Mỹ sợ nhất đối thủ nào: Nga, IS hay Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Theo nhà báo Mỹ Ross Dautat, Washington nên xác định Nga hay Trung Quốc nguy hiểm hơn và sau đó điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp.

Nhà báo Ross Dautat, phụ trách chuyên mục của báo The New York Times, viết: Trước những thay đổi địa chính trị trong mấy năm gần đây, Washington chưa có một quan điểm đầy đủ về vai trò của Moscow đối với Mỹ và chưa hiểu phải làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với Nga.
My so nhat doi thu nao: Nga, IS hay Trung Quoc?
Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu. Ảnh Sputnik.  
Trước đây quan điểm của các chính trị gia Mỹ về Nga đã là tương đối rõ ràng. Những người theo xu hướng chính trị cánh hữu đã lo sợ người Nga và mưu mô xảo quyệt của người Slavơ. Còn những người theo xu hướng cánh tả cho rằng, "mối đe dọa đỏ" chỉ là câu chuyện kinh dị bình thường. Nhưng theo nhà báo Ross Dautat , thời đại đó đã qua.
Vào đầu thế kỷ 21, Mỹ ra sức giao giảng "tự do, dân chủ" và Nga thích "các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tình hình ổn định và hiện trạng". Ví dụ, ở Trung Đông, Nga vẫn đóng vai trò bảo vệ sự ổn định, trong khi Washington theo chủ nghĩa xét lại. Mục tiêu chính của Mỹ ở Trung Đông không phải nhằm kiềm chế sự bành trướng của Nga, mà là ngăn chặn sự lây lan của khủng bố Hồi giáo, chấm dứt cuộc khủng hoảng với người tị nạn và đảm bảo tính ổn định tương đối của trật tự trong khu vực. Để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải làm việc với Nga, tác giả Ross Dautat nhấn mạnh.
Nếu nói về toàn bộ Châu Á, tình hình trở nên rõ ràng hơn. Nga vẫn là một đối thủ địa chính trị của Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Moscow nguy hiểm hơn IS hay Trung Quốc “giàu có và quyết đoán”.
Nhà báo Ross Dautat viết tiếp: Trong bối cảnh này, Mỹ nên xem xét lại chính sách ở Châu Á. Nếu cuối cùng Washington xem Bắc Kinh như một đối thủ lớn mạnh hơn Moscow, thì Mỹ sẽ phải tìm cách "hợp tác thận trọng" với Nga.

Điều gì thúc đẩy Mỹ thỏa thuận với Nga về Syria?

(Kiến Thức) - Sự nhượng bộ của Mỹ tại cuộc đàm phán với Nga ở Geneva gắn liền với "bước đột phá" của quân đội Syria trong chiến sự ở thành phố Aleppo.

Đó là nhận định của Giáo sư Victor Sergeev của Trường Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO). Giáo sư Sergeev nói: "Sự nhượng bộ của Mỹ trong thoả thuận giải quyết vấn đề Syria... gắn với kết quả đột phá này, với thành công của lực lượng chính phủ Syria ở Aleppo".
Dieu gi thuc day My thoa thuan voi Nga ve Syria?
Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiến hành đàm phán hơn 10 tiếng đồng hồ về Syria ở Geneva. Ảnh Sputnik
Hôm 9/9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhất trí thông qua kế hoạch nhiều giai đoạn về Syria, trong đó bao gồm việc tạm ngừng chiến sự, bắt đầu từ ngày 12 tháng Chín. Sau cuộc đàm phán Nga-Mỹ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, Ngoại trưởng Lavrov cho biết nhiệm vụ phân biệt bọn khủng bố và phe đối lập là một trong những ưu tiên then chốt trong gói văn kiện đó.

Bộ đôi Putin-Erdogan “đi đêm” sau lưng Tổng thống Obama

(Kiến Thức) - Thầm lặng nhưng thay đổi cuộc chơi ở Syria là hai cuộc hội đàm Obama-Putin và Putin-Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu.

Theo nguồn tin tình báo của debkafile và các nguồn Trung Đông khác, Tổng thống Nga Putin hầu như đã đóng sầm cánh cửa hợp tác hơn nữa với Mỹ ở Syria. Ông Putin bây giờ đang nắm giữ các “át chủ bài” để kiểm soát cuộc xung đột Syria, trong khi ông Obama hầu như chẳng còn gì nhiều để tiếp tục cuộc chơi.
Bo doi Putin-Erdogan “di dem” sau lung Tong thong Obama
Tổng thống Putin đã thỏa thuận bí mật với Tổng thống Erdogan về hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về lộ trình tiếp theo ở khu vực Trung Đông. 

Mỹ-Nga-Thổ Nhĩ Kỳ “hội quân” ở trong và xung quanh Syria

(Kiến Thức) - Trong những ngày gần đây, Mỹ-Nga- Thổ Nhĩ Kỳ "hội quân"  ở trong và xung quanh khu vực của người Kurd thuộc miền bắc Syria.

Vì sao Mỹ-Nga-Thổ Nhĩ Kỳ “hội quân” ở trong và xung quanh khu vực của người Kurd tại miền bắc Syria và các cường quốc này làm như vậy nhằm mục đích gì?
Sự tích tụ binh lực này dọc theo một dải đất hẹp dài 85 km, từ Hassakeh thị trấn ở phía đông đến thị trấn Al-Qamishli của người Kurd trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bên kia biên giới, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tập trung lực lượng trực chiến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới