Nga tuyên bố chiến thắng ở Kursk, ca ngợi sự hỗ trợ của đồng minh

Nga tuyên bố chiến thắng ở Kursk, ca ngợi sự hỗ trợ của đồng minh

Moskva tuyên bố chiến thắng ở Kursk, tiêu diệt hàng chục nghìn quân Ukraine; trong chiến thắng này, có công lớn của quân đội Triều Tiên. Phía Ukraine cũng cho biết thiệt hại của Nga ở mặt trận Kursk rất lớn.

Ngày 26/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chính thức tuyên bố, quân đội Nga (RFAF) đã giải phóng vùng Kursk khỏi quyền kiểm soát của quân đội Ukraine (AFU). Cùng lúc đó, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng RFAF, cũng đã báo cáo thông tin lên Tổng thống Putin qua đường truyền video.
Ngày 26/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chính thức tuyên bố, quân đội Nga (RFAF) đã giải phóng vùng Kursk khỏi quyền kiểm soát của quân đội Ukraine (AFU). Cùng lúc đó, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng RFAF, cũng đã báo cáo thông tin lên Tổng thống Putin qua đường truyền video.
Tướng Gerasimov đặc biệt nhấn mạnh rằng, việc triển khai quân đội Triều Tiên, đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp RFAF đánh bại AFU ở Kursk. Trong báo cáo của mình, ông tiết lộ rằng "Quân đội Triều Tiên đã tham gia vào chiến dịch giải phóng các khu vực biên giới của tỉnh Kursk".
Tướng Gerasimov đặc biệt nhấn mạnh rằng, việc triển khai quân đội Triều Tiên, đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp RFAF đánh bại AFU ở Kursk. Trong báo cáo của mình, ông tiết lộ rằng "Quân đội Triều Tiên đã tham gia vào chiến dịch giải phóng các khu vực biên giới của tỉnh Kursk".
Đây là lần đầu tiên chính phủ Nga thừa nhận hoạt động triển khai quân sự của Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Trước đó, Ukraine tuyên bố, Triều Tiên đã đưa 12.000 quân tới giúp Nga chiến đấu; nhưng cả Nga và Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Nga thừa nhận hoạt động triển khai quân sự của Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Trước đó, Ukraine tuyên bố, Triều Tiên đã đưa 12.000 quân tới giúp Nga chiến đấu; nhưng cả Nga và Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này.
Tướng Gerasimov, đã báo cáo điều này với Tổng thống Putin: “Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược giữa hai nước, quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ đáng kể trong việc đánh bại quân Ukraine vượt biên giới”. Tướng Gerasimov cũng cho biết thêm, quân đội Triều Tiên khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với quân Nga, đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, cũng như sự kiên cường, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.
Tướng Gerasimov, đã báo cáo điều này với Tổng thống Putin: “Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược giữa hai nước, quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ đáng kể trong việc đánh bại quân Ukraine vượt biên giới”. Tướng Gerasimov cũng cho biết thêm, quân đội Triều Tiên khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với quân Nga, đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, cũng như sự kiên cường, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.
Về bản chất, việc Moskva chính thức công nhận sự đóng góp của quân đội Triều Tiên vào nhiệm vụ tái chiếm khu vực Kursk, cũng là một tín hiệu cho thấy, Nga có những đồng minh mạnh mẽ, sẵn sàng cùng RFAF chiến đấu chống lại kẻ thù trên các vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.
Về bản chất, việc Moskva chính thức công nhận sự đóng góp của quân đội Triều Tiên vào nhiệm vụ tái chiếm khu vực Kursk, cũng là một tín hiệu cho thấy, Nga có những đồng minh mạnh mẽ, sẵn sàng cùng RFAF chiến đấu chống lại kẻ thù trên các vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.
Mục đích của chiến dịch tiến công xuyên biên giới của Ukraine, nhằm sử dụng khu vực Kursk như một con bài mặc cả. Nhưng thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược với Bình Nhưỡng rõ ràng có chứa một điều khoản về hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có mối đe dọa quân sự. Và các quân đội Triều Tiên đã giúp RFAF, tước đi lá bài chủ của Kiev.
Mục đích của chiến dịch tiến công xuyên biên giới của Ukraine, nhằm sử dụng khu vực Kursk như một con bài mặc cả. Nhưng thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược với Bình Nhưỡng rõ ràng có chứa một điều khoản về hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có mối đe dọa quân sự. Và các quân đội Triều Tiên đã giúp RFAF, tước đi lá bài chủ của Kiev.
