Quảng Ninh tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm

Trong những tháng cuối năm 2024, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng loạt tăng cường các giải pháp, không để xảy ra mất ATTP trên địa bàn.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, đến tháng 9/2024, toàn tỉnh hiện có 47.360 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, lĩnh vực thuộc ngành Y tế quản lý 9.253 cơ sở, ngành Công Thương quản lý 10.072 cơ sở, ngành Nông nghiệp quản lý 28.350 cơ sở.
Tuy nhiên, số lượng thực phẩm sản xuất nội địa chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ, 60% còn lại được nhập từ các tỉnh, thành khác cũng như từ nước ngoài. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ việc thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo các quy định về ATTP thẩm lậu vào nội địa thông qua nhiều con đường khác nhau, đặc biệt là qua các cửa ngõ biên giới. Do đó, những tháng cuối năm 2024, các lực lượng chức năng như: Biên phòng, công an, hải quan, nhất là địa bàn biên giới… đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất nguồn thực phẩm không đảm bảo ATTP có cơ hội thâm nhập sâu vào thị trường nội địa; chủ động phối hợp chặt chẽ, bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.
Quang Ninh tang cuong kiem soat an toan thuc pham
 Chi cục ATVSTP tỉnh lấy mẫu giám sát thực phẩm tại một khách sạn trên địa bàn TP Hạ Long.
Lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường công tác giám sát thị trường, nhất là thời điểm sau thiên tai như hiện nay. Ngoài mục tiêu đảm bảo không để xảy ra tình trạng “găm hàng thổi giá”, thì còn đảm bảo không để lưu thông hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn, nhất là hàng hoá, thực phẩm tại các địa bàn trọng điểm, các chợ đầu mối.
Bà Đinh Tuyết Nhung, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục QLTT Quảng Ninh) cho biết: Được giao phụ trách địa bàn trọng điểm là TP Hạ Long, từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo bình ổn thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ trục lợi cũng như hàng không đảm bảo ATTP.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành Công Thương nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình chợ ATTP, đặt mục tiêu đến hết 2025 phải có ít nhất 13 chợ ATTP tại 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tất cả các chợ còn lại trên địa bàn cũng phải từng bước xây dựng và áp dụng các tiêu chí của chợ ATTP, hướng tới chợ ATTP trong thời gian tiếp theo.
Đối với ngành Y tế, nhất là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp tục triển khai mạnh công tác kiểm tra, giám sát, lấy mẫu chủ động tại các cơ sở bếp ăn, bếp ăn tập thể, bếp ăn trong các đơn vị khách sạn, nhà hàng, các khu công nghiệp… Công tác lấy mẫu, tập trung vào các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao, như: Thịt và sản phẩm thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, trứng và sản phẩm trứng, sữa và sản phẩm sữa…, gửi kiểm nghiệm đánh giá, phân tích các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng thực phẩm và các yếu tố gây ngộ độc thực phẩm, để từ đó đề ra các giải pháp trong công tác quản lý về ATTP nhằm cảnh báo, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra, nâng cao nhận thức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm...
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, tính đến tháng 9/2024, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra hơn 12.708 lượt cơ sở, tăng hơn 7.962 lượt so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, đã kiểm tra đột xuất 458 vụ từ thông tin của người tiêu dùng thông qua các đường dây nóng, phát hiện, xử phạt 444 trường hợp vi phạm.
Thông qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng toàn tỉnh đã phát hiện vi phạm và xử phạt 793 cơ sở (tăng 306 cơ sở so với cùng kỳ 2023), thu nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng, tịch thu tiêu huỷ trên 30 tấn thực phẩm không đảm bảo ATTP các loại; đồng thời thông tin công khai các tổ chức/cá nhân bị xử phạt trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và các website của Sở Y tế, Chi cục ATTP tỉnh.
9 tháng, yoàn tỉnh ghi nhận 4 vụ ngộ độc thực phẩm/41 người mắc; giảm 1 vụ, 3 người mắc so với cùng kỳ 2023. Trong đó, có 2 vụ, 1 trường hợp tử vong do ăn cá nóc, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể lớn và dịch bệnh truyền qua thực phẩm.
Trong các tháng cuối năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu kiên quyết không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đông người, ngộ độc tập thể trên 30 người mắc.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cung ứng thực phẩm cho người dân khi mưa lũ ra sao?
 

Vì sao phố đi bộ Ngọc Khánh vắng vẻ sau 2 ngày mở cửa?

Sau 2 ngày mở cửa, phố đi bộ Ngọc Khánh, Bà Đình, Hà Nội vắng vẻ. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân là bởi khu vực này chưa có nhiều các hoạt động vui chơi giải trí...

Phố đi bộ Ngọc Khánh được triển khai thí điểm hoạt động từ ngày 11/10, là tuyến phố đi bộ thứ 2 tại quận Ba Đình và là tuyến phố đi bộ thứ 7 của TP Hà Nội. Đây là công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Dự án có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách quận Ba Đình.
Theo đó, từ 18h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hằng tuần, tuyến phố Phạm Huy Thông và các ngõ 535, 575, 523 phố Kim Mã và ngõ 998 La Thành sẽ tổ chức cấm đường và phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động của Khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh.
Vi sao pho di bo Ngoc Khanh vang ve sau 2 ngay mo cua?
Sau 2 ngày mở cửa, phố đi bộ Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh plo.vn
Theo ghi nhận, tối ngày 12/10, sau 2 ngày mở cửa, phố đi bộ Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu, chỉ có lác đác vài người đi dạo quanh hồ Ngọc Khánh. Cả tuyến phố đi bộ hầu như không có hoạt động vui chơi, giải trí nào được tổ chức.
Tuyến phố Phạm Huy Thông hầu như không có người qua lại. Người dân sống quanh hồ Ngọc Khánh cho biết, từ sáng đến chiều có rất ít người đi bộ vào khu phố. Trong khi đó, các hàng quán chỉ lác đác vài khách sử dụng dịch vụ như cà phê, nước giải khát.
Theo chia sẻ của một chủ quán cà phê tại phố đi bộ hồ Ngọc Khánh, trong thời gian phố đi bộ thí điểm hoạt động, số lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là bởi khu vực này chưa có nhiều các hoạt động vui chơi giải trí, nên chưa thu hút được nhiều du khách.
Ngoài ra, một phần do thói quen của người dân khi đến sử dụng dịch vụ thường đi bằng phương tiện cá nhân, nên khi phố đi bộ hoạt động, xe bị cấm đã khiến nhiều người ngại gửi xe từ xa.
Vi sao pho di bo Ngoc Khanh vang ve sau 2 ngay mo cua?-Hinh-2
 Tuyến phố Phạm Huy Thông hầu như không có người qua lại. Ảnh plo.vn
Một người dân sống trong khu vực cho rằng: "Lòng đường tuyến phố Phạm Huy Thông quá nhỏ, không có không gian vui chơi rộng như phố đi bộ hồ Gươm nên triển khai phố đi bộ khó sôi động. Hơn nữa, việc chặn đường từ xa đã khiến hàng loạt hàng quán rơi vào cảnh vắng vẻ, ế ẩm do bất tiện trong việc di chuyển và gửi xe".
Theo kế hoạch hoạt động của phố đi bộ hồ Ngọc Khánh, ngoài phát triển các hoạt động kinh doanh giải trí như quán ăn, quán cà phê, khu phố sẽ tổ chức kết hợp chợ hàng hóa, sản phẩm OCOP, kết hợp với hoạt động văn hóa, văn nghệ đường phố vào ngày cuối tuần và kỳ lễ hội.

3 tội danh vụ karaoke, massage G7 ở Thanh Hóa

5 đối tượng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage G7 ở Thanh Hóa bị bắt giữ để điều tra 3 tội danh mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 1995), người điều hành hoạt động karaoke, massage G7; Nguyễn Văn Tưởng (SN 2000), đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa và Lê Viết Cường (SN 1990), trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Quang Thái (SN 1998) ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “giữ người trái pháp luật” và Vũ Đoàn Duy Khánh (SN 2006), trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường

Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để sát hại nạn nhân rồi cướp xe đi. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong-Hinh-2
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp.

Đọc nhiều nhất