cụ thể, chương trình biến đổi gene ở người của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp cơ thể người lính có thể chuyển đổi chất béo thành năng lượng. Điều này giúp cho họ có thể nhịn ăn, nhịn uống trong nhiều ngày mà vẫn khỏe mạnh như bình thường.
>> Mời quý vị độc giả xem video sợ mất việc, binh sĩ Mỹ đổ xô đi hút mỡ bụng (nguồn: VTC14):
Thậm chí, ông Conway còn chia sẻ rằng, các nhà khoa học quân sự Mỹ còn đặt kỳ vọng họ có thể sử dụng công nghệ biến đổi gene để tác động tới các tế bào giúp các binh sĩ trong tương lai tái tại lại được các chi đã bị đứt lìa do bom, đạn của đối phương.
Trước vấn đề này, một số nguồn tin đưa tin về việc DARPA đã giành được những thành quả bước đầu trong dự án tạo ra đội ngũ siêu chiến binh trong tương lai khi chế tạo ra loại thuốc giúp một phi công lái trực thăng quân sự bay 40 giờ liên tục, không ngủ chút nào mà luôn minh mẫn, tỉnh táo.

Tổng thống Donald Trump từng “tiên tri” gì về Triều Tiên?

(Kiến Thức) - Vào năm 1999, Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện một cuộc phỏng vấn và đưa ra "tiên tri" đáng chú ý về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Những ngày gần đây, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là chủ đề "nóng" trên chính trường thế giới. Đặc biệt, tại một diễn đàn an ninh quốc gia tại Washington diễn ra ngày 19/10 vừa qua, Giám đốc CIA Mike Pompeo cảnh báo rằng, Triều Tiên chỉ cần thêm vài tháng nữa để hoàn thiện năng lực tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
Trước vấn đề này, các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đều khẳng định chuẩn bị phương án sẵn sàng để đảm bảo xứ sở cờ hoa không phải đối mặt với vũ khí hạt nhân.

Harry Kazianis: “Vũ khí sinh học khiến thế giới cần phải lo lắng“

(Kiến Thức) - Chuyên gia Mỹ Harry Kazianis cho rằng, vũ khí sinh học là loại vũ khí mà thế giới thực sự cần lo lắng trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Mới đây, nhiều phương tiện truyền thông đăng tải một báo cáo của Trung tâm Belfer, thuộc Trường Hành Chính Kennedy, ĐH Harvard với nội dung Triều Tiên có thể đang sản xuất vũ khí sinh học trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu hóa chất nông nghiệp. Thông tin này nhanh chóng được cộng đồng thế giới vô cùng quan tâm và theo dõi sát sao.

Jack W. Reed: Có thể đẩy lùi siêu bão bằng bom hạt nhân

(Kiến Thức) - Nhà khí tượng học Jack W. Reed nổi tiếng thế giới với ý tưởng mới lạ, độc đáo là sử dụng bom hạt nhân để đẩy lùi siêu bão.

Trong những năm qua, nhiều nước trên thế giới hứng chịu sự tàn phá nặng nề của các siêu bão khiến hàng ngàn người thiệt mạng cũng như thiệt hại lớn về kinh tế. Cho đến nay, chúng ta không thể ngăn chặn các siêu bão mà chỉ có thể đối mặt, phòng chống bão lũ, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất và khắc phục hậu quả do thảm họa thiên nhiên này gây ra. Trước tình hình này, vào cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, nhà khí tượng học Jack W. Reed đã nảy ra ý tưởng táo bạo, độc đáo là dùng bom hạt nhân để đẩy lùi siêu bão.

Đọc nhiều nhất

Trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX

Trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Đại hội IX cùng các Tiểu ban giúp việc triển khai theo kế hoạch.

10 dấu ấn nổi bật của VUSTA khóa VIII (2020-2025)

10 dấu ấn nổi bật của VUSTA khóa VIII (2020-2025)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), khẳng định vai trò tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

Tin mới

Trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX

Trước thềm khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Đại hội IX cùng các Tiểu ban giúp việc triển khai theo kế hoạch.

10 dấu ấn nổi bật của VUSTA khóa VIII (2020-2025)

10 dấu ấn nổi bật của VUSTA khóa VIII (2020-2025)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), khẳng định vai trò tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

Chiều 08/06, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.