Vào ngày 26/4, khu vực Kursk đã được quân Nga tái chiếm hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của AFU. Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ quân Ukraine tham gia vào cuộc chiến xuyên biên giới này, mà còn có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người nước ngoài, bao gồm cả binh lính đóng giả làm tình nguyện viên.
Vào ngày 26/4, khu vực Kursk đã được quân Nga tái chiếm hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của AFU. Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ quân Ukraine tham gia vào cuộc chiến xuyên biên giới này, mà còn có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người nước ngoài, bao gồm cả binh lính đóng giả làm tình nguyện viên.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, có ít nhất 5.000 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng ở khu vực Kursk, trong đó có 1.963 người Ba Lan thiệt mạng ở Kursk, đây là lính đánh thuê nước ngoài có số thương vong lớn nhất; ngoài ra có 89 lính Mỹ, 156 linh Anh và 197 lính Đức đã tử vong ở mặt trận Kursk.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, có ít nhất 5.000 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng ở khu vực Kursk, trong đó có 1.963 người Ba Lan thiệt mạng ở Kursk, đây là lính đánh thuê nước ngoài có số thương vong lớn nhất; ngoài ra có 89 lính Mỹ, 156 linh Anh và 197 lính Đức đã tử vong ở mặt trận Kursk.
Cuộc chiến giữa quân đội Nga và Ukraine ở khu vực Kursk, bắt đầu vào ngày 6/8/2024, bằng một đòn tấn công bất ngờ của AFU. Với chiến thuật tấn công cơ động, sử dụng xe bọc thép bánh hơi, tấn công vào khu vực phòng thủ mỏng yếu của Nga ở khu vực biên giới, thuộc quận Sudzhansky và Korenevsky của tỉnh Kursk, giáp tỉnh Sumy của Ukraine.
Cuộc chiến giữa quân đội Nga và Ukraine ở khu vực Kursk, bắt đầu vào ngày 6/8/2024, bằng một đòn tấn công bất ngờ của AFU. Với chiến thuật tấn công cơ động, sử dụng xe bọc thép bánh hơi, tấn công vào khu vực phòng thủ mỏng yếu của Nga ở khu vực biên giới, thuộc quận Sudzhansky và Korenevsky của tỉnh Kursk, giáp tỉnh Sumy của Ukraine.
Đến giữa tháng 8/2024, quân Ukraine đã kiểm soát 74 khu định cư và chiếm đóng khoảng 1.300 km2, bao gồm cả thị trấn Sudzha, trung tâm của quận Sudzhansky. Đơn vị chiến đấu chính của RFAF tại mặt trận Kursk là Cụm quân phía Bắc, bao gồm 11 lữ đoàn; lực lượng đặc nhiệm Akhmat của vệ binh Chechnya và Lữ đoàn Cựu chiến binh và Tình nguyện viên.
Đến giữa tháng 8/2024, quân Ukraine đã kiểm soát 74 khu định cư và chiếm đóng khoảng 1.300 km2, bao gồm cả thị trấn Sudzha, trung tâm của quận Sudzhansky. Đơn vị chiến đấu chính của RFAF tại mặt trận Kursk là Cụm quân phía Bắc, bao gồm 11 lữ đoàn; lực lượng đặc nhiệm Akhmat của vệ binh Chechnya và Lữ đoàn Cựu chiến binh và Tình nguyện viên.
Kể từ tháng 11/2024, RFAF với sự hỗ trợ của các đơn vị Triều Tiên, đã tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn. Tướng Gerasimov tiết lộ rằng RFAF đã tái chiếm 1.268 km2 lãnh thổ ở Kursk, xóa bỏ ảo tưởng của Kiev, dùng nơi đây là con bài mặc cả trong đàm phán hòa bình.
Kể từ tháng 11/2024, RFAF với sự hỗ trợ của các đơn vị Triều Tiên, đã tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn. Tướng Gerasimov tiết lộ rằng RFAF đã tái chiếm 1.268 km2 lãnh thổ ở Kursk, xóa bỏ ảo tưởng của Kiev, dùng nơi đây là con bài mặc cả trong đàm phán hòa bình.
Chiến thắng trong chiến dịch Kursk, cũng là chiến thắng khó khăn của Nga, bởi quân Ukraine vào chiến đấu ở Kursk, đều được NATO trang bị. Một số nước NATO còn cử quân chính quy tham gia chiến tranh dưới danh nghĩa lính đánh thuê.
Chiến thắng trong chiến dịch Kursk, cũng là chiến thắng khó khăn của Nga, bởi quân Ukraine vào chiến đấu ở Kursk, đều được NATO trang bị. Một số nước NATO còn cử quân chính quy tham gia chiến tranh dưới danh nghĩa lính đánh thuê.
Theo số liệu thống kê của Nga, trong toàn bộ trận chiến Kursk, quân đội Ukraine đã có hơn 75.870 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu và hơn 7.700 thiết bị quân sự, bao gồm 412 xe tăng, 340 xe chiến đấu bộ binh, 314 xe bọc thép chở quân và khoảng 2.300 xe bọc thép khác bị phá hủy.
Theo số liệu thống kê của Nga, trong toàn bộ trận chiến Kursk, quân đội Ukraine đã có hơn 75.870 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu và hơn 7.700 thiết bị quân sự, bao gồm 412 xe tăng, 340 xe chiến đấu bộ binh, 314 xe bọc thép chở quân và khoảng 2.300 xe bọc thép khác bị phá hủy.
Còn Bộ Tổng tham mưu AFU vào ngày 26/4 cho biết, kể từ khi AFU bắt đầu chiến dịch tại đây vào năm ngoái, phía Nga đã thiệt hại 62.400 binh sĩ ở tỉnh Kursk. Theo AFU, trong số này, 25.200 người là tổn thất "không thể khắc phục"; 36.200 người bị thương, 983 linh Nga đã bị bắt làm tù binh và 4.500 lính Triều Tiên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Còn Bộ Tổng tham mưu AFU vào ngày 26/4 cho biết, kể từ khi AFU bắt đầu chiến dịch tại đây vào năm ngoái, phía Nga đã thiệt hại 62.400 binh sĩ ở tỉnh Kursk. Theo AFU, trong số này, 25.200 người là tổn thất "không thể khắc phục"; 36.200 người bị thương, 983 linh Nga đã bị bắt làm tù binh và 4.500 lính Triều Tiên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Tuyên bố trên được đưa ra, sau khi Nga tuyên bố đã chiếm lại hoàn toàn lãnh thổ ở tỉnh Kursk và xác nhận sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong chiến dịch này. Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đã phủ nhận việc AFU bị đánh bật hoàn toàn khỏi khu vực Kursk. Phóng viên chiến trường của tờ Kyiv Independent cho biết, hiện một số vùng lãnh thổ ở Kursk, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU.
Tuyên bố trên được đưa ra, sau khi Nga tuyên bố đã chiếm lại hoàn toàn lãnh thổ ở tỉnh Kursk và xác nhận sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong chiến dịch này. Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đã phủ nhận việc AFU bị đánh bật hoàn toàn khỏi khu vực Kursk. Phóng viên chiến trường của tờ Kyiv Independent cho biết, hiện một số vùng lãnh thổ ở Kursk, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU.
Có thể nói, chiến thắng của RFAF tại Kursk có ý nghĩa quan trọng với nước Nga, đến mức Tổng thống Nga Putin cũng đích thân tuyên bố thành tích này. Tổng thống chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ về việc tái chiếm hoàn toàn tỉnh Kursk; cảm ơn lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của họ.
Có thể nói, chiến thắng của RFAF tại Kursk có ý nghĩa quan trọng với nước Nga, đến mức Tổng thống Nga Putin cũng đích thân tuyên bố thành tích này. Tổng thống chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ về việc tái chiếm hoàn toàn tỉnh Kursk; cảm ơn lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của họ.
Tổng thống Putin cho biết thất bại hoàn toàn của AFU tại khu vực biên giới Kursk, đã tạo điều kiện cho các hoạt động thành công tiếp theo của quân đội Nga tại các khu vực quan trọng khác trên tiền tuyến và tiến gần hơn một bước tới việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Tổng thống Putin cho biết thất bại hoàn toàn của AFU tại khu vực biên giới Kursk, đã tạo điều kiện cho các hoạt động thành công tiếp theo của quân đội Nga tại các khu vực quan trọng khác trên tiền tuyến và tiến gần hơn một bước tới việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Điều đáng nói là cuộc tấn công của AFU vào khu vực Kursk cũng khiến Nga phải chịu nhiều tổn thất. Theo Ủy ban điều tra Nga, kể từ khi AFU tấn công tỉnh Kursk, ít nhất hơn 190 thường dân đã thiệt mạng, 372 người bị thương và 49.000 người được xác định là nạn nhân. Một lượng lớn cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị hư hại và phá hủy. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Independent).
Điều đáng nói là cuộc tấn công của AFU vào khu vực Kursk cũng khiến Nga phải chịu nhiều tổn thất. Theo Ủy ban điều tra Nga, kể từ khi AFU tấn công tỉnh Kursk, ít nhất hơn 190 thường dân đã thiệt mạng, 372 người bị thương và 49.000 người được xác định là nạn nhân. Một lượng lớn cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị hư hại và phá hủy. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Independent).

GALLERY MỚI NHẤT