Người đẹp cổ đại trông như thế nào? Hãy nhìn vào thời nhà Thanh

Khi nói về triều đại nhà Thanh, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một triều đại phong kiến lạc hậu, kém xa các nước phương Tây thời bấy giờ.

Nguoi dep co dai trong nhu the nao? Hay nhin vao thoi nha Thanh

Trong khi cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước phương Tây đang diễn ra thì nhà Thanh vẫn đang đắm chìm trong “cơn say”, mãi cho đến khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền nhà Thanh mới tỉnh giấc. Tuy nhiên, thay vì nói về những cuộc chiến thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến những mỹ nhân, người đẹp thời cổ đại, cụ thể là mỹ nhân thời nhà Thanh.

Trước đó, thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh "bóc trần" sự thật về nhan sắc của ba nghìn giai lệ trong hậu cung ngày xưa, ít ai biết rằng thời nhà Thanh vẫn có những mỹ nhân sở hữu nét đẹp khiến người ta xao xuyến.

Nguoi dep co dai trong nhu the nao? Hay nhin vao thoi nha Thanh-Hinh-2

Nhìn vào bức ảnh này thì chúng ta có thể thấy người đẹp này thuộc gia đình giàu có, quý tộc. Đây là trang phục rất phổ biến dành cho giới quý tộc thời nhà Thanh, ngoài trang phục đẹp thì nhan sắc của mỹ nhân trong bức ảnh rất đẹp và ưa nhìn. Đây có thể coi là tiêu chuẩn cái đẹp thời xưa, những người con gái sở hữu nhan sắc này được gọi là mỹ nhân hiếm có. Khuôn miệng nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, làn da trắng trông rất thần thái quyến rũ.

Nguoi dep co dai trong nhu the nao? Hay nhin vao thoi nha Thanh-Hinh-3

Người trong bức ảnh này là Hoàng hậu Uyển Dung nổi tiếng - Uyển Dung là vợ của Phổ Nghi, vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc. Hoàng hậu Uyển Dung không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, mà còn là một người phụ nữ tài năng hiếm có. Trong ảnh, Hoàng hậu mặc trang phục truyền thống của triều đại nhà Thanh, cùng với đó là sự xuất hiện của các người nô tì, hầu gái đứng sau bà. So với họ, Hoàng hậu Uyển Dung đơn giản là đẹp không thể tả.

Nguoi dep co dai trong nhu the nao? Hay nhin vao thoi nha Thanh-Hinh-4

Đây là một người phụ nữ có địa vị không cao trong xã hội, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu, buồn bã. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm giảm đi giá trị, vẻ đẹp của người phụ nữ này, đây nhất định là một mỹ nhân đúng tiêu chuẩn thời bấy giờ.

Khác biệt phía sau chữ “Binh và Dũng” trên áo lính thời nhà Thanh

Sự khác biệt này thể hiện rõ tính chất chuyên quyền, "thiên vị" của triều đình nhà Thanh. Cụ thể đó là gì?

Với những khán giả yêu thích dòng phim cổ trang, đặc biệt là trong bối cảnh nhà Thanh, Trung Quốc chắc hẳn sẽ có ấn tượng nhất định với đội ngũ binh lính xuất hiện trong phim. Phục trang của những binh lính nhà Thanh, nhìn qua có vẻ như không có gì quá khác biệt. Nhưng nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ thấy trong đội binh thực chất có 2 loại trang phục chính: loại có in chữ "binh", và loại in chữ "dũng".

Vậy điểm khác biệt giữa 2 loại trang phục này là gì? Đó chính là lính mang áo chữ "binh" là người Mãn, còn lính mặc áo chữ "dũng" là người Hán. Không chỉ vậy, địa vị giữa 2 nhóm binh lính này cũng có nhiều điểm cách biệt cực kì lớn.

Trước khi Từ Hi qua đời, bà ta đã tìm thấy "100 đứa con"

Là một nữ quan trong lịch sử phong kiến ​​Trung Quốc, Từ Hi đã làm rất nhiều điều phi lý trong suốt cuộc đời của mình.

Ngay cả khi đã chết, để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, bà ta vẫn bức hại người dân, trong đó có nhiều trẻ em dưới mười tuổi.

Bí ẩn khu vực cấm địa của nhà Thanh

Đội ngũ làm việc trong khu cấm địa này của Thanh triều luôn làm các hoàng đế phải “canh cánh” lo nghĩ. Vậy, khu vực này là gì?

Nhắc đến "Cấm địa", đa số mọi người thường nghĩ đến những khu vực thần bí xuất hiện trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Thế nhưng, trên thực tế, khu vực cấm địa này lại thực sự tồn tại trong lịch sử nhà Thanh. Tên của khu vực này được gọi là Quân cơ xứ.

Quân cơ xứ là cơ quan trung tâm quyền lực của hoàng đế, được thành lập dựa trên nguyện vọng của hoàng đế và thế cục đương thời của triều đình. Chức vụ đứng đầu trong Quân cơ xứ thường được gọi là Quân cơ đại thần, hay còn gọi là Tể tướng. Đây cũng là chức quan cao nhất trong đội ngũ quan viên của triều đình nhà Thanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới